Chùm ảnh: Cận cảnh tập trận Hổ mang Vàng 2020

Cuộc tập trận chung Hổ Mang Vàng 2020 giữa Thái Lan và Mỹ diễn ra từ ngày 25/2-6/3 ở các tỉnh Phitsanulok, Sukhothai, Rayong và Chon Buri của Thái Lan.

Cuộc tập trận Hổ mang vàng 2020 chính thức diễn ra từ ngày 25/2 vừa qua giữa Mỹ và Thái Lan, ngoài ra còn có sự tham gia của Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia.

Cuộc tập trận Hổ mang vàng 2020 chính thức diễn ra từ ngày 25/2 vừa qua giữa Mỹ và Thái Lan, ngoài ra còn có sự tham gia của Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia.

Theo thông báo, năm nay, Mỹ cử 5.500 quân nhân, 64 máy bay chiến đấu (kể cả máy bay F-35) và 2 tàu hải quân là USS America và USS Green Bay tham gia tập trận.

Tập trận đổ bộ bên bờ biển Hat Yao ngày 28/2.

Hổ mang Vàng là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất ở châu Á.

Một binh sỹ trong cuộc tập trận.

Xe tăng tham gia diễn tập đổ bộ trong khuôn khổ tập trận đa phương Hổ mang Vàng 2020 bên bãi biển Hat Yao.

Một chiếc máy bay tham gia diễn tập đổ bộ tấn công bên bãi biển Hat Yao.

Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2020 sẽ liên quan đến nhiều hoạt động thực địa hơn là việc chỉ lên kế hoạch chiến lược và cũng sẽ bao gồm huấn luyện chiến tranh mạng “toàn diện”.

Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng.

Theo thông báo, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tham gia Nhóm kế hoạch mở rộng đa quốc gia (MPAT) vốn ban đầu có các nước Australia, Bangladesh, Canada, Pháp, Anh, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Philippines và Fiji.

Các nước Lào, Việt Nam, Brunei, Myanmar, Pakistan, Campuchia, Israel, Đức, Thụy Điển và Thụy Sỹ sẽ tham gia Nhóm liên lạc quan sát hỗn hợp.

Năm 2019, có 29 quốc gia đã tham gia tập trận Hổ mang Vàng này tại Thái Lan.

Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp, củng cố quan hệ giữa các nước tham dự cũng như giải quyết những mối đe dọa và các thảm họa quốc gia.

Tập trận "Hổ mang vàng" nổi tiếng với các hoạt động huấn luyện cho binh sỹ các kỹ năng sinh tồn trong tình huống ngặt nghèo nhất như uống máu rắn, ăn thịt bọ cạp...

Máu rắn được coi là một trong những sự lựa chọn hàng đầu nhằm thay thế nguồn nước uống trong hoàn cảnh binh sỹ bị kẹt trong rừng sâu và không gần nguồn nước.

Binh sỹ ăn thịt tắc kè trong cuộc tập trận ở Chonburi ngày 4/3./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/chum-anh-can-canh-tap-tran-ho-mang-vang-2020-1018145.vov