Chúc Tết cô giáo, cựu học sinh phải làm kiểm tra 15 phút

Tới chúc Tết cô giáo cũ, nhóm cựu học sinh phải trải qua bài kiểm tra 15 phút đầy thú vị để trau dồi vốn sống rồi mới nhận được lì xì.

Cô giáo Dư Thị Lan Hương (giáo viên dạy Toán của Trường THCS Chu Văn An, quận 1, TP HCM) từng gây bão trong cộng đồng mạng bằng màn mừng tuổi học trò "có một không hai" thả tiền đầy thách thức. Mới đây, giáo viên này lại tiếp tục gây sốt bằng trò chơi đầu năm- ra đề kiểm tra 15 phút thử thách trí tuệ nhưng đối tượng là học sinh cũ khi tới nhà chúc Tết cô giáo.

Dù là giáo viên dạy Toán nhưng với đề kiểm tra 15 phút đầu năm cho học sinh cũ, cô Lan Hương đã đưa ra những câu hỏi của "đề thi" này rộng khắp từ lịch sử, đời sống, xã hội để kiểm tra vốn sống của các cựu học sinh.

Những câu hỏi như "Bài hát nào của Việt Nam được dịch ra 36 thứ tiếng" hay "Hòn đảo lớn nhất Việt Nam là ở đâu?" chắc chắn đã khiến cựu học sinh bối rối khi tới chúc Tết cô giáo cũ.

Như một tiết học thứ thiệt, các cựu học sinh của cô Lan Hương dù đã ra trường và thành đạt của cô đều chăm chú làm bài với sự thích thú xen lẫn hồi hộp.

Trong thời gian 15 phút làm bài kiểm tra, cô Lan Hương cũng quan sát và liên tục nhắc nhở mọi người không được hỏi bài, quay cop hay tra mạng khiến nhiều cựu học sinh có cảm giác như đang ngồi trong giờ kiểm tra thứ thiệt.

Với các học sinh từng được học thì cô giáo Lan Hương được quý mến bởi ngoài chuyên môn là cá tính hài hước. Trong các giờ học, cô luôn pha trò tạo tiếng cười khiến lớp học luôn tràn ngập niềm vui và các bài học không bị nhàm chán.

Thu Vân - cựu học sinh của cô Lan Hương và là người đã ghi lại đoạn clip kiểm tra 15 phút rất độc đáo này chia sẻ: "Đến thăm cô năm nay có rất nhiều học trò ở các khóa, có cả anh chị sinh năm 1976 - 1979 và có cả những em học sinh thuộc thế hệ 9X. Tất cả đều dành cho cô những tình cảm quý mến, trân trọng và nhớ mãi từng kỷ niệm tuổi học trò với cô Lan Hương"

Thu Vân cũng cho biết nhờ trò chơi thử thách của cô mà mình được sống lại thời gian đi học nhiều niềm vui cũng như làm cho không khí của buổi họp lớp thêm phần rôm rả.

Được biết, ai trả lời đúng được từ 5/10 câu trở lên sẽ được cô Lan Hương lì xì may mắn. Tuy nhiên, để nhận lì xì các em phải tiếp tục vượt qua thử thách mà cô đưa ra là phải nhanh tay bắt được tờ tiền khi cô thả bất ngờ nhằm tạo không khí vui vẻ. Buổi kiểm tra 15 phút ấn tượng này đã được các học trò cũ của cô quay clip lại để làm kỷ niệm.

Mời quý độc giả xem clip Chúc Tết cô giáo, cựu học sinh phải hoài niệm để nhận lì xì - Nguồn: Vân Thanh

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/chuc-tet-co-giao-cuu-hoc-sinh-phai-lam-kiem-tra-15-phut-1013161.html