Chùm ảnh: Các huyện miền núi Thanh Hóa trong cơn lũ lớn

Do mưa lớn trong nhiều ngày qua, tại các huyện miền núi Thanh Hóa như: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Lang Chánh, Thường Xuân tình trạng lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, nhà cửa, cầu cống.

Tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước người dân phải dùng bè mảng để di chuyển.

Tại huyện Bá Thước, giao thông ra vào hai cửa ngõ thị trấn Cành Nàng đã bị chia cắt hoàn toàn.

Tại khu vực cầu Mùn, nơi tiếp giáp giữa xã Lâm Xa và thị trấn Cành Nàng, mực nước dâng cao trên 1m, người dân đã phải di chuyển bằng thuyền, bè mảng để ra vào thị trấn.

Tại huyện Quan Hóa, sạt lở diễn ra nhiều nơi, 3 cây cầu treo vào các xã Trung thành, Xuân Phú và Phú Sơn bị đứt cáp, cuốn trôi khiến 3 xã này đang bị cô lập hoàn toàn.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 15 ngôi nhà bị sập, 1 trường tiểu học bị xóa sổ, 1 trường THCS khác sập nhiều phòng học, hàng trăm hộ dân nằm trong nguy cơ sạt lở.

Tại huyện Thạch Thành, do mực nước sông bưởi dâng cao, nhiều hộ dân tại các xã Thạch Định, Thành Mỹ, Thạch Bình đang bị ngập sâu trong nước. Huyện Mường Lát đang bị chia cắt, thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Một số hình ảnh ghi nhận tình trạng sạt lở, ngập lụt tại các huyện miền núi Thanh Hóa.

Tấm biển lưu ý đường vào thị trấn Cành Nàng, Bá Thước bị ngập sâu.

Người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Tại thị trấn Cẩm Thủy nhiều nhà dân đang bị ngập đến nửa nhà.

Đất đá sạt lở khiến nhiều nhà dân tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa bị sập.

Lũ tại sông Bưởi, huyện Thạch Thành xấp xỉ báo động 3, nhiều hộ dân tại xã Thạch Định ngập sâu trong nước.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chum-anh-cac-huyen-mien-nui-thanh-hoa-trong-con-lu-lon-628521.ldo