Chung kết Australia Mở rộng 2020: Khởi đầu cho chuyển giao thế hệ?

Rafael Nadal gục ngã ở tứ kết, Roger Federer bị loại ở bán kết bởi Novak Djokovic, nhưng giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải, Australia Mở rộng 2020 vẫn còn một trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và đáng chờ đợi. Đó là cuộc đại chiến ở chung kết giữa hai thế hệ: nhóm Big Three (Djokovic) và NextGen (Dominic Thiem).

Liệu Dominic Thiem có thể đánh bại Novak Djokovic để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự ngjhiệp hay không? (Nguồn: Fox Sports Asia)

Cuộc đối đầu giữa hai thế hệ

R. Nadal, N. Djokovic và R. Federer, nhiều năm nay, đã tạo ra bộ ba quyền lực bất khả chiến bại. Họ đã vô địch 14/16 lần gần nhất tại giải Australia Mở rộng được tổ chức. Kể từ khi Federer vô địch Wimbledon 2003, bộ ba siêu sao này đã giành 55 danh hiệu trong tổng số 66 giải Grand Slam tính đến thời điểm hiện tại.

Họ góp mặt ở Melbourne Park năm nay với tư cách tốp 3 thế giới và dẫn đầu các tay vợt vô địch Grand Slam nhiều nhất, với lần lượt là Federer (20 giải Grand Slam), Nadal (19) và Djokovic (16).

Thống kê cho thấy, chưa một ai trong nhóm NextGen (Thế hệ tương lai) dưới 30 tuổi chạm đến danh hiệu Grand Slam. Ở Mỹ Mở rộng năm ngoái, Daniil Medvedev suýt làm được điều này, nhưng cuối cùng tay vợt người Nga trẻ tuổi lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường (thua 'Bò tót' sau 5 set kịch tính). Những gương mặt trẻ tài năng hứa hẹn gây bất ngờ ở Australia Mở rộng năm nay gồm Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Alexander Zverev và Karen Khachanov.

Và đúng như dự đoán của người hâm mộ, D.Thiem đã đánh bại những hạt giống hàng đầu như Nadal, Zverev để đối đầu với Djokovic ở trận đấu cuối cùng của giải.

Khát khao chiến thắng

Sau khi để thua liên tiếp 2 trận chung kết ở giải Pháp Mở rộng, D.Thiem đang hướng đến mục tiêu giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Lần đầu tiên tay vợt người Áo lọt vào trận chung kết Australia Mở rộng. Nếu đánh bại Nole ở trận đấu cuối cùng vào 15 giờ ngày 2/2, Thiem sẽ trở thành tay vợt đầu tiên ngoài nhóm "Big 3" giành được Grand Slam kể từ sau khi Stan Wawrinka vô địch Mỹ Mở rộng 2016.

"Thật không thể tin nổi. Tôi đã 2 lần liên tiếp chạm mặt Nadal ở chung kết Pháp Mở rộng. Giờ tôi đối đầu với Djokovic. Anh ấy giống như Vua ở giải Australia Mở rộng. Người ta bảo rằng Rod Laver Arena là lãnh địa của Nole và anh đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch. Vậy là, tôi luôn phải đụng độ với những vị vua của Grand Slam ở các trận chung kết", Thiem chia sẻ.

Lật đổ thế "chân kiềng" Nadal-Federer-Djokovic không hề dễ. "Tuy nhiên, tôi sẽ dốc hết sức và dĩ nhiên tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng', tay vợt người Áo nói tiếp.

Việc vào tới trận chung kết, Thiem là tay vợt nổi bật nhất của nhóm NextGen. Dù chưa chinh phục được Grand Slam nào, anh là tay vợt trẻ có thể lần lượt quật ngã được nhóm "Big 3". Tại tứ kết, Thiem đã vượt qua Nadal. Trước đó, tại ATP Finals 2019, ngôi sao người Áo cũng từng đánh bại cả Federer lẫn Djokovic.

Nhận xét về đối thủ, Nole dành cho Thiem sự tôn trọng: "Cậu ấy đã chơi tốt lên trên mặt sân cứng thời gian qua. Trận đấu với Nadal ở tứ kết, Thiem đã chơi rất tuyệt vời. Tinh thần thi đấu rất dũng cảm. Có vẻ như Thiem đã cải thiện lối chơi trên nhiều mặt sân cứng. Những chiến thắng trước những tay vợt đàn anh trên mặt sân cứng đã cho cậu ấy niềm tin rằng mình có thể chiến thắng ở các giải đấu lớn trên các mặt sân khác nhau".

Trong khi đánh giá cao Thiem, ngôi sao Serbia cũng lên tiếng cảnh báo đối thủ trước trận chung kết rằng chỉ có thứ tennis hoàn hảo mới có thể ngăn anh lên ngôi ở giải Australia Mở rộng 2020 - giải đấu mà Nole là đương kim vô địch. Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất, với 7 danh hiệu tại Melbourne Park (toàn thắng sau 7 lần chơi chung kết). Với phong độ hủy diệt hiện tại, có vẻ như khó ngăn cản tay vợt 32 tuổi có danh hiệu thứ 8 tại đây.

"'Tôi tự hào với lối chơi cũng như tinh thần của mình tại giải đấu năm nay. Tôi nghĩ ATP Cup thật sự tốt. Với giải đấu đó, tôi đã có nhiều thời gian trên sân. Đó chắc chắn là giải đấu tuyệt vời để chuẩn bị cho Australia Mở rộng. Rõ ràng là tôi có nhiều năng lượng tích cực từ giải đấu đó", Nole cho hay.

Cơ hội dành cho cả hai

Cả hai tay vợt đều có động lực rất lớn trong trận chung kết Australia Mở rộng chiều mai (2/2). Nếu thắng, D.Thiem sẽ có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Nole cũng rất khát khao chiến thắng để xác lập kỷ lục mới với 8 lần đăng quang nơi "thánh địa" của anh.

Nhìn vào thành tích đối đầu, Djokovic đang có lợi thế với tỷ số 6-4, nhưng tay vợt người Áo lại thắng 4/5 trận gần nhất. Đặc biệt, Thiem đã khiến Djokovic ôm hận trong lần đối đầu gần nhất. Niềm tin để tay vợt người Áo có thể đánh bại được Djokovic là chiến thắng tại ATP Finals 2019.

Thiem có sức trẻ của tuổi 26. Anh thi đấu thắng hoa và gần như "lột xác" với sự hoàn thiện đều đặn lối chơi dưới bàn tay của HLV người Chile Masu. Giao bóng uy lực, cú trái một tay hoàn hảo, thể lực sung mãn cùng sự bền bỉ... Đó là những yếu tố có thể giúp Thiem làm nên chiến thắng.

Djokovic già hơn Thiem 6 tuổi, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thì ít ai sánh bằng. Không thể sung mãn bằng Thiem, nhưng Nole sẽ khắc chế sức mạnh của đối thủ bằng lối chơi tinh quái và phát huy tối đa lợi thế của mình (trả giao bóng sở trường, trái tay chéo sân và dọc dây...).

Cơ hội chiến thắng sẽ ngang nhau. Ai giành chiến thắng cũng đều xứng đáng. Và người thắng sẽ cần chút may mắn.

Xuân Hồng

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chung-ket-australian-open-2020-khoi-dau-cho-chuyen-giao-the-he-108715.html