Chung bảng với người Thái, CĐV Việt Nam nói gì

Việc phải chung bảng với 'đại kình địch' Thái Lan tưởng là buồn nhưng hóa lại thành vui khi người hâm mộ Việt Nam đang cực kỳ tự tin với sức mạnh của thày trò HLV Park Hang-seo.

Vào sáng ngày 15-10, kết quả các bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 2019 đã được công bố tại thủ đô Manila (Philippines). Theo đó "các ngôi sao vàng" rơi vào bảng B cùng các đối thủ rất mạnh trong khu vực như Indonesia, Singapore và Thái Lan. Điều này sẽ khiến HLV Park Hang-seo và các học trò phải nỗ lực hết sức nếu muốn hiện thực hóa "tham vọng" đoạt vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

Thày trò HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ mang về huy chương vàng tại SEA Games 2019.

Thày trò HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ mang về huy chương vàng tại SEA Games 2019.

Trong khi có nhiều CĐV có ý kiến lo lắng về việc đội tuyển Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" thì ngược lại cũng nhiều "fan hâm mộ" tự tin rằng với sức mạnh hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo không phải "ngán ai" tại khu vực.

"Chia buồn với Việt Nam. Đá toàn với các đội dưới trình thế này thì bao giờ trình độ cầu thủ mới có thể được nâng tầm", một CĐV Việt Nam bình luận trên trang tờ Foxsport. Trong khi đó một CĐV khác tự tin cho rằng "đá seagames làm gì có đội đủ trình (ngang bằng Việt Nam) để thi đấu".

CDV Việt Nam tự tin dù chung bảng với người Thái.

Nhiều người khác thì cho rằng đã đặt mục tiêu huy chương vàng có nghĩa là phải thăng mọi đối thủ nên không thể coi bảng B là tử thần được. Cần phải vượt qua cả 2 đội mạnh cùng bảng nếu muốn đi tới cái đích cuối cùng.

Còn nhớ tại kỳ SEA Games cách đây 2 năm Việt Nam cũng nằm chung bảng với Thái Lan và đã bị đội bóng chùa vàng đánh bại với tỷ số 0-3 sau đó dừng bước ngay vòng bảng. Nhưng hiện giờ tại sao nhiều CĐV Việt Nam lại "tự tin" đến thế khi chung bảng với người Thái.

Câu trả lời duy nhất có lẽ phong độ hiện tại của các đội tuyển Việt Nam từ sân chơi cấp độ ĐTQG lẫn ĐT U23. Chúng ta đã liên tục có thành tích tốt ở những sân chơi khu vực, châu lục... do đó có quyền tự tin và không việc gì phải ngán ngại khi chung bảng với người Thái.

Sáng nay 15-10, Ban tổ chức nước chủ nhà Philippines đã chính thức tổ chức lễ bốc thăm bộ môn bóng đá nam và nữ của kỳ SEA Games 30.

Theo kết quả bốc thăm đội tuyển nữ Việt Nam (Đương kim Vô địch) rơi vào bảng B, chung bảng với đối thủ không đội trời chung là Thái Lan, bên cạnh đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là Indonesia. Ở bảng A, ngoài chủ nhà Philippines là hạt giống số một còn có sự hiện diện của tuyển nữ Myanmar và Malaysia.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/chung-bang-voi-nguoi-thai-cdv-viet-nam-noi-gi-565713/