Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia lo người Thái giúp Việt Nam vô địch

Malaysia lo ngại niềm vui quá đà hạ bệ được Thái Lan có thể hại thầy trò Tan Cheng Hoe ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam, tại Bukit Jalil ngày 11/12.

Có thể thấy các cầu thủ Malaysia cực phấn khích sau khi buộc tuyển Thái Lan thành cựu vương ngay trên sân nhà, nhờ luật bàn thắng sân khách trong cuộc rượt đuổi kịch tính khép lại với kết quả hòa 2-2 (lượt đi hòa 0-0).

Các cầu thủ Malaysia chưa hết lâng lâng vì loại được Thái Lan, trong tình cảnh tưởng như không thể

Niềm vui của các học trò HLV Tan Cheng Hoe càng càng lên cao hơn nữa, mang đầy sự hả hê khi trước đó thủ môn đội bóng xứ Chùa vàng xuyên bố sẽ khiến Malaysia gặp "ác mộng" ở bán kết lượt về AFF Cup 2018. Không chỉ trêu tức lại ngay trên sân sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Malaysia còn làm hẳn clip vờ gặp ác mộng trong lúc ăn mừng ở trong phòng thay đồ, để đáp trả...

Việc hạ bệ được Thái lan khiến tuyển Malaysia không ngừng được cái sự hân hoan, khiến người đứng đầu LĐBĐ Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin phát hoảng, phải lên tiếng cảnh báo các học trò HLV Tan Cheng Hoe, ngừng ngay việc ăn mừng và tập trung đấu tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018.

Vị sếp bự này nhắc nhở các cầu thủ Malaysia không dành quá nhiều thời gian vào mạng truyền thông xã hội với những lời tung hô sau bán kết AFF Cup 2018, loại được Thái Lan. Ông yêu cầu họ phải trở lại mặt đất, tập trung đấu tuyển Việt Nam trong 2 trận cuối cùng, đối thủ mà Malaysia đã để thua 0-2 tại vòng bảng.

"Tôi muốn nhắc nhở Tan và các cầu thủ của ông ấy tập trung hơn vào 2 trận đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam. Đây chưa phải là lúc để ăn mừng. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi cũng không muốn các cầu thủ mải mê vào mạng xã hội, vì những lời khen hoặc chê có thể gây ra vấn đề cho họ...".

HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu các học trò phải tận dụng lợi thế sân nhà khi đấu tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018, tránh để xảy ra trận hòa 0-0 như gặp Thái Lan

Về phần mình, HLV Tan Cheng Hoe cũng yêu cầu các học trò phải tận dụng được lợi thế sân nhà Bukit Jalil khi đấu tuyển Việt Nam (11/12), hòng có thể giành kết quả tích cực ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, trước khi đến làm khách ở Mỹ Đình vào ngày 15/12. Ông không muốn trận hòa 0-0 với Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018, được lặp lại.

"Tôi muốn các cầu thủ của mình phải tập trung ở trận lượt đi với tuyển Việt Nam, để nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà. Malaysia đã rút ra bài học sau khi thua Việt Nam ở vòng bảng và lần này đội tự tin có thể làm tốt hơn. Vì thế, tại Bukit Jalil là cơ hội tốt để chúng tôi giành kết quả tích cực".

Ông Cheng Hoe khẳng định, việc Aidil Zufuan Abd Radzak và Muhammad Syazwan Andik Mohd Ishak cũng như Safari bị đình chỉ không quá đáng lo với tuyển Malaysia, bởi có dàn dự bị chất lượng, luôn sẵn sàng chiến đấu.

Mai Nguyễn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/aff-cup/malaysia-lo-nguoi-thai-giup-tuyen-viet-nam-vo-dich-aff-cup-2018-493525.html