Chung kết bóng đá nữ VĐQG kết thúc trong sự căng thẳng

CLB nữ TP.HCM I thua 0-1 và không thể bảo vệ ngôi vô địch trước đội nữ Phong Phú Hà Nam khi thiếu vắng 4 cầu thủ bị kỷ luật vì tham gia đánh nhau ở trận bán kết.

4 cầu thủ bị kỷ luật và cấm thi đấu 5 tháng sau vụ loạn đả ở sân Thống Nhất khiến nữ TP.HCM I bước vào trận chung kết với lực lượng sứt mẻ. Nhà ĐKVĐ tự làm khó mình khi gặp Phong Phú Hà Nam vào chiều 15/10.

HLV Đoàn Thị Kim Chi buộc phải quên đi những gì vừa xảy ra với các học trò và dồn toàn sức cho trận đấu cuối cùng với mục tiêu bảo vệ ngôi vương cho chủ nhà nữ TP.HCM I.

Rất đông khán giả đến sân theo dõi trận chung kết, đặc biệt là các thành viên trong đội bóng nữ ở TP.HCM. Bên cạnh đó, có nhiều khán giả quan tâm bóng đá nữ sau sự cố không mong muốn vào tối 12/10.

Sự thiếu hụt nhân sự khiến nữ TP.HCM I (áo vàng) tấn công thiếu sắc sảo. Một mình tuyển thủ Huỳnh Như trên hàng công không thể gây sức ép lên đối thủ Phong Phú Hà Nam.

Trong ngày mà những CĐV bóng đá TP.HCM tri ân 16 năm cống hiến của thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, "người gác đền" của nữ TP.HCM mắc sai lầm đấm bóng dẫn đến bàn thua ở phút 39.

Trận đấu trở nên căng thẳng hơn sau khi tỷ số được mở. Chủ nhà nữ TP.HCM I với những lợi thế có sẵn đã cố gắng tận dụng nhưng bất lực. Trọng tài chính liên tục phải ra hiệu cho cầu thủ hai đội kiềm chế.

Không ai muốn kịch bản lộn xộn xảy ra một lần nữa khi hai đội chơi quyết liệt. Phong Phú Hà Nam muốn bảo toàn tỷ số để lần đầu đăng quang tại Giải VĐQG.

Nhiều cầu thủ áo đỏ liên tục nằm sân vì đau. Họ nhận được những phản ứng không tích cực từ cầu thủ, ban huấn luyện và khán giả chủ nhà. Huỳnh Như (áo vàng) tỏ ra bực mình với trọng tài chính trận đấu.

Lần thứ 2 phản ứng với cầu thủ đội bạn, Huỳnh Như phải lãnh thẻ vàng. HLV Nguyễn Thế Cường của Phong Phú Hà Nam cho biết nhiều cầu thủ của ông phải bơm dịch giảm đau để thi đấu nên mất sức chứ không có ý định câu giờ.

90 phút chính thức kết thúc với tỷ số 1-0, các cô gái Phong Phú Hà Nam soán ngôi và biến TP.HCM I thành cựu vương ở mùa giải 2018.

Để tuột mất lợi thế trước trận chung kết, nữ TP.HCM I chỉ có thể tự trách mình trước. Các cô gái áo vàng đã khóc khi không thể bảo vệ danh hiệu cao quý đó.

Ngược lại, cầu thủ Phong Phú Hà Nam mừng rỡ. Ngoài số tiền thưởng 300 triệu đồng của ban tổ chức, đội bóng còn được nhà tài trợ đài thọ chuyến du lịch Phú Quốc trước khi dự Đại hội TDTT toàn quốc.

Mùa giải bóng đá nữ 2018 kết thúc với tân vương Phong Phú Hà Nam. Sự cố đáng tiếc có xảy ra trước đó, nhưng không thể phủ nhận công sức và nỗ lực của các đội bóng tham dự.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chung-ket-bong-da-nu-vdqg-ket-thuc-trong-su-cang-thang-post884646.html