Chung cư T&T Riverview: Đặt an toàn của cư dân lên hàng đầu

là khẳng định của Chủ đầu tư Chung cư T&T Riverview Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) - Tập đoàn T&T về công tác phòng cháy chữa cháy tại đây. Theo đó, Chủ đầu tư còn luôn lắng nghe và khắc phục kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý, vận hành chung cư góp phần mang đến cho cư dân những dịch vụ tốt nhất.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Những vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư như Carina tại TP Hồ Chí Minh lại khiến người dân thêm bất an, lo lắng cho cuộc sống của chính mình khi sinh sống ở các chung cư cao tầng.

Mới đây, một số cư dân tại chung cư T&T Riverview Vĩnh Hưng (do Tập đoàn T&T làm Chủ đầu tư) phản ánh với báo chí về việc công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) không đảm bảo; cửa thoát hiểm bị bịt tại khu vực siêu thị (tòa A) và trường mầm non (tòa C). Điều này khiến cộng đồng cư dân nơi đây tỏ ra vô cùng lo lắng liệu rằng công tác PCCC có được Chủ đầu tư coi trọng?...

Lý giải về vấn đề trên, đại diện Tập đoàn T&T - Chủ đầu tư dự án cho biết, vào tháng 10/2017, chung cư T&T Riverview Vĩnh Hưng chính thức đi vào vận hành và cho tới nay đã có gần 400 hộ dân vào sinh sống ổn định. Ngay từ khi đi vào vận hành, Chủ đầu tư đã luôn đề cao và quan tâm tới công tác an toàn PCCC, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.

Hệ thống PCCC, tăng áp cầu thang, chuông báo cháy đều được Cảnh sát PCCC kiểm tra tình trạng hoạt động bình thường trước và ngay trong quá trình diễn tập PCCC. Với những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành, Chủ đầu tư đã chỉ đạo bộ phận liên quan khắc phục ngay, đặt an toàn của cư dân lên hàng đầu, đồng thời yêu cầu bộ phận quản lý tòa nhà nghiên cứu phương án triệt để, lâu dài, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Chủ đầu tư còn luôn lắng nghe và khắc phục kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý, vận hành chung cư góp phần mang đến cho cư dân những dịch vụ tốt nhất.

Qua phản ánh của cư dân về việc các cửa lối thoát hiểm tại khu vực siêu thị và trường mầm non, Chủ đầu tư đã đưa ra những biện pháp khắc phục, giúp cư dân yên tâm sinh sống.

Cụ thể: Tại khu vực tháp A, lên phương án dịch chuyển từ tầng hầm B1 (hiện đang đi qua khu vực siêu thị) sang khu vực khác, triển khai trong tháng 5/2018 ngay sau khi nhận được phê duyệt của cơ quan chức năng. Đây chỉ là 1 trong 6 lối thoát hiểm từ tầng hầm B1, không liên quan đến hệ thống thoát hiểm từ các căn hộ của cư dân.

Trong thời gian chờ thực hiện phương án cải tạo, yêu cầu siêu thị sắp xếp hàng hóa, tạo một hành lang thoát hiểm thông thoáng cho cửa thoát hiểm tại khu vực siêu thị, đồng thời mở cửa 24/24h khu vực có lối thoát hiểm.

Tại lối thoát hiểm thuộc khu vực mầm non tòa nhà C, mặc dù ở đây chỉ là lối thoát hiểm được thiết kế dành riêng cho khu vực trường mầm non bên cạnh những lối thoát hiểm thông thường khác dành cho cư dân, Ban quản lý tòa nhà vẫn cần phối hợp với trường mầm non sắp xếp lại các vật dụng gần cửa thoát hiểm, tránh các vật dụng dễ cháy nổ.

Bên cạnh đó là việc khẩn trương phối hợp với cư dân thành lập Ban Quản trị tòa nhà theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi Ban quản trị tòa nhà được thành lập, Ban Quản lý sẽ bàn giao ngay các công việc để Ban Quản trị tòa nhà chủ động phối hợp với cư dân xử lý và triển khai các công việc. Trong thời gian chưa thành lập Ban Quản trị, Ban Quản lý cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.

Ghi nhận ý kiến của một số hộ dân, ông Trần Đình Sơn (cư dân căn hộ A-2002) cho biết: “Khi tôi về đây ở thì xung quanh các tòa nhà, căn hộ đã được bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy hết rồi. Đối với một chung cư xây dựng tốt như thế này thì giá cả cũng rất hợp lý. Ban quản lý tòa nhà cũng tiếp thu giải quyết một số vướng mắc của người dân cũng khá nhanh. Tôi chỉ có mong muốn Ban quản lý tiếp tục tổ chức nhiều buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hơn nữa về phòng cháy chữa cháy cho cư dân yên tâm sinh sống...”.

Về công tác PCCC, theo chủ đầu tư luôn phải đặt an toàn của người dân lên hàng đầu

Trước đó, phóng viên được nhiều cư dân cho biết; ngoài trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Ban quản lý tòa nhà đã có hình thức thông báo, tổ chức nhiều buổi trao đổi, chia sẻ với người dân về những kế hoạch đang và tiếp tục triển khai trên cơ sở tham vấn ý kiến từ các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, Ban quản lý cũng đã phối hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức các buổi tập huấn cho cư dân với những tình huống giả định.

Bà Trần Bích Nga (cư dân căn hộ C - 2018) chia sẻ: “Vào cuối tháng 3 cư dân chúng tôi đã được tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy, lúc đó tôi nghe tiếng chuông báo là chạy ra tìm cách thoát nạn. Nhưng sau đó chỉ vài chục giây đã có người hướng dẫn đường thoát nạn; ngoài ra mọi người còn học được một số kĩ năng thoát nạn. Trước đó, Ban quản lý cũng đã đi kiểm tra hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các căn hộ và tôi thấy hệ thống báo cháy hoạt động tốt. Ban quản lý còn làm một việc rất tốt là gửi mẫu đơn đăng ký khi cư dân gặp các sự cố đến từng hộ; việc này là rất thiết thực. Còn khu vực siêu thị thì tôi cũng ít vào đấy nhưng sau khi mọi người kêu cửa thoát nạn không mở thì hôm trước có xuống thấy thông thoáng lắm...”.

Quốc Trần

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/kinh-te/bat-dong-san/chung-cu-t-t-riverview-dat-an-toan-cua-cu-dan-len-hang-dau-35909