Chùm ảnh thành phố Đồng Hới 'tan hoang sau siêu bão'

Chịu sức tàn phá của cơn bão số 10, chỉ sau 1 giờ TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) trở nên hoang tàn, nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn sau bão.

Chiều 15/9 tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, chỉ sau vài giờ khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền, nhiều tuyến đường chính, nhiều công trình công cộng và nhà dân bị phá hủy, hư hỏng nặng nề.

Hàng loạt cây xanh bị quật ngã trên đường Lý Thường Kiệt (TP Đồng Hới).

Nhiều cây cổ thụ lâu năm bị gió quật bật gốc.

Theo ghi nhận của PV Pháp luật Plus, tại một số tuyến đường chính của TP Đồng Hới như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo,... nhiều cây xanh cổ thụ bị quật ngã trơ gốc, nhiều cây ngã đổ đè vào nhà người dân và nhiều công trình công cộng.

Dọc nhiều tuyến đường, các biển hiệu quảng cáo, biển báo giao thông và nhiều công trình trang trí khác bị phá hủy, đặc biệt là 2 cổng chào trang trí lớn trên đường Lý Thường Kiệt và đường Trần Hưng Đạo bị phá hủy hoàn toàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa trên địa bàn vẫn rất lớn, nước sông dâng cao, một số tuyến đường thấp trũng bị ngập úng cùng cây cối gãy đổ ngổn ngang khiến giao thông bị tắc nghẽn nhiều điểm.

Cảnh hoang tàn trước bảo tàng tổng hợp Quảng Bình.

Công trình tại Trường THCS Phú Hải bị hư hỏng nặng.

Nhiều cây xanh ngã đè vào nhà người dân.

Hiện tại, lực lượng chức năng cùng các đơn vị chính quyền đang triển khai cứu hộ, khắc phục hậu quả sau bão.

Một số hình ảnh được PV ghi nhận tại TP Đồng hới vài giờ sau bão số 10:

Tuyến đuờng lớn Lý Thường Kiệt (TP Đồng Hới) hoang tàn sau bão.

Hai cổng chào trang trí lớn tại trung tâm TP Đồng hới bị đổ sập.

Một biển hiệu quảng cáo lớn bị đổ sập.

Nhiều biển hiệu quảng cáo bị phá hủy hoàn toàn.

Hải Long - Đ.Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chum-anh-thanh-pho-dong-hoi-tan-hoang-sau-sieu-bao-d52980.html