Chung kết cuộc thi English Champion 2019

Ngày 7-4, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chung kết cuộc thi English Champion 2019. Cuộc thi do IvyPrep Education và iSMART Education đồng tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết: Những năm qua, đất nước có nhiều hoạt động hội nhập quốc tế. Muốn hội nhập, chúng ta cần phải đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao thông hiểu ngoại ngữ. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa tiếng Anh vào chương trình đào tạo bắt buộc, trình độ ngoại ngữ nói chung của các em đã tăng lên rất nhiều. Cảm ơn tổ chức giáo dục Hoa Kỳ, IvyPrep, iSMART đã tạo ra một sân chơi cho các em có dịp thi tài năng cũng như có thêm nhiều kỷ niệm trong lứa tuổi học sinh.

Lễ trao giải cho các thí sinh đoạt quán quân toàn quốc.

Trước khi tham gia chung kết, các thí sinh đã trải qua 2 ngày vui chơi và làm việc tại nhà chung với nhiều hoạt động dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia nước ngoài. Điểm khác biệt so với mọi năm là đề thi chỉ được công bố khi thí sinh bước vào phần tham gia nhà chung. Tại buổi chung kết, các thí sinh đã tham gia phần thi hùng biện (đối với các thí sinh khối 4, 5) và tranh biện (đối với các thí sinh khối 6, 7, 8).

Chủ đề thuyết trình của khối 4 là: “Create a mobile application to help Ho Chi Minh Citizens avoid the city’s urban transportation problems (Ứng dụng công nghệ để giải quyết những bất cập về giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh). BTC cuộc thi tin rằng, đây là cơ hội để các bạn trẻ phát huy sức sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề trước một thực trạng nóng hổi của thành phố Hồ Chí Minh nhưng cũng rất gần gũi với đời sống hằng ngày, đó là vấn nạn tắc đường, ngập nước, tai nạn giao thông…

Các thí sinh khối 5 sẽ tham gia bảo vệ môi trường với chủ đề: “A plan for recycling batteris” (Kế hoạch tái chế pin tại địa phương).

Đối với khối 4, 5, tiêu chí đánh giá của ban giám khảo dựa trên: Cấu trúc nội dung, dẫn chứng thuyết phục, tính logic, tính sáng tạo, khả năng truyền tải thông tin và kỹ năng thuyết trình, ngôn ngữ cơ thể.

Các thí sinh khối 6 được giao một chủ đề tranh biện khá khó và được coi là chủ đề nóng hổi và gây tranh cãi: Money can buy happiness - Tiền bạc có thể mua được hạnh phúc. Dưới góc nhìn của thế hệ trẻ, những quan điểm về tiền bạc, hạnh phúc có thể khiến nhiều người lớn ngỡ ngàng.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh khối 4.

Khối 7 sẽ là màn tranh biện về chủ đề: We are more alike than we are different (Con người có nhiều điểm chung hơn là điểm khác biệt). Trong khi khối 8 các thí sinh sẽ đối mặt với những câu chuyện về tính bảo mật và sự riêng tư.

Đối với các thí sinh khối 6, 7 và 8, mỗi cuộc hùng biện đối kháng gồm hai thí sinh của mỗi miền và chia thành hai quan điểm ủng hộ (Affirmative) và quan điểm phản đối (Negative) xoay quanh các chủ đề. Phần thi đặt ra thách thức đối với thí sinh, đó là phải duy trì sự linh hoạt, kiểm soát tâm lý, cảm xúc, hiểu biết thấu đáo về vấn đề đồng thời vận dụng thời gian tối đa để đưa ra những luận điểm chặt chẽ, có chiều sâu. Trong phần thi tranh biện, các giám khảo sẽ đánh giá kết quả dựa trên: Luận điểm, dẫn chứng, tính logic, kỹ năng phản biện…

Ban tổ chức và các thí sinh tại cuộc thi.

5 giải nhất – quán quân toàn quốc mỗi khối sẽ nhận được cúp vàng English Champion 2019 và học bổng IvyPrep Education trong 1 năm lên tới 60 triệu đồng, một năm sử dụng sữa từ Nhà tài trợ Công ty Cổ phần sữa quốc tế IDP, một máy đọc sách Kindle Paperwhite, sách tặng từ iSMART Education “Ai và Ky đến từ xứ sở những con số” của GS Ngô Bảo Châu. Các á quân sẽ nhận được cúp bạc cuộc thi và học bổng IvyPrep trong 6 tháng trị giá 30 triệu đồng, đồng hồ sức khỏe thông minh – Misfit Ray, sách tặng từ iSMART Education, 6 tháng sử dụng sữa từ nhà tài trợ Công ty Cổ phần sữa quốc tế IDP. Top 3 thí sinh thắng giải vòng thi phụ “Video được yêu thích nhất” được nhận phần quà có giá trị từ BTC English Champion 2019.

Thí sinh Dương Trọng Việt, quán quân khối 4 KV1 (KV phía Bắc) cho biết: “Nhờ vào sự hướng dẫn cởi mở, sáng tạo của các thầy cô cố vấn, em đã chủ động đưa ra ý kiến, quan điểm của mình, có sự tương tác hai chiều và từ đó học hỏi được nhiều điều, chuẩn bị phần thi trong ngày chung kết được tốt hơn.”

Bên cạnh đó, các thí sinh được tiếp cận nhiều nội dung thú vị, bổ ích như: Đào tạo kỹ năng thuyết trình và tranh biện, kỹ năng xây dựng hình ảnh, tập nhảy flashmob, thưởng thức ẩm thực các quốc gia trên thế giới, “city tour” quanh các điểm tham quan “Sài Gòn về đêm” tại nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố và đường sách Nguyễn Huệ… Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại của vòng chung kết đều do Ban Tổ chức đài thọ.

Tin, ảnh: THANH HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/chung-ket-cuoc-thi-english-champion-2019-571099