Chùm ảnh: Ngư dân Cần Giờ nhận niềm vui từ Chương trình 'Ánh sáng đèn trên biển'

Huyện Cần Giờ là điểm đến đầu tiên trong hành trình đến với ngư dân 28 tỉnh, thành có biển trên cả nước trong chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển', do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Sáng 17-5, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại huyện Cần Giờ, TP.HCM. Trong khuôn khổ của chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng cùng với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đi thăm hỏi và trao quà cho ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Cần Thạnh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thành Được, ngư dân thị trấn Cần Thạnh, chia sẻ rất rất vui mừng, xúc động khi nhận được sự thăm hỏi, động viên từ lãnh đạo TP.HCM và ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Ảnh: THIỆN HỢP

Sau khi đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà cho ba hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn di chuyển về UBND huyện Cần Giờ để trao quà hỗ trợ cho 200 ngư dân của huyện. Huyện Cần Giờ là điểm đến đầu tiên của chương trình trong hành trình đến với ngư dân 28 tỉnh, thành có biển trên cả nước mà báo thực hiện. Ảnh: MINH HOÀNG

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” nhận định, chương trình được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức pháp luật của bà con khi tham gia đánh bắt, khai thác thủy hải sản; góp phần cụ thể vào việc thực hiện Kế hoạch hành động của Chính phủ về việc tháo gỡ thẻ vàng châu Âu cho hải sản Việt Nam. Đồng thời cổ vũ, động viên để ngư dân bám biển, giữ chủ quyền biển đảo. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều ý nghĩa, không chỉ về mặt xã hội mà còn về kinh tế, chính trị, pháp lý. “Bước đi thắp sáng đèn trên biển cho ngư dân là bước đi đầu tiên, chúng tôi tin rằng còn bước đi nữa, để không chỉ giải quyết bài toán xã hội cho ngư dân nghèo mà còn giải quyết bài toán chính trị, pháp lý” – ông Hoan nói. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty điện lực TP.HCMtrao học bổng cho con em của bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Cần Giờ. Mỗi phần học bổng trị giá trên 3 triệu đồng. Ảnh: THIỆN HỢP

Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước trao các phần quà cho gia đình các hộ ngư dân ở Cần Giờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Trung ương Hội nghề cá Việt Nam trao các phần quà cho gia đình các hộ ngư dân ở Cần Giờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank miền Nam và Đại tá Nguyễn Đức Phong, Phó Trưởng phòng Dân vận, Cục chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao các phần quà cho gia đình các hộ ngư dân. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM và ông Lê Thanh Chiến, Phó Trưởng văn phòng đại diện Bộ NN&PTNT tại TP.HCM trao các phần quà cho gia đình các hộ ngư dân ở Cần Giờ. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau buổi lễ, nhiều ngư dân huyện Cần Giờ nhận quà trực tiếp bên ngoài hội trường. Đại diện Tổng Công ty điện lực TP.HCM trao quà cho các ngư dân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các ngư dân ở thị trấn Cần Thạnh đến nhận các phần quà từ chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đại diện công ty CP GONSA trao quà cho các ngư dân ở thị trấn Cần Thạnh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngư dân thị trấn Cần Thạnh vui mừng trở về nhà sau khi nhận những phần quà từ Ban Tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển. Ảnh: NHẬT TIẾN

Ngư dân thị trấn Cần Thạnh vui mừng trở về nhà sau khi nhận những phần quà từ Ban Tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển. Ảnh: NHẬT TIẾN

Một thành viên trong Ban Tổ chức hỗ trợ các ngư dân để đưa các phần quà về nhà. Ảnh: NHẬT TIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/chum-anh-ngu-dan-can-gio-nhan-niem-vui-tu-chuong-trinh-anh-sang-den-tren-bien-post733850.html