Chung kết Cuộc thi Tài năng nghề Luật lần II năm 2023

Trường Đại học Luật, Đại học Huế vừa qua đã tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi Tài năng nghề Luật lần thứ II - năm 2023 với chủ đề 'ChatGPT và nghề Luật'.

Ban tổ chức trao giải Đặc biệt và giải Nhất của Cuộc thi Tài năng nghề Luật cho các sinh viên đạt giải. Ảnh: Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trải qua hơn 1 tháng tổ chức với rất nhiều bài viết được gửi về ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo vòng sơ loại đã chọn ra 11 bài thi xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết Cuộc thi Tài năng nghề Luật lần II năm 2023.

Tại vòng chung kết Cuộc thi Tài năng nghề Luật, các thí sinh đã trải qua những phần tranh luận và giải quyết các vấn đề về ChatGPT với những nghề Luật cụ thể. Những khó khăn, thách thức và vai trò của ChatGPT trong việc hỗ trợ hoặc thay thế một số ngành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật đã được đưa ra để các thí sinh lập luận, bày tỏ quan điểm, đánh giá của mình.

Kết thúc các phần thi, ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 1 giải Phong cách. Trong đó, giải Đặc biệt thuộc về thí sinh Phan Khánh Chi (sinh viên lớp LKT K44A Trường Đại học Luật, Đại học Huế) và giải Nhất thuộc về thí sinh Phan Thị Thu Bích (sinh viên lớp LKT K43E, Trường Đại học Luật, Đại học Huế).

Thí sinh trình bày nội dung bài dự thi của mình xoay quanh chủ đề ChatGPT và nghề Luật. Ảnh: Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Khuyến khích sinh viên tìm hiểu về vai trò của AI trong lĩnh vực nghề Luật thông qua Cuộc thi Tài năng nghề Luật

Cuộc thi Tài năng nghề Luật được Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức nhằm mang lại những trải nghiệm quý giá và cơ hội học tập đáng kể cho tất cả các thí sinh. Cuộc thi là sân chơi bổ ích để sinh viên có cơ hội nắm vững kiến thức về lĩnh vực pháp luật và hiểu rõ hơn về vai trò của AI, đặc biệt là ChatGPT trong ngành luật.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh được tìm hiểu cách AI có thể ứng dụng vào lĩnh vực pháp lý. Từ đó, đề cao những khía cạnh đạo đức và quyền riêng tư trong việc sử dụng công nghệ AI.

Thông qua Cuộc thi Tài năng nghề Luật, các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề pháp lý và thực hành luật pháp

Đồng thời thí sinh phát triển khả năng phân tích, suy luận và giao tiếp hiệu quả thông qua việc áp dụng ChatGPT trong việc tư vấn pháp lý cũng như giải quyết các tranh chấp.

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/chung-ket-cuoc-thi-tai-nang-nghe-luat-lan-ii-nam-2023-179230530154459951.htm