Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Phong Điền, Cần Thơ

Hôm nay (17/11), nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Đại đoàn kết của Liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Đại đoàn kết của Liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xã Nhơn Ái là xã vùng ven của huyện Phong Điền, với 6 dân tộc anh em (Kinh, Hoa, Khmer, Sán Dìu, Cơ Ho, Thái).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con xã Nhơn Ái - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con xã Nhơn Ái - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm qua, cộng đồng Liên ấp đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thủ tướng thăm gian trưng bày sản phẩm bánh truyền thống của người dân ấp Nhơn Thọ dự thi nhân ngày hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ban công tác Mặt trận Liên ấp phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận vận động nhân dân phát triển kinh tế hợp tác như: Tổ hợp tác trái cây an toàn ấp Nhơn Thọ 1, tổ hợp tác trồng cây vú sữa ấp Nhơn Thọ 2, tổ hợp tác nuôi dê ấp Nhơn Thọ 1 và ấp Nhơn Thọ 1A... Đây là những mô hình mang lại thu nhập ổn định từ 100 - 150 triệu/năm. Phối hợp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc thực hiện xây dựng các tuyến giao thông nông thôn với tổng kinh phí nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng và 200 ngày công lao động.

Thủ tướng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kết quả cuối năm 2022, 3 ấp giảm được 1 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Hiện còn 2 hộ nghèo và 26 hộ cận nghèo. Tình hình an ninh trật tự trong địa bàn ổn định, đoàn kết gắn bó, cộng đồng dân cư được củng cố tăng cường, không để xảy ra các tệ nạn xã hội, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước.

Thủ tướng phát biểu tại sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng trao tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương cho Thành phố Cần Thơ xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe bà con nhân dân trong ấp chia sẻ ý kiến, trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ gia đình khó khăn…

Đức Tuân - Nhật Bắc

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/chum-anh-thu-tuong-pham-minh-chinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-phong-dien-can-tho-10222111709594837.htm