Chung kết cuộc thi tài năng nghề Luật lần thứ II năm 2023

Vừa qua, đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi tài năng nghề Luật lần thứ II năm 2023 với chủ đề 'Chat GPT và ngành Luật'. Cuộc thi do trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Công ty Luật hợp danh FDVN tổ chức.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt và giải nhất của cuộc thi cho các sinh viên đạt giải.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt và giải nhất của cuộc thi cho các sinh viên đạt giải.

Tham dự buổi lễ về phía trường Đại học Luật, Đại học Huế có GS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng nhà trường, PGS. TS Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Về phía Công ty Luật Hợp danh FDVN có ThS. Luật sư Lê Cao, Giám đốc Công ty cùng đại diện các đơn vị tài trợ.

Cuộc thi nhằm khuyến khích sinh viên tìm hiểu về vai trò của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ChatGPT trong lĩnh vực nghề luật. Thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa ChatGPT và nghề luật, sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu cách trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp giải pháp và hỗ trợ cho các vấn đề pháp lý và thực hành luật pháp.

Thí sinh trình bày, thuyết trình nội dung bài dự thi của mình xoay quanh chủ đề ChatGPT và nghề Luật.

Trải qua hơn 1 tháng tổ chức với rất nhiều bài viết được gửi về ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo vòng sơ loại đã chọn ra 11 bài thi xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết. Tại vòng chung kết các thí sinh đã trải qua hai phần thi là phần thuyết trình nội dung và phần hùng biện.

Đồng thời nắm vững những khía cạnh liên quan đến đạo đức và quyền riêng tư trong việc sử dụng công nghệ Al trong lĩnh vực luật; phát triển khả năng phân tích, suy luận và giao tiếp hiệu quả thông qua việc áp dụng ChatGPT trong việc tư vấn pháp lý và giải quyết các tranh chấp.

Trao học bổng cho sinh viên.

Kết thúc các phần thi, ban giám khảo đã trao 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 02 giải nhì và 02 giải ba; trong đó giải đặc biệt thuộc về thí sinh Phan Khánh Chi (lớp K44A – Luật Kinh tế, ĐH Luật, ĐH Huế) và thí sinh Phan Thị Thu Bích (lớp K43E – Luật Kinh tế) giành giải nhất.

Ngoài giá trị bằng tiền mặt, các sinh viên giành giải đặc biệt, giải nhất và giải nhì sẽ được Công ty Luật hợp danh FDVN tiếp nhận và được các luật sư FDVN hướng dẫn thực hành nghề luật sư tại trụ sở của FDVN trong vòng 3 tháng.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng trường ĐH Luật, ĐH Huế (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cảm ơn đơn vị tài trợ và tham gia đồng hành cùng chương trình học bổng và hỗ trợ tài năng nghề Luật

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra lễ khai trương “Học bổng và chương trình hỗ trợ Tài năng nghề Luật” Theo đó, mục tiêu của chương trình “Học bổng và hỗ trợ Tài năng nghề Luật” nhằm gắn kết kiến thức lý luận và trải nghiệm thực tế, giúp các bạn sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm làm việc và rèn luyện kỹ năng thực hành luật trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đồng thời, với mong muốn hợp tác cùng quý đối tác trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hoạt động hỗ trợ công tác đào tạo rèn luyện kỹ năng thực hành Luật cho sinh viên; nhằm tạo dựng cơ hội chào đón những thế hệ sinh viên giỏi, tài năng, là tiền đề để đào tạo những thế hệ luật sư giỏi chuyên môn, đại diện cho công lý và lẽ phải trong cuộc sống.

Đại diện nhà trường và đơn vị đồng tổ chức, đơn vị tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, thời gian vừa qua, trường Đại học Luật, ĐH Huế và Công ty Luật hợp danh FDVN đã tổ chức 2 cuộc thi tài năng nghề luật và một số hoạt động hỗ trợ thực hành nghề luật như: khởi nghiệp nghề luật, phiên tòa giả định, tọa đàm định hướng nghề luật, kỹ năng nghề luật sư...cho sinh của trường và các cơ sở đào tạo luật tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đây là sự kiện đặc biệt nhằm mở rộng quy mô và kêu gọi nhiều hơn các nhà tài trợ, các chương trình hỗ trợ cho quỹ học bổng với mong muốn đào tạo, rèn luyện các kỹ năng thực hành nghề luật cho sinh viên trường Đại học Luật Huế và các trường Đại học trong khu vực.

Thùy Nhung

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chung-ket-cuoc-thi-tai-nang-nghe-luat-lan-thu-ii-nam-2023-post476666.html