Chung kết Champions League 2019/20: Đội hình kết hợp trong mơ giữa PSG và Bayern

PSG có nhiều ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao, nhưng lại lép vế so với Bayern khi chọn ra đội hình trong mơ của trận chung kết Champions League 2019/20.

THỦ MÔN

Neuer (Bayern): Trở lại sau chấn thương, Neuer không chỉ lấy lại được phản xạ mà còn giữ được phong cách thi đấu dũng cảm, chủ động. Với phong độ ổn định, Neuer giúp Bayern vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức, chỉ còn cách danh hiệu Champions League trận chung kết với PSG. Ở tuổi 34, Neuer đang là chốt chặn không thể thiếu của Bayern và tuyển Đức.

HẬU VỆ

Kimmich (Bayern): Kimmich vốn không phải là hậu vệ phải chính thức của Bayern, mà chơi ở vị trí tiền vệ. Nhưng trong bối cảnh Pavard dính chấn thương, HLV Hansi Flick đã kéo Kimmich chơi thay thế tuyển thủ Pháp. Với khả năng lên công về thủ hoàn hảo, Kimmich là lựa chọn không thể tranh cãi ở vị trí hậu vệ phải.

Silva (PSG): Cho dù sắp tròn 36 tuổi, Thiago Silva vẫn chơi bóng với đẳng cấp rất cao. Trung vệ người Brazil giữ được sức mạnh và thể lực đáng nể, cộng thêm khả năng phán đoán vốn có giúp anh trở thành “hòn đá tảng” thực sự của PSG.

Alaba (Bayern): Sau sự xuất hiện của Alphonso Davies, Alaba dịch chuyển từ vị trí hậu vệ trái vào đá trung vệ. đã lột xác trở thành trung vệ cực kỳ xuất sắc. Với kinh nghiệm dày dạn, tốc độ trời ban, Alaba có khả năng bọc lót rất tốt cho người đá cặp và rất khó bị đánh bại trong các tình huống 1 đấu 1.

Davies (Bayern): Ở mùa giải chính thức đầu tiên khoác áo Bayern, Alphonso Davies nhanh chóng được xếp vào hàng ngũ các hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới. Sở hữu tốc độ và sức mạnh vượt trội, Alphonso Davies có thể lên công về thủ nhịp nhàng và sẵn sàng tận dụng bất cứ khoảng trống nào mà đối thủ lộ ra.

TIỀN VỆ

Marquinhos (PSG): Xuất thân là trung vệ, nhưng Marquinhos có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhờ nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Marquinhos sở hữu bộ kỹ năng phòng ngự xuất sắc và là máy quét mà bất cứ đội bóng nào cũng cần đến, đặc biệt khi cầu thủ 26 tuổi người Brazil có thể dễ dàng trở thành trung vệ thứ 3 trên sân nếu cần.

Goretzka (Bayern): Goretzka từng bị nghi ngờ là hợp đồng hớ của Bayern, nhưng càng chơi càng hay và trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu. Ngôi sao 25 tuổi người Đức sở hữu thể hình đẹp (cao 1m89) và lối chơi mạnh mẽ. Không những vậy, Goretzka cũng có thể tung ra các đường kiến tạo đẹp mắt và những cú sút xa uy lực khi cần thiết.

Di Maria (PSG): Rất khó để đánh giá Di Maria hay Thomas Muller xuất sắc hơn ở thời điểm này. Nhưng trong sơ đồ 4-3-3 với hàng công siêu khủng, sự đa năng của Di Maria mang đến nhiều lựa chọn hơn so với Muller. Ngôi sao người Argentina có thể đá như cầu thủ chạy cánh hoặc như một tiền vệ trung tâm, một tiền vệ hộ công khi cần. Từ đầu mùa, Di Maria đã ghi được 12 bàn thắng và có 23 pha kiến tạo cho PSG.

TIỀN ĐẠO

Mbappe (PSG): Cho dù Serge Gnabry chơi cực hay ở mùa này, nhưng để lựa chọn cầu thủ cho vị trí tiền đạo phải, Mbappe vẫn là cái tên nhỉnh hơn. Tiền đạo 21 tuổi người Pháp sở hữu mọi tố chất của một ngôi sao hàng đầu, từ sức mạnh thể chất, tốc độ cho đến sự thông minh và các kỹ năng chơi bóng hiệu quả nhất. Mùa này, Mbappe ghi được 30 bàn thắng và kiến tạo 19 bàn khác chỉ sau 36 lần ra sân.

Neymar (PSG): Giống như Mbappe, Neymar là một trong những ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới hiện nay nếu chơi đúng phong độ. Tiền đạo người Brazil có tốc độ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và có những pha xử lý không ai ngờ tới. Sự đóng góp của Neymar không thể đánh giá qua số bàn thắng hay kiến tạo đơn thuần.

Lewandowski (Bayern): Tiền đạo 32 tuổi người Ba Lan đang có mùa giải hay nhất sự nghiệp với 55 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 46 lần ra sân. Nhiều người tin rằng Lewandowski sẽ giật giải Quả bóng vàng 2020 nếu nó được trao như hàng năm.

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/chung-ket-cup-c1-201920-doi-hinh-ket-hop-giua-psg-va-bayern-20200823171555823.html