Chức sắc tôn giáo đồng hành cùng lực lượng Công an giữ bình yên địa bàn

Trên địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) Bình Thạnh là xã có bà con theo đạo Công giáo chiếm tới 98%. Toàn xã có 3 giáo xứ, gồm giáo xứ Thanh Bình (có 11 giáo khu), giáo xứ Thánh GiuSe (có 7 giáo họ) và giáo xứ Kim Phát (có 4 giáo họ). Ngoài ra, xã Bình Thạnh còn có một tu viện và một trường mầm non tư thục thuộc giáo xứ Kim Phát.

Các cơ sở tôn giáo ở xã Bình Thạnh được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo của các tín hữu Công giáo. Điều này càng cho thấy quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu tự do tín ngưỡng của mọi người.

Công an huyện Đam Rông, Lâm Đồng thăm hỏi, chúc mừng bà con có đạo nhân dịp Giáng sinh và đón năm mới 2024.

Thượng tá Phạm Văn Bắc, Phó trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, những năm qua, chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo ở xã Bình Thạnh đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cấp chính quyền ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với bà con. Trong nhiều năm, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng luôn là điểm sáng về tình hình ANTT của tỉnh Lâm Đồng. Để có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an là cơ bản, những người có uy tín, tầm ảnh hưởng trong các tổ chức tôn giáo ở xã Bình Thạnh đã có nhiều đóng góp tích cực, chung tay xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Cấp ủy, chính quyền ở địa phương đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, lấy Mặt trận Tổ quốc làm trung gian để tập hợp các tổ chức thành viên nhằm phát huy vai trò của chức sắc, chức việc từ Linh mục Quản xứ, Hội đồng giáo xứ, đến các giáo khu, giáo họ ở khu dân cư. Các cơ sở tôn giáo xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng đã thực hiện có hiệu quả 4 mô hình, gồm: "Giáo xứ an toàn, đảm bảo ANTT", "Giáo họ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" trên toàn xã, mô hình "Giữ gìn vệ sinh môi trường chống biến đổi khí hậu" và mô hình "Chậu hoa trước nhà". Ngoài ra, 11 mô hình khác đều có sự tham gia tích cực của các vị chức việc thuộc Hội đồng giáo xứ, giáo họ và đông đảo tín hữu Công giáo.

Công an huyện Đức Trọng đã phát huy có hiệu quả vai trò của chức sắc, chức việc ở các tổ chức tôn giáo tại xã Bình Thạnh trong việc giữ gìn ANTT. Những buổi sinh hoạt tôn giáo, ngoài thực hiện nghi thức hành lễ, tín ngưỡng, thể hiện lòng thành kính đối với Thiên Chúa, tín hữu Công giáo còn được các chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng phổ biến về chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, vận động bà con nói không với bạo lực gia đình, nuôi dạy con cái tốt, đã sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh xa các loại tệ nạn xã hội… vận động mỗi gia đình là một tấm gương trong việc thực hiện nếp sống văn minh, hiện đại. Chính vì thế, nhiều năm qua, trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng không xảy ra vụ án nào nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2023, các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã hoạt động đúng phương châm, mục đích, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Người đứng đầu tổ chức, cơ sở tôn giáo đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền, đoàn thể ở địa phương trong việc đấu tranh, phản bác lại luận điệu gian xảo của các thế lực thù địch, thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do tín ngưỡng để xuyên tạc, kích động nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và gây bất ổn về mặt chính trị nhằm thỏa mãn mục đích cho một số cá nhân cầm đầu.

Điển hình là Tòa Giám mục Đà Lạt đã tích cực phối hợp với cơ quan Công an trong việc giải quyết sự "lầm đường lạc lối" của các đối tượng thuộc nhóm tự xưng "Trừ quỷ Bảo Lộc", giúp bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh nhận ra những chiêu trò mê muội, hoang đường, sặc mùi mê tín dị đoan của nhóm này. Kết quả đấu tranh của lực lượng Công an dưới sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Đà Lạt và các chức sắc Công giáo có uy tín, nhóm tự xưng "Trừ quỷ Bảo Lộc" do Nguyễn Thị Thương (SN 1975) và Nguyễn Chu Trường (SN 1948), ngụ tại TP Bảo Lộc cầm đầu đã bị người dân cô lập, tẩy chay, nay chẳng còn ai tin tưởng vào những gì nhóm này tuyên bố, hành động như trước đây.

Ghi nhận những kết quả đạt được của chức sắc, chức việc trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những ngày cận Tết này, chính quyền, đoàn thể và Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm hỏi, chúc mừng toàn thể các tín hữu Công giáo, Tin lành… đón năm mới an lành, tràn đầy hạnh phúc. Người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tiếp tục khẳng định sẽ cùng tín đồ phát huy tinh thần yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chuc-sac-ton-giao-dong-hanh-cung-luc-luong-cong-an-giu-binh-yen-dia-ban-i722386/