Chùm ảnh nước lũ tàn khốc quét qua Ấn Độ khiến hàng chục người thiệt mạng

Nước lũ lạnh như băng đã quét qua các thị trấn miền núi phía đông bắc dãy Himalaya của Ấn Độ, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Lũ lụt bắt đầu sau nửa đêm ngày 4/10, khi nước của một hồ băng tràn qua làm vỡ đập thủy điện lớn nhất ở bang Sikkim và tràn qua các thị trấn ở thung lũng bên dưới.

Cơ quan quản lý thiên tai bang Sikkim cho biết, hơn 2.000 người đã được cứu, đồng thời chính quyền bang đã thành lập 26 trại cứu trợ cho hơn 22.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm gần 100 người mất tích, trong đó có 23 binh sĩ, sau khi lũ lụt ập vào một số doanh trại quân đội.

Theo quan chức Vinay Bhushan Pathak bang Sikkim, 26 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong khi gần 3.000 khách du lịch mắc kẹt trong vùng lũ lụt cùng với 700 tài xế taxi.

Người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Golitar. Thảm họa do lở đất và lũ lụt thường xuyên xảy ra ở khu vực Himalaya của Ấn Độ trong mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9.

Lũ lụt cuốn trôi nhà cửa và cầu cống, buộc hàng nghìn người phải rời đi.

Đây là trận lũ lụt chết người mới nhất tấn công vùng đông bắc Ấn Độ trong một năm có mưa, gió mùa lớn bất thường.

Một số thị trấn, bao gồm Dikchu và Rangpo ở lưu vực Teesta, bị ngập lụt và các trường học ở 4 quận phải đóng cửa cho đến 8/10.

Các quan chức cho biết, 11 cây cầu ở Thung lũng Lachan bị nước lũ cuốn trôi, đồng thời làm hư hại hoặc phá hủy hơn 270 ngôi nhà ở 4 quận.

Gần 50 người chết trong các trận lũ quét và lở đất vào tháng 8 ở bang Himachal Pradesh gần đó. Những trận mưa kỷ lục tháng 7 cũng khiến hơn 100 người tử vong trong 2 tuần ở miền bắc Ấn Độ.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-nuoc-lu-tan-khoc-quet-qua-an-do-khien-hang-chuc-nguoi-thiet-mang-post656790.html