Chùm ảnh: Chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh chuẩn bị phương án đối phó với siêu bão số 10

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lớn đã xảy ra diện rộng. Tình hình đón "cơn thịnh nộ của thiên nhiên" đang cập rập hơn bao giờ hết.

Chỉ còn ít giờ nữa thôi, cơn bão số 10 sẽ đổ bộ vào đất liền, được đánh giá là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương và các Trung tâm dự báo bão quốc tế thì bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Hà Tĩnh, bão vào sẽ gây gió mạnh, mưa lớn tập trung trên diện rộng.

Ông Lê Đình Sơn – Bí Thư tỉnh ủy Hà Tĩnh - cho biết, địa phương hoãn tất cả các cuộc họp để tập trung ứng phó bão, huy động lực lượng quân sự, biên phòng, công an có mặt tại các địa bàn trọng điểm chủ động ứng cứu, hỗ trợ địa phương phòng chống bão.

Hướng đi của cơn bão số 10 được dự báo cấp độ 4 (cấp độ 5 là Thảm họa) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán trên 10.000 hộ dân với trên 47.000 người tại các vùng trọng điểm cửa sông, ven biển, vùng lũ quét có khả năng xảy ra.

Hồi 07 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Nam quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 đến 100 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh lên.

Đến 07 giờ ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

Lãnh đạo địa phương các khu vực ven biển Hà Tĩnh vận động ngư dân cho tàu thuyền neo đậu an toàn.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km; khoảng trưa chiều mai (15/09), bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.

Đến 19 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.

Đến 07 giờ ngày 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 103,2 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Từ chiều nay (14/09) vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm gió mạnh cấp 8-9, gần sáng và ngày mai (15/09) tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4).

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (bao gồm đảo Hòn Ngư), khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6-7, gần sáng và ngày mai tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4).

Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3).Sóng vùng tâm bão cao 10m, vùng ven bờ 5-6m.

Chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh và toàn bộ người dân đã được cảnh báo mức độ nghiêm trọng của cơn bão số 10 năm nay. Dưới đây là chùm ảnh PV Pháp luật Plus ghi nhận người Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với bão:

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chủ động ra quân giúp dân thu hoạch lúa trước khi bão về.

Ảnh chụp sáng 14/9.

Bão số 10 năm nay được dự báo là rất mạnh và càn quét trên diện rộng.

Cán bộ đoàn thành phố Hà Tĩnh cũng ra quân giúp dân thu hoạch vụ mùa trước bão.

Tại cảng cá Cửa Sót (Hà Tĩnh) phần lớn tàu thuyền đã về nơi neo đậu an toàn.

Tranh thủ lúc trời chưa mưa to, đội tình nguyện phường Nam Hà (thành phố Hà Tĩnh) đã giúp trường Mầm non 1 chằng giữ chắc chắn các dụng cụ đồ chơi.

Cũng như chằng chống các cây to trong khuôn viên trường.

Chính quyền cùng người dân đội mưa đối phó với cơn bão số 10 sắp sửa đổ bộ vào.

Tính đến 16h chiều 14/9, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa lớn trên diện rộng.

Một số nơi người dân cùng phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành chặt bớt cành cây.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nguoi-dan-ha-tinh-khan-truong-doi-pho-voi-sieu-bao-so-10-d52312.html