Chùm ảnh: Tan hoang mắt bão tại Hà Tĩnh

Hôm nay, 15/9, "siêu bão" số 10 đã càn quét trên các huyện thành Hà Tĩnh, cập nhật mới nhất đến 18h30, sức gió tại thành phố Hà Tĩnh chưa hề suy giảm, thậm chí, một số nơi còn nặng nề hơn.

18h30 phút ngày 15/9, Hà Tĩnh đã hứng chịu "cơn thịnh nộ của thiên nhiên" hết sức nặng nề. Theo ghi nhận của PV Pháp luật Plus, gió vẫn giật mạnh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn...

Khẩn trương thu dọn tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Thống kê ban đầu, tại huyện Cẩm Xuyên đã có 7 thôn bị cô lập, gần 20 000 ngôi nhà bị tốc mái, ngập úng 70 hecta tôm, gần 520 hecta chăn nuôi nước ngọt, các tuyến đường đang bị chia cắt do cây cối gãy đổ...

Tại Kỳ Anh, nơi mắt bão càn quét qua, hiện chưa thống kê đầy đủ con số thiệt hại, nhưng ước tính là hết sức nặng nề. Vào lúc 11h10p, sức gió giật mạnh nhất trên địa bàn đã làm gãy đổ tháp truyền hình thị xã.

Tuy nhiên, đây ko phải là tháp duy nhất, mà cách đó 30m trạm phát sóng BTS của Viettel cũng đổ sập, và một cột viễn thông gần đó cũng gãy đỗ, chịu tình cảnh tương tự.

Tại huyện Nghi Xuân, hơn 100m đường trên địa bàn xã Cương Gián, (đoạn gáp ranh với xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã bị sóng biển đánh sạt lở nghiêm trọng, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Một số hình ảnh PV Pháp luật Plus ghi nhận được trên các địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh:

Rất nhiều cây cối gãy đổ.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái.

Phần lớn các mái hiên lợp bằng tôn đều bất lực trước cơn bão số 10.

Tôn được "siêu bão" ném tứ tung ngoài đường.

Và nằm dài trên vỉa hè.

Các đơn vị Bộ đội, công an đều huy động 100% nhân lực chống chọi với bão.

Thành phố Hà Tĩnh tiêu điều, đến 18h ngày 15/9, gió vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Nhanh chóng thu dọn trên quốc lộ 1A để thông đường.

Tại Kỳ Anh, tháp truyền hình đã gãy đổ.

Hơn 100m đường tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân bị sóng biển đánh hư hỏng nặng, không thể lưu thông.

CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh đội mưa thu gom cây cối gãy đổ.

Dọn các mái tôn lưu thông đường trong mưa.

Nhiều ngôi nhà bị sập cửa.

Đường ven biển tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân bị cô lập.

Cây cối, cột điện gãy đổ tứ tung.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Đây là cơn bão được đánh giá mạnh nhất trong hơn 10 năm qua.

Hiện tại, Kỳ Anh là nơi gánh chịu thiệt hại khá nặng nề.

Trần Hoàng - Bùi Tiến

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chum-anh-tan-hoang-mat-bao-tai-ha-tinh-d52978.html