Chùm ảnh nóng như thiêu ở Philippines, nhiều trường học dạy trực tuyến

Philippines đang trải qua thời tiết nắng nóng thiêu đốt với mức chỉ số nhiệt tăng cao, nhiều trường học phải chuyển sang dạy trực tuyến.

Những công trình bê tông ở Metro Manila đang chịu hậu quả nặng nề bởi chỉ số nhiệt độ tăng cao. Một số trường học đã chuyển sang dạy trực tuyến hoặc hủy bỏ hoàn toàn các lớp học trực tiếp.

Nhà chức trách cảnh báo rằng lưới điện trên đảo chính Luzon của Philippines có thể bị quá tải do đợt nắng nóng cũng đang tàn phá các khu vực khác ở Đông Nam Á.

Các nhà dự báo cho biết nhiệt độ ở khu vực thủ đô có thể tăng lên 37 độ C trong 3 ngày tới, khi chỉ số nhiệt dao động ở mức kỷ lục 45 độ C, đe dọa đột quỵ do nhiệt độ cao.

Nhà dự báo thời tiết Glaiza Escullar nói với đài phát thanh DZBB rằng chỉ số nhiệt, bao gồm độ ẩm tương đối, có thể duy trì ở mức kỷ lục cho đến tuần thứ hai của tháng 5.

Tại thủ đô Metro Manila, nhiệt độ có thể lên tới 38,3 độ C vào tháng tới, bằng mức kỷ lục tháng 5/1987 là 38,5 độ C, quan chức cấp cao Marcelino Villafuerte nói trong cuộc họp báo hôm 29/4.

Nhà chức trách tại Nhà ga số 3 của sân bay chính ở Manila đã buộc phải sử dụng quạt để chống lại cái nóng ngột ngạt sau khi 2trong số 6 tháp giải nhiệt ngừng hoạt động vào ngày hôm trước.

Ở nước láng giềng Indonesia, thời tiết nóng hơn được cho là nguyên nhân khiến số ca sốt xuất huyết do muỗi truyền tăng vọt lên 35.000 ca vào tháng trước so với mức 15.000 ca cùng kỳ năm trước đó.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi nói với hãng thông tấn nhà nước Antara rằng kiểu thời tiết El Nino đã kéo dài mùa khô và nhiệt độ nóng hơn đã đẩy nhanh vòng đời của muỗi.

Một quan chức ngành giáo dục ở Philppines cho biết: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo về tình trạng huyết áp cao, chóng mặt và ngất xỉu ở học sinh và giáo viên trong những ngày qua”.

Hôm 28/4, Bộ giáo dục Philippines yêu cầu các trường công chuyển sang học trực tuyến vì dự báo nắng nóng, các lớp học có thể đông đúc và một số ít có máy điều hòa.

Ngoài hơn 3,6 triệu học sinh trong hệ thống trường công của Philippines bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa trường học tương tự vào tuần trước, một số trường tư và đại học cũng đã chuyển sang lớp học trực tuyến.

Nhà điều hành lưới điện cho biết đợt nắng nóng ở Philippines đang gây căng thẳng cho nguồn cung cấp điện ở Luzon, nơi đóng góp 3/4 sản lượng kinh tế, sau khi 13 nhà máy điện đóng cửa trong tháng này.

Nắng nóng ảnh hưởng lớn tới việc học của học sinh Philippines.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-nong-nhu-thieu-o-philippines-nhieu-truong-hoc-day-truc-tuyen-post681362.html