Chung cư Carina Plaza lại bốc cháy, người dân hoảng loạn bỏ chạy

Theo tướng Phan Anh Minh, nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ.

- 1h30 sáng 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

- 9h sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ.

- 11h, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn.

- 12h, lửa bùng phát ở tầng hầm khu B chung cư Carina Plaza, nhiều cư dân hoảng loạn bỏ chạy.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết Vụ cháy bùng phát vào khoảng 1h30 sáng 23/3, khói bốc lên khiến nhiều người bị ngạt. Đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua ở Sài Gòn.

10:26 23/03

Đám cháy bùng phát ở khu hầm để ôtô, xe máy

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng (quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM) cung cấp những thông tin đầu tiên về vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết.

Ông Hưởng cho biết cảnh sát nhận tin báo cháy lúc 1h27 sáng 23/3 và lực lượng chữa cháy có mặt lúc 1h34 cùng ngày. Khi tiếp cận hiện trường, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, cảnh sát PCCC đã huy động 8 đơn vị, 24 xe chuyên dụng cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa, cứu người.

“Sự cố xảy ra ở tầng hầm, khu để xe với diện tích 300 m2. Cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa lúc 2h cùng ngày. Vụ cháy khiến 13 người chết, 28 người bị thương, 13 ôtô để tầng hầm bị cháy trong đó có 5 xe bị cháy rụi. 150 xe máy bị cháy”, ông Hưởng thông tin.

Ảnh: Tùng Tin.

10:27 23/03

Cứu hơn 100 người khỏi vụ hỏa hoạn

Ông Hưởng cho biết lực lượng PCCC trực tiếp cứu hộ cứu nạn hơn 100 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy. Hướng dẫn người dân thoát ra đám cháy vài trăm người.

“Khu vực cháy tầng hầm lượng khói rất nhiều và sức nóng rất lớn nhưng cán bộ chiến lăng xả vào cứu người. Đến thời điểm hiện tại lực lượng chữa cháy vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy”, ông Hưởng nói.

Ảnh: Tùng Tin.

10:34 23/03

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân truy vấn về hệ thống báo cháy

Ông Hưởng cho biết thời điểm cháy, chuông báo cháy chung cư bị “tê liệt”, hệ thống loa thông báo cháy cũng không hoạt động. Công an sẽ làm rõ những vấn đề này cũng như làm rõ quá trình lắp đặt vận hành hệ thống PCCC của chung cư xảy ra hỏa hoạn.

Ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 8, cho biết: “Trong số 13 nạn nhân tử vong mới xác định được danh tính 5 nạn nhân, còn 8 nạn nhân chưa xác định được”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy 13 người chết.

Ông Phong đặt câu hỏi PCCC quận 8 nói 1 năm kiểm tra 2 lần về công tác phòng cháy chữa cháy của chung cư trên. Tuy nhiên, nghe người dân nói họ không nghe thấy tiếng chuông báo cháy. Ông Phong đề nghị lãnh đạo quận phải xem lại, hệ thống PCCC không báo động để người dân chủ động.

“Người dân nói chuông báo cháy không hoạt động, lý do tại sao? Phải làm rõ”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hỏi tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân truy vấn: “Khi xảy ra cháy, ai là người phải biết đầu tiên và xử lý? Khi xảy ra cháy, người dân thoát bằng cách nào? Tại sao có người dân phải nhảy khỏi chung cư để thoát khỏi đám cháy?”.

Ảnh: Tùng Tin.

10:56 23/03

Ông Nguyễn Thiện Nhân vào hiện trường vụ cháy

10h50, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân vào hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hà Hương.

10:59 23/03

Giám đốc Công an TP.HCM kiểm tra hiện trường

11h, ông Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza. Ảnh: Hà Hương.

11:10 23/03

2 giờ sau pháp y sẽ kết thúc đối với trường hợp chết cháy, ngạt

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết hiện trường vụ cháy có hệ thống camera và cảnh sát đã thu 2 bộ nhớ và thống lưu dữ liệu quản lý báo cháy, báo khói, báo các tín hiệu thoát hiểm, kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động.

"Nguyên nhân gây ra hậu quả lớn như vậy anh em báo cáo ban đầu là hệ thống cửa ngăn cháy đã bị che lại nên không đóng, dẫn đến lối thoát hiểm (lối thang bộ) bị khí độc trong tầng hầm tràn lên đến tầng 14", Phó giám đốc Công an TP.HCM nói và cho biết các chiến sĩ khi tới hiện trường vẫn còn cảm nhận sức nóng nóng do các thiết bị nhựa của xe cháy ở tầng hầm. Một số tầng không có đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm pháp y TP.HCM và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Lực lượng pháp y cùng điều tra viên và kiểm sát viên chia ra 4 nhóm để cố gắng giải quyết nhanh, do thân nhân thường hay bức xúc.

"Chậm nhất 2 giờ sau pháp y sẽ kết thúc đối với trường hợp chết cháy, ngạt, hay đa chấn thương do nhảy lầu. Không loại trừ tình huống xấu là nhồi máu cơ tim do hoảng sợ thì pháp y kéo dài nhưng không quá 4 giờ", tướng Minh nói tại cuộc họp.

Ảnh: Trương Khởi.

11:17 23/03

Không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, đám cháy từ tầng hầm và xuất phát từ 1 chiếc xe. Chưa xác định được khả năng là hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ.

Nguyên nhân gây ra hậu quả lớn là hệ thống cửa ngăn cháy đã bị che lại nên không đóng, dẫn đến lối thoát hiểm là cầu thang bộ lại là lối theo hiệu ứng lò cao, khí độc và hơi nóng từ tầng hầm bốc lên tới tầng 14.

Các chiến sĩ khi tới hiện trường vẫn còn cảm nhận sức nóng và khí nóng do các thiết bị nhựa của xe cháy ở tầng hầm. Ngoài ra, cảnh sát còn ghi nhận cửa ngăn khói ra lối thoát hiểm bị chặn lại ở tất cả các tầng. Một số tầng không có đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm.

Ảnh: Tùng Tin.

11:25 23/03

Tướng Phan Anh Minh nói về nghi vấn xe ở Carina Plaza bị cài nổ Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng đám cháy từ tầng hầm xuất phát từ một chiếc xe. Chưa xác định được khả năng là hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ.

12:07 23/03

Tòa nhà Carina tiếp tục phát hỏa

Ngọn lửa bùng phát ở khu B của chung cư và tạo ra đám khói khổng lồ. Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa. Cảnh sát xác định lửa bùng phát từ một chiếc máy nổ đặt trước tòa nhà B, do hoạt động quá công suất nên đã phát nổ. Lúc này dân cư tòa nhà vẫn đang ngồi chờ dưới chân chung cư. Khi phát cháy, lực lượng cứu hỏa phải giải tán người dân để mở đường cho xe cứu hỏa ở tòa nhà bên cạnh vào. Ảnh: Lê Quân.

12:09 23/03

Cảnh sát nỗ lực dập lửa

Ảnh: Lê Quân.

12:16 23/03

Nổ máy phát của PCCC

Phó trưởng phòng PCCC quận 8 xác nhận nguyên nhân cháy là chập điện máy phát của PCCC. Hiện, sự cố đã được kiểm soát. Ảnh: Lê Quân.

12:27 23/03

Xe máy cháy rụi trong tầng hầm chung cư

Ảnh: Lê Quân.

12:38 23/03

Cảnh chung cư Carina phát hỏa trở lại

Chung cư Carina Plaza lại cháy Tòa nhà B của chung cư Carina Plaza tiếp tục bốc cháy lúc 12 sáng 23/3.

12:57 23/03

Bà chết cháy khi đến chung cư thăm cháu

Tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình, người thân khóc ngất khi nhận diện được thi thể nạn nhân tử vong. Chị Hoa quê Bình Phước có 3 người thiệt mạng gồm mẹ ruột, chị gái và đứa cháu gái 2 tuổi.

Người anh chồng bị thương, đang nằm tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

“Mẹ tôi ở quê xuống chăm cháu mà giờ chết thảm quá. Mẹ ơi!”, chị Hoa nấc nghẹn.

Chị Hoa than khóc khi hay tin mẹ và những người thân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Hoài Thanh.

14:23 23/03

Tình trạng nạn nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Theo báo cáo của khoa Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương gửi Sở Y tế TP.HCM, hiện nhà tang lễ lưu 8 thi hài, gồm: 3 nam, 3 nữ, 2 trẻ em 3-5 tuổi (nam).
Trong đó mới xác nhận danh tính 2 nạn nhân:
- Lưu Lê Bích Phương
- Trần Ngọc Lưu (sinh năm 1971)

Các bệnh nhân được sơ cứu, phân loại, theo dõi tại bệnh viện:

- Vương Dũng Đạo, 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Tình trạng: tạm ổn
- Lê Ngân Cẩm Giang, 24 tuổi, ho nhiều, viêm kết mạc
- Nguyễn Huỳnh Thanh Thiên, 24 tuổi, tạm ổn
- Lê Ngọc Minh Anh, 6 tuổi, tạm ổn, chuyển khoa Nhi
- Lê Ngọc Mai Anh, 6 tuổi, tạm ổn, chuyển khoa Nhi
- Đỗ Quang Bảo Long, 37 tuổi, tạm ổn
- Trần Thị Lệ, 41 tuổi, ho nhiều, viêm kết mạc
- Trần Thảo Quyên, 34 tuổi, ho nhiều
- Võ Hồng Thao, 33 tuổi, tạm ổn
- Nguyễn Hà Thanh Thúy, 29 tuổi, ho nhiều
- Châu Minh, 65 tuổi, ho nhiều, khó thở, tức ngực

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chung-cu-carina-plaza-lai-boc-chay-nguoi-dan-hoang-loan-bo-chay-post828436.html