Chung kết Ca sĩ mặt nạ nhiều sạn, câu giờ tới 1h sáng

Đêm nhạc chung kết Ca sĩ mặt nạ tối 19/11 lộ nhiều yếu điểm. Không ít khán giả bức xúc vì khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Có người bỏ hàng triệu đồng mua vé nhưng mất chỗ ngồi, ca sĩ Ali Hoàng Dương bị móc trộm điện thoại ngay trong khu vực VIP…

Tối 19/11, chương trình âm nhạc The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ diễn ra tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM) với sự tham gia biểu diễn của 15 ca sĩ, đón nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Người chiến thắng là O Sen – Ngọc Mai đạt quán quân với 36% bình chọn. Phượng Hoàng Lửa không ai khác là diva Hà Trần, kém người đứng đầu 1% bình chọn. Đứng ở vị trí thứ ba với 29% là Myra Trần trong bộ mascot Lady Mây.

Chung kết Ca sĩ mặt nạ có nhiều sạn.

Chung kết Ca sĩ mặt nạ có nhiều sạn.

Thời gian qua, chương trình trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội khi người xem phải dự đoán ca sĩ ẩn sau bộ mascot và thưởng thức nhiều sân khấu âm nhạc chất lượng. Theo nhà sản xuất, Ca sĩ mặt nạ thu hút gần 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số và trở thành một trong những chương trình giải trí được quan tâm nhất hiện nay.

Với sức chứa lớn lên đến hàng chục nghìn khán giả, đêm nhạc không tránh khỏi những vấn đề phát sinh. Khâu tổ chức bị khán giả la ó, tạo tranh cãi trên mạng xã hội.

Khán giả mất kiên nhẫn vì màn livestream bất ổn

Sự kiện diễn ra ở sân khấu ngoài trời, thời tiết không thuận lợi khi thi thoảng xuất hiện mưa. Theo lịch trình ban đầu của ban tổ chức, phần công bố top 3 gồm Lady Mây, Phượng Hoàng Lửa, O Sen được livestream trực tuyến vào lúc 22h30. Tuy nhiên, ê-kíp lùi lại muộn hơn 23h khiến khán giả mòn mỏi chờ đợi, mất kiên nhẫn.

Suốt quãng thời gian hơn 3 tiếng trước đó, phần livestream chiếu lại màn biểu diễn cũ. Dưới phần bình luận trực tiếp, cư dân mạng bức xúc, kêu gọi hủy theo dõi, trách nhà sản xuất “câu giờ”.

Phần âm thanh trong đêm nhạc bị đánh giá không chất lượng.

Hệ thống âm thanh được đánh giá không tốt khiến sân khấu bị giảm chất lượng đáng kể. Trong phần phỏng vấn chỉnh giọng của Phượng Hoàng Lửa, Lady Mây, micro bị rè, lúc to lúc nhỏ không nghe rõ tiếng.

Giải ca sĩ trẻ triển vọng thuộc về Lady Mây nhưng cô chưa lột mặt nạ. Khán giả thắc mắc tại sao chương trình biết đó là nghệ sĩ trẻ hay dường như đã có sự sắp đặt trước.

Phần trao giải và phỏng vấn top 3 quá nhanh, người xem không đủ thỏa mãn. Theo nhiều khán giả, chương trình phải cắt bớt bởi đêm nhạc đã kéo dài tới gần 1 giờ sáng. “Câu chuyện của top 3 chóng vánh quá trong khi họ xứng đáng có được nhiều hơn. Lẽ ra nên bắt đầu sớm từ 18-19h, bắt đầu trễ quá nên thành ra bị cháy timeline”, tài khoản Thanh Vy nêu ý kiến.

“Sạn” từ vị trí MC

Trấn Thành và Ngô Kiến Huy là MC đêm nhạc hội Ca sĩ mặt nạ.

Trấn Thành và Ngô Kiến Huy đồng dẫn đêm nhạc chung kết nhưng không được khán giả đánh giá cao. Có ý kiến cho rằng Trấn Thành nói lấn lướt Ngô Kiến Huy khiến phần dẫn dắt thiếu sự đồng nhất.

Ngoài ra, màn công bố thứ hạng top 3 của Trấn Thành bị bắt lỗi bởi MC đọc rõ mồn một số phiếu bầu chọn của từng thí sinh, sau đó công bố hạng 3, hạng 2, hạng nhất. “Công bố giải kỳ lạ. Chưa lật mascot, chưa biết ai là ai đã trao giải tai vàng cho Tóc Tiên, công bố thứ hạng cũng kỳ nữa”, một khán giả viết.

Người xem mất hàng triệu đồng mua vé nhưng không có chỗ ngồi

Giá vé đêm nhạc chia thành nhiều hạng, rẻ nhất vài trăm nghìn đồng và đắt nhất lên tới hàng triệu đồng. Theo chia sẻ từ blogger Lê Hà Trúc và bạn trai cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt, họ bức xúc đòi tẩy chay Ca sĩ mặt nạ vì mua cặp vé trị giá 12 triệu đồng nhưng không có chỗ ngồi.

“Tôi đến nơi không ai giải quyết chỗ ngồi, liên hệ các bạn hướng dẫn thì họ nói hết chỗ, kêu tôi chờ hoặc tìm đại chỗ ngồi. Tôi mua vé VVIP, đến nơi phát hiện có 40-50 người cùng cảnh ngộ như tôi phải đứng như thế này”, Hà Trúc cho biết.

Ngồi ở khu vực VIP, ca sĩ Ali Hoàng Dương cho hay anh bị móc túi trộm mất điện thoại.

Khâu tổ chức Ca sĩ mặt nạ gặp nhiều vấn đề.

Bên cạnh đó, ban tổ chức chương trình còn đưa ra nhiều quy định nghiêm khắc như cấm mang đồ ăn, thức uống, túi xách/ balo có kích thước lớn hơn 21cm… để vào mua đồ của nhà tài trợ. Dù làm theo yêu cầu, khán giả tiếp tục bị buộc uống hết tại chỗ hoặc mở nắp chai khi tiến vào khu vực sân khấu.

Sau đêm diễn, ban tổ chức đăng đàn nhận sai sót và mong khán giả thông cảm. “Chúng tôi cũng rất tiếc vì một số khán giả đã đến trễ sau khi chương trình đã chính thức diễn ra. Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cố gắng sắp xếp những chỗ còn trống để không làm gián đoạn chương trình. Tuy nhiên, việc sắp xếp này chưa nhận được sự hài lòng của khán giả. Chúng tôi xin phép được xin lỗi vì sự thiếu sót này và sẽ cố gắng để khắc phục vào lần sau”, phía ban tổ chức thông báo.

Đêm nhạc hội gặp nhiều vấn đề ở khâu tổ chức làm giảm đi trải nghiệm của khán giả xem trực tiếp lẫn những người ngồi thưởng thức qua màn ảnh nhỏ. Người hâm mộ thất vọng khi ban tổ chức lộ yếu điểm, thiếu chuyên nghiệp trong khi chưa đủ lực để tạo ra đêm nhạc mãn nhãn.

Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chung-ket-ca-si-mat-na-nhieu-san-cau-gio-toi-1h-sang-post1487930.tpo