Chùm ảnh: Trường học tan hoang sau lũ ở Sơn La

Sau trận lũ, nhiều trường học ở Sơn La đã bị thiệt hại nặng nề, nhiều tài sản, đồ dùng học tập bị hư hỏng.

Ngày 28/8, lũ quét tràn về gây ngập toàn bộ phòng học cũng như khu nhà nội trú của trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Ngày 29/8, các thầy cô bắt tay dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả để kịp tổ chức khai giảng năm học mới.

Khi trường vừa cơ bản sạch sẽ trở lại thì trưa ngày 30/8, lũ lại tiếp tục tràn về và còn kinh hoàng hơn cơn lũ của 2 ngày trước.

Lũ chồng lũ khiến giáo viên và học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Nà Ớt, thuộc xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La lao đao, khốn khó.

Nhiều tài sản của trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nà Ớt bị hư hỏng sau lũ.

Bùn sau lũ tràn vào trường.

Sách vở của học sinh bị hư hỏng nặng.

Ngay sau lũ rút học sinh cùng thầy cô giáo đã cùng nhau dọn dẹp trường.

Thầy giáo dọn dẹp sau lũ.

Rất may trận lũ vừa qua đã không gây thiệt hại về người cho trường Nà Ớt.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, ngay sau lũ trường đã huy động toàn bộ giáo viên để dọn dẹp với hy vọng kịp đón năm học mới.

Trường Bán trú THCS Nà Ớt có 24 giáo viên và nhân viên, 347 học sinh, trong đó có khoảng 226 học sinh ở nội trú.

Nước lũ kéo theo bùn đất dâng lên gần mái tôn tầng 1 khu nhà thấp tầng, mọi vật dụng, đồ đạc bị cuốn trôi, bàn ghế học sinh, khu nội trú của học sinh bết bát bùn đất.

Lũ ập đến khiến nhà trường bị động, các thầy cô giáo, học sinh chỉ biết nhìn dòng nước lũ cuốn phăng mọi thứ mà bất lực. May mắn nhà trường có dãy nhà hai tầng kiên cố để học sinh, giáo viên tránh lũ.

Hiện tại khu vực trường Nà Ớt vẫn có mưa, tuy nhiên lượng không lớn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-truong-hoc-tan-hoang-sau-lu-o-son-la-a392127.html