Chùm ảnh Nga đi nước cờ quân sự khiến không ai dám động vào đồng minh Assad
Nga bất ngờ đưa quân chặn giữa quân đội Syria và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trong một nỗ lực nhằm ngăn không để xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ quân sự mới nào nổ ra ở chiến trường phía bắc Syria. Đây được xem là động thái của Moscow nhằm bảo vệ đồng minh Syria, từ đó bảo vệ thành quả của Nga trên chiến trường quốc gia Trung Đông.
Moscow cho biết lực lượng quân sự của họ hiện đang thực hiện các cuộc tuần tra ở khu vực lãnh thổ nằm ngay ngoài thành phố nóng bỏng Manbij. Đây là nơi quân chính phủ Syria vừa tràn vào thiết lập quyền kiểm soát nhằm ngăn không cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào đây.
Nga – đồng minh thân thiết của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, cho biết, “không ai muốn” quân đội Syria đụng độ với các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và Moscow “sẽ không cho phép điều đó xảy ra”.
Sau khi Tổng thống Donald Trump đột ngột tuyên bố rút quân Mỹ ra khỏi chiến trường Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngay lập tức có những bước đi nhằm dựng lên cho mình hình ảnh một nhà trung gian hòa giải ở phía bắc Syria, thúc đẩy chính phủ Syria và người Kurd ký một thỏa thuận.
Trong một video clip được tung lên mạng, người ta thấy hình ảnh lực lượng Nga chiếm đóng một căn cứ cũ của Mỹ ở ngay bên ngoài thành phố Manbij sau khi quân Mỹ vội vã rút khỏi đây.
Một phóng viên đi theo lực lượng Nga đã đi một vòng quanh căn cứ mà Mỹ để lại. Căn cứ này vẫn còn nguyên vẹn sau khi Mỹ rút quân đi.
Bên ngoài thành phố Manbij, quân đội Nga thực hiện các hoạt động tuần tra ở các đường chiến tuyến giữa các cứ điểm của quân đội Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tách hai lực lượng này ra, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
“Không ai muốn” nổ ra các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Syria và lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, phái viên Nga tại Syria – ông Alexander Lavrentyev cho biết. Nga sẽ “không cho phép điều đó xảy ra”, ông Lavrentyev nhấn mạnh.
Ông Kelly Craft – Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho các phóng viên biết, Washington “quan ngại đặc biệt” trước việc lực lượng Nga tiến hành các cuộc tuần tra giữa hai lực lượng quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ Mark Esper “về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trong bối cảnh tình hình hiện tại ở Syria”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Nga là một đồng minh then chốt và kiên định của chính quyền Tổng thống Assad trong nhiều thập kỷ. Nga đã can thiệp vào chiến trường Syria từ năm 2015 và đã giúp ông Assad đảo chiều cuộc chiến ở Syria theo hướng có lợi cho Damascus.
Quân đội Nga đã cung cấp rất nhiều vũ khí cho Damascus, giúp Syria đào tạo hàng ngàn binh sĩ và đưa cố vấn của Nga vào giúp đỡ cho các đơn vị quân sự của Syria.
Chiến trường Syria đang bùng nổ trở lại sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự tấn công vào phía bắc Syria nhằm hất cẳng lực lượng người Kurd ra khỏi khu vực biên giới. Trong tuần đầu của chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ, đã có ít nhất 154 binh sĩ người Kurd và 128 chiến binh nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
Chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến ít nhất 69 dân thường mất mạng. Trong khi đó, tổn thất của Thổ Nhĩ Kỳ là 6 binh sĩ và ít nhất 20 dân thường thiệt mạng khi đội quân người Kurd phản công, thực hiện các cuộc bắn phá xuyên biên giới.
Bất chấp việc cả Nga và Syria đều triển khai quân đến gần Manbij, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cứng rắn tuyên bố sẽ chiếm thành phố này. Khi được hỏi liệu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn sàng đối đầu với quân đội Syria không, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay đã trả lời rằng: “Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra nhưng chúng tôi quyết tâm giành quyền kiểm soát Manbij”.
Rõ ràng việc Nga triển khai quân ngăn giữa quân đội Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ khiến Ankara phải chùn tay khi có ý định đối đầu với lực lượng quân sự của ông Assad.
Kiệt Linh (tổng hợp)