Chùm tin Vì an ninh tổ quốc

Ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép

(ĐN)- Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 3 năm (2016-2019) thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an về đấu tranh ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản.

Sau 3 năm triển khai các kế hoạch của Bộ Công an, công an các địa phương đã xây dựng, triển khai các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật để quần chúng nhân dân và các tổ chức, cá nhân kinh doanh, khai thác cát chấp hành nghiêm quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác cảng, bến thủy nội địa và vận tải đường thủy nội địa trên các tuyến sông. Trong 3 năm, công an cả nước đã đấu tranh phát hiện hơn 17,5 ngàn vụ, hơn 17 ngàn đối tượng; đã khởi tố hình sự 74 vụ, 153 bị can; xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 196 tỷ đồng; tịch thu, tạm giữ gần 500 tàu, thuyền, hơn 350 ô tô các loại, gần 300 máy đào, máy hút cát…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; xác lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động bảo kê, khai thác, kinh doanh, vận chuyển trái phép khoáng sản; điều tra làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

Tố Tâm

Cụm thi đua số 3 Công an tỉnh: Tổng kết phong trào Vì an ninh Tổ quốc năm 2019

(ĐN)- Cụm thi đua số 3 Công an tỉnh (bao gồm các phòng: Tham mưu, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Công tác chính trị, Hồ sơ, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Hậu cần) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Theo đánh giá của Cụm thi đua số 3, các đơn vị trong cụm đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xác định rõ trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các mặt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách.

Với những kết quả đạt được, Ban giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đều có những chuyển biến mới, tích cực góp phần có hiệu quả cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh trật tự địa bàn; đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tích cực xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình an ninh trật tự; tăng cường công tác tuyên truyền và kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Phạm Huệ

Phát động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(ĐN)- Công an tỉnh vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho hơn 200 đoàn viên Công đoàn và người lao động của Công ty TNHH Cự Thành (xã An Phước, huyện Long Thành). Nội dung tuyên truyền xoay quanh các vấn đề cụ thể như: một số quy định pháp luật về phòng chống tội phạm hình sự, an toàn giao thông; phòng ngừa các vi phạm liên quan đến đình công, lãn công, kích động, lôi kéo biểu tình trái pháp luật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tài sản doanh nghiệp, đời sống người lao động...

Nhật Minh - Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/chum-tin-vi-an-ninh-to-quoc-2973947/