Chung kết Cuộc thi 'Tự hào Việt Nam' lần thứ hai - năm 2017

Chiều 3-12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu thí sinh tham gia Vòng chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc 'Tự hào Việt Nam' lần thứ hai - năm 2017.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện phát triển ngành giáo dục, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc, qua đó bồi đắp lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ. Đánh giá cao nội dung của cuộc thi, Phó Chủ tịch nước cho rằng, đây là cơ hội để học sinh yêu thích môn lịch sử trên cả nước thể hiện kiến thức, tài năng thông qua hình thức tranh tài sinh động, hấp dẫn, khoa học, hiện đại và khách quan.

Cuộc thi góp phần nâng cao ý thức tìm tòi, học hỏi cũng như lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của các thí sinh nói riêng và thanh thiếu niên Việt Nam nói chung, qua thực tế đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị các học sinh tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, trau dồi, vận dụng kiến thức vào cuộc sống, góp một phần công sức xây dựng đất nước giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Vòng chung kết toàn quốc phần thi kiến thức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ hai - năm 2017. Đến dự, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Sau gần hai giờ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc phần thi kiến thức, thí sinh Hà Việt Hoàng (Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua 64 thí sinh khác đến từ 63 tỉnh đoàn, thành đoàn trên cả nước để giành ngôi vô địch với 391 điểm.

Gồm hai phần thi kiến thức trực tuyến và sáng tác clíp, Cuộc thi diễn ra từ ngày 8-10 đến 3-12-2017. Với hình thức thi mới mẻ, sinh động, nội dung phong phú, phần thi kiến thức trực tuyến đã thu hút hơn 323 nghìn học sinh từ 2.760 trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước tham dự. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng tặng các tập thể có số lượng, tỷ lệ học sinh tham dự cuộc thi nhiều nhất; trao một Giải nhất, một Giải nhì, ba Giải ba cùng năm Giải khuyến khích dành tặng các nhóm tác giả xuất sắc ở phần thi sáng tác clíp.

* Ngày 3-12, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Công tác xã hội thanh niên thành phố (Thành đoàn TP Hồ Chí Minh) tổ chức Ngày hội quốc tế “Những người tình nguyện lần thứ 5 - năm 2017”. Với chủ đề “Kết nối tình nguyện - Kết nối yêu thương”, ngày hội năm nay tạo sân chơi giao lưu giữa các câu lạc bộ, hội, đội, nhóm tình nguyện, các tình nguyện viên tại TP Hồ Chí Minh với các cơ sở xã hội để cùng tổ chức hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cộng đồng hiệu quả. Dịp này, Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 21 câu lạc bộ, đội, nhóm…

* Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS) thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức chung kết Giải thưởng Thanh niên kiến tạo 2017, nhằm tôn vinh hoạt động xã hội vì cộng đồng tiêu biểu trong giai đoạn 2015-2017 của các tổ chức thanh niên.

Trải qua hai phần thi thuyết trình và phản biện, Ban tổ chức đã trao Giải nhất cho Câu lạc bộ tình nguyện Niềm tin với dự án "Ánh sáng núi rừng", Giải nhì được trao cho Tổ chức Hà Nội Queer. Giải thưởng Thanh niên kiến tạo 2017 là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện "Thanh niên kiến tạo: Thế hệ trẻ vì sự phát triển bền vững năm 2017" do CSDS tổ chức từ ngày 2 đến 5-12. Ngay từ vòng sơ khảo diễn ra tháng 10-2017, Giải thưởng thu hút sự tham gia của 41 nhóm thanh niên hoạt động cộng đồng ở nhiều lĩnh vực trên cả nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34895302-chung-ket-cuoc-thi-%E2%80%9Ctu-hao-viet-nam%E2%80%9D-lan-thu-hai-nam-2017.html