Chứng chỉ tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Một trong số những tiêu chí đánh giá khả năng tiếng Anh của các em nhỏ là những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như Starters, Movers và Flyers. Các chứng chỉ này còn là tiêu chuẩn được các trường công lập ở TPHCM áp dụng khi tuyển sinh học sinh lớp 6 Tiếng Anh tăng cường.

Một trong số những tiêu chí đánh giá khả năng tiếng Anh của các em nhỏ là những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như Starters, Movers và Flyers. Các chứng chỉ này còn là tiêu chuẩn được các trường công lập ở TPHCM áp dụng khi tuyển sinh học sinh lớp 6 Tiếng Anh tăng cường.

Sở hữu chứng chỉ Cambridge cho các em ở lứa tuổi 7-12 là bước khởi đầu giúp học sinh chinh phục những nấc thang cao hơn trên con đường học vấn.

Starters, Movers, Flyers là 3 cấp độ thuộc thang đo trình độ tiếng Anh uy tín do Trung tâm Khảo thí ESOL Cambridge (Anh) tổ chức thi và cấp chứng chỉ dành cho học sinh từ 7-12 tuổi, được công nhận trên hơn 160 quốc gia. Theo đó, dù không quy định độ tuổi chính xác cho từng kỳ thi Starters, Movers hay Flyers nhưng phụ huynh cần căn cứ vào trình độ của bé để chọn kỳ thi phù hợp.

Những điều cần biết

Học sinh sẽ trải qua các vòng thi nghe, nói, đọc, viết với thời lượng từ 45 phút đến 75 phút. Kết quả thi sẽ được thể hiện bằng số biểu tượng chiếc khiên (tối đa 15 cái). Học sinh đạt được từ 10 khiên trở lên được xem là đạt. Vì nội dung thi bao quát tất cả các kỹ năng, phương pháp tổ chức thi chuyên nghiệp, đội ngũ giám khảo tập trung những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ nên chứng chỉ Cambridge Starters, Movers, Flyers được cho là thước đo đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh của trẻ.

Theo Khung tham chiếu châu Âu, các học sinh thi đạt chứng chỉ Flyers sẽ có trình độ tương đương A2, có khả năng đọc hiểu và giao tiếp trong những tình huống quen thuộc, viết những bức thư ngắn gọn, và bày tỏ những quan điểm cá nhân một cách đơn giản.

Các bài thi Cambridge thường được thiết kế vui nhộn, xoay quanh những chủ đề quen thuộc trong đời sống, chẳng hạn những bài đọc hiểu về động vật, những bài nghe có liên quan đến sở thích của trẻ,… sẽ kích thích niềm say mê học tiếng Anh. Cuộc thi cũng là bước khởi đầu để trẻ làm quen và lấy được các chứng chỉ Cambridge với cấp độ cao hơn.

Tiếp xúc sớm với các kỳ thi có quỹ thời gian nghiêm ngặt rèn cho trẻ tính kỷ luật và quản lý thời gian. Phần thi nghe với những câu hỏi đánh lạc hướng giúp bé phát triển khả năng tư duy logic và phản biện. Phần thi nói trực tiếp với giáo viên nước ngoài giúp bé tự tin thể hiện khả năng giao tiếp, không chỉ qua ngôn ngữ mà qua ánh mắt, cử chỉ, thái độ.

Để tuyển sinh cho lớp tiếng Anh tăng cường

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, học sinh có chứng chỉ Cambridge Flyers từ 10 khiên trở lên được ưu tiên tuyển sinh vào lớp 6 tiếng Anh tăng cường của trường công lập. Tại nhiều trường tiểu học, trẻ đã học tiếng Anh tăng cường từ đầu cấp thì phải có chứng chỉ Starters sau khi kết thúc lớp 2 và Movers sau khi kết thúc lớp 4 để được tiếp tục học lớp tiếng Anh tăng cường.

Số lượng học sinh đăng ký dự thi các kỳ thi này liên tục tăng theo từng năm. Tuy vậy, để đạt được chứng chỉ Cambridge theo yêu cầu, nếu chỉ học trong nhà trường thì không đủ, nhiều phụ huynh không ngần ngại cho con học thêm tại các trung tâm Anh ngữ, với lộ trình luyện thi riêng biệt và cam kết đầu ra để đảm bảo kết quả thi như kỳ vọng.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, giỏi tiếng Anh từ nhỏ rất cần thiết để trẻ có thể tiếp cận những kiến thức và thông tin hữu ích, tự tìm kiếm và đọc hiểu những tài liệu nước ngoài để thuận lợi cho con đường du học sau này. Chứng chỉ Cambridge Starters, Movers, Flyers được coi là bước khởi đầu để đạt những thành công trên con đường học vấn.

Khóa học Tiếng Anh Thiếu Nhi của Anh ngữ AMA dành cho trẻ từ 6-11 tuổi, được thiết kế với mô hình học toàn diện English +21. Học sinh được phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng mềm thông qua cách học tiếng Anh lồng ghép các môn học. Học sinh được thường xuyên tiếp cận các bài “thi thử như thật” với ngân hàng đề thi phong phú và được cập nhật liên tục.

Anh ngữ AMA cũng có lộ trình cam kết đầu ra đạt loại giỏi cho từng học viên (từ 12/15 khiên trở lên) đối với các chứng chỉ Starters, Movers, Flyers.

Quý phụ huynh tìm hiểu thông tin chi tiết chương trình Cam kết đầu ra Starters, Movers, Flyers tại: http://ama.com.vn/cam-ket-dau-ra/.

Phan Tâm

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/chung-chi-tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc/