Chung kết AFF Cup: Đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng trận cuối cùng

Không thể thắng Thái Lan trận lượt đi trên sân nhà, các học trò ông Park Hang-seo buộc phải thắng trận lượt về mới giành được ngôi vô địch Đông Nam Á 2022.

Quang Hải vẫn chơi bóng dưới sức mình - Ảnh: VFF

Quang Hải vẫn chơi bóng dưới sức mình - Ảnh: VFF

Tối 13/1 trên SVĐ Mỹ Đình, Đội tuyển (ĐT) Việt Nam gặp ĐT Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với sự cổ vũ của 4 vạn khán giả.

Với đội hình mạnh nhất, trong 10 phút đầu hiệp 1, đội chủ nhà chơi tấn công với thế trận lấn lướt cùng với việc kiểm soát được khu vực giữa sân. Ngay phút thứ 6 và phút thứ 10 (hiệp 1), Quang Hải, rồi Tuấn Hải đã tung 2 cú sút về phía cầu môn ĐT Thái Lan.

Tuy nhiên, Thái Lan không phải là đội bóng "tay mơ" và sự cơ động của hàng tiền vệ đã vừa hỗ trợ tốt khâu phòng ngự vừa giúp toàn đội phản công. Một trong những tình huống ấy là phút 14 (hiệp 1), Adisak dốc bóng rồi dứt điểm từ bên cánh phải, bóng đi căng nhưng thủ môn Văn Lâm xuất sắc cản phá.

Tuy nhiên, niềm vui đã đến với người hâm mộ ĐT Việt Nam vào phút 24 khi Tiến Linh mở tỉ số từ pha đánh đầu dũng mãnh.

Bàn thua khiến Thái Lan bừng tỉnh và trong nửa cuối hiệp 1, các học trò của HLV Mano Polking đã chơi rất tốt khi tạo được những cơ hội ăn bàn rõ ràng (phút 37 và phút 43).

Sang đầu hiệp 2, chỉ sau 3 phút bóng lăn (phút 48), từ pha phất bóng lên của Theerathon, cầu thủ Poramet đã phá bẫy việt vị thành công để lừa bóng qua Quế Ngọc Hải rồi dứt điểm, gỡ hòa 1-1. Bàn thua khiến các cầu thủ Việt Nam bị tâm lý và đánh mất thế trận.

Trong tình cảnh ấy, HLV Park Hang-seo đã đưa Bùi Hoàng Việt Anh vào thay Duy Mạnh. Nhưng do Việt Anh bắt nhịp chưa tốt trong "cài bẫy việt vị" nên đội khách đã ghi được bàn thắng thứ 2 vào phút 63 cũng từ đường chuyền của Theerathon.

Tình thế buộc đội chủ nhà phải dốc toàn lực tấn công cũng như thay đổi nhân sự hòng cứu vãn tình thế. May mắn là vào phút 88, Văn Thanh, cầu thủ vào thay Hồ Tấn Tài, đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Trận hòa này lại thêm một minh chứng nữa là ĐT Thái Lan chưa khi nào chịu thua ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Hòa trận lượt đi với tỉ số 2-2 là bất lợi lớn cho ĐT Việt Nam.

Do có luật sân nhà, sân khách nên trận lượt về, nếu thua hoặc hòa ĐT Thái Lan 0-0 hay 1-1, các cầu thủ Việt Nam không giành được cúp. Thế nên, chỉ có chiến thắng mới khiến cho các học trò ông Park Hang-seo đăng quang lần thứ 3 ngay trên sân đối thủ.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào tối 16/1 tại Thái Lan./.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/chung-ket-aff-cup-doi-tuyen-viet-nam-buoc-phai-thang-tran-cuoi-cung-102230114094002105.htm