Chùm ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho tân binh Thủ đô

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19 và đảm bảo chất lượng sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ, sáng nay (23/2), Hà Nội đã đồng loạt làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí cho hơn 4.500 thanh niên nhập ngũ năm 2021 và bảo lưu kết quả xét nghiệm cho đến khi về đơn vị mới.

Năm 2021, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và hơn 1.000 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Tại quận Ba Đình, sáng 23/2 đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 75 tân binh, trong đó có 61 nghĩa vụ quân sự, 14 nghĩa vụ công an. Ảnh: VGP

Tại quận Ba Đình, sáng 23/2 đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 75 tân binh, trong đó có 61 nghĩa vụ quân sự, 14 nghĩa vụ công an. Ảnh: VGP

Do tình hình dịch COVID-19, nên toàn bộ công dân nhập ngũ đều được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí. Trước khi nhập ngũ 2 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm. Ảnh: VGP

Các công dân trúng tuyển khi đến khu vực xét nghiệm đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách trước khi xét nghiệm. Ảnh: VGP

Việc rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố hoàn thành trước ngày 27/12/2020. Ảnh: VGP

Để thực hiện tốt Lễ giao nhận quân năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố quán triệt đến Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận huyện, phường xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế người nhà đi đưa tiễn tân binh; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Năm 2021, tỉ lệ công dân chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ của Hà Nội đạt 100%; công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ là 68,9%; công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 43%; 30% viết đơn tình nguyện. Ảnh: VGP

Nhật Bắc

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/chum-anh-xet-nghiem-covid19-cho-tan-binh-thu-do/423950.vgp