Chùm ảnh: SVĐ Hàng Đẫy trước khi diễn ra trận đấu quyết định giữa Việt Nam - Campuchia

Trải qua nhiều năm vận hành và sử dụng, SVĐ Hàng Đẫy đã có phần xuống cấp, nhưng từ khi trở thành sân nhà của CLB Hà Nội, SVĐ Hàng Đẫy được tu sửa và hoàn toàn đủ điều kiện diễn ra trận đấu của tuyển Việt Nam - Campuchia.

SVĐ Hàng Đẫy nằm trên đường Trịnh Hoài Đức - Hà Nội được xây dựng từ năm 1957 và khánh thành năm 1958 với diện tích 21.844m2, bao bọc bởi tường cao có 14 cửa nhỏ và 3 cửa lớn, chính giữa là sân bóng đá, xung quanh có đường chạy điền kinh, có sân bóng chuyền, bóng rổ...

Trước khi có sự xuất hiện của SVĐ Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy là nơi diễn ra các trận đấu cấp đội tuyển của tuyển Việt Nam. Hiện nay, SVĐ Hàng Đẫy đang là sân nhà của CLB Hà Nội, với sức chứa khoảng 22.000 chỗ ngồi.

Ngày 24/11 tới đây, SVĐ Hàng Đẫy sẽ trở thành địa điểm diễn ra trận đấu của tuyển Việt Nam với Campuchia trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2018 thay vì SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Đã có những lo ngại về chất lượng cũng như độ an toàn của sân, thậm chí còn phải khoanh vùng một số khu vực ở khán đài A và khán đài B không để khán giả ngồi, nhằm đảm bảo an toàn vì bị rạn nứt và sụt lún.

Ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB Hà Nội đã cho biết: “Sân Hàng Đẫy trước đây có sức chứa khoảng 20 ngàn người, nhưng vừa qua từ lúc cải tạo và lắp đặt ghế trên các khán đài thì sức chứa chỉ còn khoảng 18 ngàn người. Mới đây ở trận Hà Nội SLNA và Hà Nội – HAGL, khán đài sân Hàng Đẫy đều len kín người nhưng vẫn đảm bảo an toàn, nên đủ tiêu chuẩn để tổ chức trận Việt Nam – Campuchia”.

Như vậy, theo khẳng định của Chủ tịch CLB Hà Nội thì SVĐ Hàng Đẫy hoàn toàn đủ điều kiện diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia.

Mặt cỏ ở sân Hàng Đẫy luôn được cắt tỉa để đảm bảo về thẩm mỹ vả cả chất lượng của sân.

Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng trước trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia.

Bảng điện tử thể hiện các thông số trong trận đấu.

Trước những lo ngại về tình hình chất lượng sân cũng như mức độ an toàn của SVĐ Hàng Đẫy thì ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB Hà Nội cho biết: "Sân Hàng Đẫy trước đây có sức chứa khoảng 20 ngàn người, nhưng vừa qua từ lúc cải tạo và lắp đặt ghế trên các khán đài thì sức chứa chỉ còn khoảng 18 ngàn người. Mới đây ở trận Hà Nội SLNA và Hà Nội – HAGL, khán đài sân Hàng Đẫy đều len kín người nhưng vẫn đảm bảo an toàn, nên đủ tiêu chuẩn để tổ chức trận Việt Nam – Campuchia".

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-svd-hang-day-truoc-khi-dien-ra-tran-dau-quyet-dinh-giua-viet-nam-campuchia-a411913.html