'Chúng con biết ơn các cô chú đã hy sinh một phần cơ thể vì tổ quốc'

'Chúng con, những thế hệ sau rất biết ơn các bác, các chú, các cô vì đã hy sinh một phần xương máu của mình cho tổ quốc. Mong các bác, các chú sẽ luôn có được sức khỏe tốt, sống vui vẻ'.

Không khí thân tình trong buổi gặp mặt

Không khí thân tình trong buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng Giám đốc TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) đã chia sẻ như vậy tại buổi thăm tri ân các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2018).

Bác sĩ Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất cho biết, Trung tâm được lập từ năm 1977 thuộc Bộ LĐTBXH, với nhiệm vụ được giao là nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị, phục hồi chức năng cho thương bệnh binh và điều dưỡng luân phiên cho người có công các tỉnh, thành phía Nam.

Hiện Trung tâm đang chăm sóc, khám chữa bệnh cho 58 cô bác thương bệnh binh hạng nặng 1/4 với tỷ lệ thương tật trên 81% trên cả nước, trong đó có 10 thương binh nữ. Họ là những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ lại một phần máu, thịt cho quê hương, đất nước từ 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Dịp này, EVNSPC đã tặng hơn 60 phần quà đến các thương bệnh binh và người có công và anh chị em cán bộ của Trung tâm. Bên cạnh đó, EVNSPC cũng trao 1.000 quyển tập đến các em học sinh nghèo hiếu học huyện Long Điền.

Dịp này, đoàn công tác của EVNSPC tặng 1.000 cuốn tập cho học sinh huyện Long Điền

Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được EVNSPC đề cao và thực hiện nhiều năm qua. Năm 2017, đã đóng góp gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 205 căn nhà tình nghĩa, tình thương trao tặng các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có công với cách mạng...

Nhận phụng dưỡng 49 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức thăm hỏi 262 gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ; vận động đóng góp 5 tỷ đồng tham gia các hoạt động từ thiện, tặng quà các hộ nghèo; trao học bổng, xe đạp, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học… Năm 2018 sẽ đóng góp trên 13 tỷ đồng để xây dựng 260 căn nhà tình nghĩa, tình thương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

L.TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chung-con-biet-on-cac-co-chu-da-hy-sinh-mot-phan-co-the-vi-to-quoc-621483.ldo