Chùm ảnh đất nước Syria giữa thời loạn chiến năm 1940

Năm 1940, 7 tháng sau khi Mỹ chính thức Thế chiến II và 9 tháng sau khi phát xít Đức tấn công Ba Lan, ban biên tập tạp chí LIFE đã cử phóng viên ảnh Margaret Bourke tới Syria để ghi lại tình hình tại quốc gia Trung Đông này.

Đây là bộ ảnh hiếm ghi lại tình hình ở Damascus, Homs, Aleppo cùng các thành phố thị trấn khác của đất nước Syria giữa tâm điểm Chiến tranh Thế giới 2. Trong ảnh, thành phố Damascus bình yên năm 1940.

Hai người phụ nữ bê thùng nước trên đầu đang đi trên con đường ở một làng quê sa mạc gần Damascus.

Nhóm "kỵ binh lạc đà" Bedouin ở Syria năm 1940.

Cảnh đường phố ở thủ đô Damascus năm 1940.

Quang cảnh thành phố Aleppo nhìn từ thành lũy được xây dựng từ thế kỷ 4 TCN.

Toàn cảnh thành phố cổ Aleppo của Syria năm 1940.

Các binh sỹ đang thúc con la bước lên bậc thang của thành lũy ở Aleppo.

Binh sỹ nước ngoài đồn trú trong thành lũy ở Aleppo.

Bên trong khu vực đồn trú của lực lượng viễn chinh Pháp ở Aleppo.

Quang cảnh đường phố ở thành phố Aleppo năm 1940.

Binh sỹ gốc Maroc thuộc lực lượng viễn chinh Pháp đang giữ chú ngựa.

Lúc ngồi nghỉ ngơi của bốn kỹ sư sang Syria đóng quân. Họ có thể thuộc biên chế của lực lượng viễn chinh Pháp.

Một binh đoàn lê dương Pháp dựng lều ở một tiền đồn gần Homs, Syria.

Lính bộ binh Tunisia đóng quân ở phía nam Homs đang chuẩn bị ăn.

Các di tích khảo cổ ở Syria năm 1940.

Một gia đình đi ngang qua một thị trấn được xây dựng với những bức tường bao quanh và các ngôi nhà hình tổ chim ở Tell Bisse, Syria.

Thị trấn Tell Bisse, Syria năm 1940.

Các em nhỏ sinh sống ở thị trấn Tell Bisse.

Mời độc giả xem video: Đường trở về nhà của người dân Syria sau 6 năm chiến tranh loạn lạc. (nguồn TRT)

Thanh Nga (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chum-anh-dat-nuoc-syria-giua-thoi-loan-chien-nam-1940-1090386.html