Chứng cứ mới vụ VN Pharma: Xem xét cẩn trọng

Trong trường hợp những chứng cứ mới có ý nghĩa làm thay đổi các quyết định của bản án trước đó, tòa sẽ trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Ngày 9/3, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại Công ty cổ phần VN Pharma để nghiên cứu, xem xét chứng cứ mới.

Chứng cứ mới được cung cấp là kết quả ủy thác tư pháp giữa viện kiểm sát với cơ quan tư pháp của Ấn Độ về nguồn gốc thuốc, nhà máy sản xuất lô thuốc được cho là thuốc giả trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Hanoimoi

Giải thích rõ hơn về quyết định trên, LS Trương Văn Tám cho biết chứng cứ mới là những tài liệu, chứng cứ chưa được thu thập, cung cấp trong quá trình điều tra và các phiên xử trước đó.

Theo Luật tố tụng hình sự, khi phát hiện chứng cứ mới liên quan tới vụ án hình sự đang được xét xử thì chứng cứ mới phải được trình trước tòa.

Nếu đây là những chứng cứ đơn giản như giấy chứng nhận huân chương, huy chương, bằng khen... tòa có thể xem xét, bổ sung ngay.

Tuy nhiên, có những chứng cứ quan trọng sẽ phải được các cơ quan chuyên môn thẩm tra, xem xét, bổ sung vào hồ sơ vụ án.

Trong trường hợp những chứng cứ này có ý nghĩa làm thay đổi các quyết định của bản án trước đó thì có thể tòa sẽ phải xem xét, trả lại Viện kiểm sát, cơ quan công an để điều tra lại.

Cụ thể với vụ án này những chứng cứ được xem là quan trọng như: giấy tờ chứng minh nguồn gốc thuốc ung thư thật hay giả? Chứng cứ này liên quan thế nào tới bị cáo? Chứng cứ cho vụ án này hay còn liên quan tới vụ án khác...?

Vị LS cho biết, việc xem xét thận trọng chứng cứ còn liên quan tới quyết định của bản án nặng hay nhẹ dành cho các đối tượng liên quan trong vụ án.

Vì thế, những chứng cứ như vậy được coi là những chứng cứ quan trọng, phức tạp, cần nhiều thời gian xác minh, điều tra, thậm chí phải giám định lại tính chính xác của chứng cứ. Trong trường hợp này, tòa án có thể quyết định hoãn phiên xử để nghiên cứu thêm chứng cứ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Nếu những chứng cứ quan trọng này được chấp nhận bản án sơ thẩm cũng có thể sẽ được tuyên bố hủy bỏ, thực hiện điều tra tiếp.

LS Tám nói thêm, việc xem xét hủy phiên xử phúc thẩm khi phát hiện có chứng cứ mới là thuộc thẩm quyền của HĐXX và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trước đó, khi phiên xử phúc thẩm vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại Công ty cổ phần VN Pharma, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra tài liệu chứng cứ mới.

Theo đại diện viện kiểm sát, tài liệu này là kết quả ủy thác tư pháp giữa viện kiểm sát với cơ quan tư pháp của Ấn Độ về nguồn gốc thuốc, nhà máy sản xuất lô thuốc được cho là thuốc giả trong vụ án. Viện kiểm sát đề nghị phiên tòa vẫn tiếp tục.

Các luật sư cho rằng đây là tài liệu rất quan trọng cần cho các luật sư có thời gian sao chụp để nghiên cứu. Vì vậy, HĐXX phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa là ngày 6/4.

Phiên tòa diễn ra vì có kháng cáo của 7 bị cáo trong vụ án. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu tổng giám đốc VN Pharma) không kháng cáo nhưng vẫn phải đến tòa.

Các bị cáo có kháng cáo gồm: Võ Mạnh Cường (nguyên giám đốc Công ty H&C), Nguyễn Trí Nhật (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma), Phan Cẩm Loan (nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma), Phạm Anh Kiệt (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn), Lê Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nguyên nhân viên công ty H&C).

Trước khi phiên xét xử diễn ra, tòa án đã triệu tập đến tòa gần 200 cá nhân là người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Cho đến nay, vụ án này đã kéo dài với nhiều lần trả hồ sơ để làm rõ hành vi phạm tội, định lại tội danh đối với các bị cáo và xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hoãn phiên xử, điều tra chứng cứ mới vụ VN Pharma

Bản án sơ thẩm thể hiện Công ty cổ phần VN Pharma được thành lập tháng 10-2011 do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu loại thuốc thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg về VN.

Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada không cung cấp được, Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ đó.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Tháng 1/2019 khi xét xử sơ thẩm lần 2, bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị tuyên án 17 năm tù. Trong khi đó bị cáo Võ Mạnh Cường - người môi giới cho VN Pharma mua thuốc H-Capita 500mg - lãnh 20 năm tù.

Lam Nguyễn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chung-cu-moi-vu-vn-pharma-xem-xet-can-trong-3398277/