Chùm ảnh: Học sinh trường Nhật học tập, rèn luyện như thế nào?

Trường Quốc tế Nhật Bản là trường liên cấp từ bậc mầm non đến hết THPT theo mô hình giáo dục của Nhật Bản. Giá trị cốt lõi của nhà trường là giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, đào tạo ra những thanh niên phát triển toàn diện về đức – trí – thể – mỹ – thực, phấn đấu vì mục tiêu minh triết và hướng tới đào tạo ra những thế hệ công dân toàn cầu.

Thành lập từ năm 2016 tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) rộng hơn 1,6ha, được xây dựng khang trang, hiện đại.

Thành lập từ năm 2016 tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) rộng hơn 1,6ha, được xây dựng khang trang, hiện đại.

JIS có 2 chương trình đào tạo chuẩn quốc tế là Quốc tế Nhật Bản và Quốc tế Cambridge. Trường xem học sinh là đối tượng trực tiếp kiến tạo tri thức với giá trị cốt lõi là giáo dục đạo đức, nhân cách theo quan điểm: "Thông minh, học giỏi là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là có nhân cách tốt!".

Bên cạnh giảng dạy chương trình giáo dục Nhật Bản, JIS cũng đã được tổ chức Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (Cambridge Assessment International Education) cấp phép giảng dạy chương trình Cambridge từ năm 2018.

Nhà trường bắt đầu tuyển sinh các bé từ 2 tuổi. Với phương châm việc học có thể vui vẻ và cần vui vẻ, chương trình giảng dạy là sự kết nối giữa việc xây dựng niềm tin, kỹ năng học tập, phương pháp tư duy, kết quả rèn luyện thể chất và kỹ năng sống trong một môi trường tràn đầy niềm vui. Trong ảnh là các bé mầm non 2 tuổi nghịch cát trong tiết học ngoài trời.

Được biết, hoạt động nghịch cát, tắm mưa, đùa nghịch với màu nước…được các cô giáo mầm non thường xuyên tổ chức cho các con tham gia một cách thoải mái mà không sợ lấm bẩn hay bị ốm. Bởi đó là cách các cô muốn cho cho học trò của mình có một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, một lối sống gần gũi với thiên nhiên để tăng cường sức khỏe và phát triển trí tưởng tượng phong phú.

Học sinh thường xuyên được cô giáo dẫn lên học tập, trải nghiệm ngay tại vườn rau sạch trên sân thượng của trường. Theo GS Đào Xuân Học – Chủ tịch Hội đồng JIS, các em học sinh được trang bị những phương pháp, kỹ năng học tập tiên tiến và sử dụng cân bằng cả hai bán cầu não vào việc học tập. "Chúng tôi tin rằng học sinh của trường sẽ trở thành những con người ưu tú, giàu lòng nhân ái, có trí tưởng tượng phong phú, giàu tinh thần sáng tạo, thành công trong học tập và cuộc sống sau này", GS Học chia sẻ.

Ngay từ bậc mầm non, học sinh tại JIS đã làm quen với tiếng Anh, tiếng Nhật thông qua các giáo viên bản ngữ để chuẩn bị hành trang cho những bậc học cao hơn. Trong ảnh là một tiết học tiếng Anh của các bé mầm non 2 tuổi

Các bé rất thích thú khi được nghe cô giáo mầm non Nhật Bản tiết đọc truyện Ehon. Tiết học này giúp các bé không chỉ phát triển trí tưởng tượng, óc sáng tạo mà còn nuôi dưỡng tình yêu thương, nghị lực sống trong tâm hồn.

Học sinh tại JIS thường có những buổi dã ngoại, học tập theo chủ đề để khám phá cuộc sống xung quanh.

Trong ảnh là chuyến dã ngoại môn Khoa học của học sinh lớp 1 với chủ đề các loài sinh vật trong nông trại JIS. Được biết, nhà trường có một nông trại rộng 2ha ở huyện Thanh Oai, Hà Nội là nơi nuôi lợn, gà, ngan, ngỗng, thả cá nước ngọt và trồng cây ăn quả phục vụ nhu cầu ăn uống, học tập thực tế cho học sinh toàn trường.

Nhật Bản là đất nước nổi tiếng thế giới về phát triển khoa học công nghệ. Tại JIS đã đưa nội dung lập trình robot vào chương trình giảng dạy giúp học sinh khám phá công nghệ, bồi đắp ước mơ sáng tạo khoa học.

Giá trị cốt lõi của nhà trường là giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, đào tạo ra những thanh niên phát triển toàn diện về đức – trí – thể – mỹ – thực. Trong ảnh là tiết học môn Gia đình. Ở môn học này, các em được dạy về các kỹ năng cơ bản như nấu ăn, may vá, cách chi tiêu tiền bạc, mua sắm đồ dùng thiết yếu, nề nếp sinh hoạt…để có một gia đình hạnh phúc.

Hàng năm, nhà trường tổ chức đưa học sinh cuối cấp đi du lịch học tập ở Nhật Bản, các nước nói tiếng Anh. Cách giáo dục thiết thực này không chỉ giúp các em nâng cao trình độ ngoại ngữ, đoàn kết hơn mà còn để tập sống tự lập khi xa vòng tay yêu thương của bố mẹ, có những cảm nhận về nhịp sống ở nước ngoài. Từ đó bồi đắp khát vọng vươn tới những chân trời mới, sẵn sàng hành trang du học trong tương lai. Trong ảnh là các em học sinh lớp 6 tham quan Bảo tàng Khoa học Osaka trong chuyến du lịch học tập tại Nhật Bản năm 2019.

Học sinh tiểu học được cô giáo hướng dẫn tái sử dụng vỏ hộp sữa để gieo hạt, trồng rau. Các em thích thú khi được quan sát cây xanh lớn lên từng ngày và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả của mình. Đây là cách giáo viên dạy cho học trò về tình yêu lao động, yêu cỏ cây, hoa lá.

Các em học sinh từ lớp 1 trở lên có giờ đọc sách tại thư viện JIS với hàng nghìn đầu sách nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng kỹ năng tra cứu kiến thức từ sách.

Những chuyến học tập thực tế theo chủ đề tại các bảo tàng như: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Rừng Việt Nam…được nhà trường tổ chức thường xuyên để học sinh có thêm nhiều kiến thức về nghệ thuật, lịch sử và văn hóa.

Không chỉ rèn nề nếp trong từng tiết học, học sinh JIS còn rèn luyện nề nếp, tác phong trong bữa ăn hàng ngày. Các em phân công nhau lấy thức ăn cho bạn, chắp tay nói lời cám ơn người đầu bếp trước khi ăn đã trở thành "văn hóa" tại ngôi trường này.

Trước khi đi ăn, học sinh các lớp đều có hoạt động dọn dẹp vệ sinh lớp học, hành lang để giữ gìn vệ sinh.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Các em cùng nhau dọn dẹp, làm vệ sinh là cách giáo dục ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với không gian sống chung.

Thầy cô luôn làm gương trước để học sinh noi theo. Trong ảnh là thầy Kurihara Kenya lau chùi lớp học cùng học trò trước giờ ăn trưa

Hàng năm, JIS đều tổ chức đại hội thể thao cho học sinh toàn trường. Đây là sự kiện ý nghĩa giúp các em hiểu hơn về tầm quan trọng của thể dục thể thao trong đời sống và tinh thần đoàn kết giữa các khối lớp, thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng.

Trong sự kiện đại hội thể thao JIS luôn có sự tham gia của các bậc phụ huynh để động viên tinh thần các con chơi hết mình và thể hiện quan điểm gia đình và nhà trường cùng phối hợp giáo dục con trẻ.

Trong ảnh là một buổi học và chơi cùng con của các bậc phụ huynh mầm non. Đây là hoạt động thường kỳ đầy ý nghĩa của JIS nhằm giúp các bậc phụ huynh có dịp trải nghiệm ngày học tập của con tại trường và quan trọng hơn là tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc bên con, thấu hiểu hơn sự vất vả của các thầy cô giáo hàng ngày. Chính vì vậy, dù khá bận rộn với công việc nhưng các bậc phụ huynh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến tham dự sự kiện này.

Hoạt động học tập, trải nghiệm thức tế được nhà trường tổ chức thường xuyên cho học sinh. Bên cạnh các chuyến đi khám phá thiên nhiên thì các em còn có cơ hội tham gia hoạt động xã hội như đến thăm các cụ già trong viện dưỡng lão, giao lưu với các bạn tại trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ để có những cảm nhận về cuộc sống với trái tim nhân hậu, sẻ chia.

Dù học tập trong một môi trường đa văn hóa, học sinh JIS được dạy về lòng yêu nước và những giá trị truyền thống ngàn đời, biết trân trọng, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc dù đi bốn phương trời. Trong ảnh là hoạt động tập làm bánh trung thu truyền thống.

JIS có nhiều câu lạc bộ ngoại khóa hoạt động sau giờ học hàng ngày như: Bóng đá, bóng bàn, bơi lội, piano, mỹ thuật, võ Karate, gấp giấy Origami, làm đồ thủ công, may vá, lắp ráp mô hình, các trò chơi Nhật Bản...

Các câu lạc bộ diễn ra sau giờ học buổi chiều nhằm giúp học sinh đều có cơ hội được tham gia. Trong ảnh là giờ CLB bơi lội tại bể bơi nước muối của trường.

Hà My

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/chum-anh-hoc-sinh-truong-nhat-hoc-tap-ren-luyen-nhu-the-nao-20200518104636173.htm