Chùm ảnh: Người dân Thủ đô chật vật di chuyển trong ngày mưa bão

Do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Wipha) gây mưa và gió lớn tại nội thành Hà Nội, vào sáng ngày hôm nay (3/8) khiến người dân Thủ đô gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong đêm qua và sáng sớm nay (3/8), Thủ đô Hà Nội mưa vừa đến mưa to, cảnh báo ngập lụt ở các quận nội thành.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong đêm qua và sáng sớm nay (3/8), Thủ đô Hà Nội mưa vừa đến mưa to, cảnh báo ngập lụt ở các quận nội thành.

Theo ghi nhận PV báo Người Đưa Tin, sáng 3/8, Hà Nội có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Tình trạng mưa lớn và gió mạnh khiến người dân Thủ đô di chuyển khá chật vật.

Hầu hết người dân đi làm di chuyển bằng xe máy đều phải trang bị áo mưa để tránh ướt.

Các tuyến phố nội đô như Nguyễn Trãi, Chùa Bộc, Tây Sơn, Trường Chinh... luôn trong tình trạng đông đúc đến tắc nghẽn trong ngày mưa bão.

Mưa lớn kèm gió mạnh, tạt vào khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Một cô gái phải tấp vào lề đường do di chuyển khó khăn.

Vào thời điểm này, các phương tiện công cộng được nhiều người lựa chọn, để tránh mưa cũng như an toàn cho bản thân.

Gió giật mạnh khiến ô của người phụ nữ biến dạng.

Mưa lớn không chỉ ảnh ảnh hưởng đến việc di chuyển, còn tác động không nhỏ đến việc kinh doanh buôn bán.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo mưa ở các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ kéo dài đến hết ngày 4/8. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa 200 - 400 mm/đợt. Còn tại Hà Nội trong ngày và đêm sẽ có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến phố.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-nguoi-dan-thu-do-chat-vat-di-chuyen-trong-ngay-mua-bao-a444249.html