'Chung kết Champions League là điều tồi tệ nhất cho Tottenham'

Cựu cầu thủ của Tottenham, David Ginola cho rằng việc vào chung kết Champions League mùa trước đã khiến Spurs nhận quá nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

David Ginola, cựu cầu thủ người Pháp từng chơi cho Tottenham trong giai đoạn 1997-2000, cho rằng Tottenham chưa đạt đến tầm để vô địch Champions League. Việc vào trận chung kết giải đấu là nguyên nhân khiến đội bóng chịu nhiều áp lực ở mùa giải năm nay.

"Vào chung kết Champions League mùa giải trước là điều tồi tệ với Tottenham. Việc được thi đấu trong trận chung kết là điều tuyệt vời đối với cổ động viên cũng như đội bóng, nhưng việc đó cũng khiến nhiều người ảo tưởng về sức mạnh của Tottenham. Thực sự đội bóng chưa đạt đến trình độ đó. Việc được chơi trận chung kết cúp châu Âu khiến nhiều người đặt kỳ vọng thái quá lên đội bóng. Tottenham vào chung kết phần nhiều là do may mắn", Goal dẫn lời Ginola ngày 16/3.

Theo David Ginola, Tottenham thi đấu không tốt là do áp lực quá lớn từ sau trận chung kết Champions League năm ngoái. Ảnh: Getty.

Ginola khẳng định chính những kỳ vọng thái quá này là nguyên nhân khiến HLV Mauricio Pochettino bị sa thải vào tháng 12/2019.

"Nhưng chính những áp lực từ sau trận chung kết năm ngoái đã khiến Pochettino bị sa thải. Ông ấy đã hoàn thành rất tốt công việc. Cổ động viên bắt đầu chỉ trích vì đội bóng thi đấu không tốt và không giành được danh hiệu nào. Các bạn nên nhớ rằng Tottenham đã trắng tay kể từ năm 2008. Thực sự Totteham chưa đủ tầm để bước lên đỉnh cao của sân chơi châu lục", Ginola nói thêm.

Mùa giải năm nay, Tottenham đang thi đấu thiếu ổn định. Họ bị loại sớm ở Champions League. Tại Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Jose Mourinho chỉ xếp ở vị trí thứ 8, họ kém vị trí thứ 4 của Chelsea tới 7 điểm.

Linh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chung-ket-champions-league-la-dieu-toi-te-nhat-cho-tottenham-post1060358.html