Chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái năm 2020

Vừa qua, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tổ chức Chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ I, năm 2020.

 Các tác giả được giải của cuộc thi

Các tác giả được giải của cuộc thi

Được phát động từ tháng 3/2020, Cuộc thi đã nhận được 853 ý tưởng, dự án của các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Tại vòng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 10 ý tưởng, dự án xuất sắc tham dự vòng thi Chung kết; trong đó, 6/10 ý tưởng, dự án đã có sản phẩm thực tế.

Các sản phẩm được trưng bày tại cuộc thi

Tại vòng Chung kết, 10 tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình về tính cần thiết của sản phẩm, dịch vụ đem lại cho khách hàng, cộng đồng và xã hội; tính khả thi trong việc sản xuất, kinh doanh; dự kiến doanh thu; giá trị khác biệt của sản phẩm so với những sản phẩm đã có trên thị trường và trả lời các câu hỏi Ban Giám khảo đưa ra.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cuộc thi được tổ chức theo phương án rút gọn, tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh hiện hành.

Với Dự án "Sản xuất sữa thực vật từ hạt nảy mầm một số giống ngô có giá trị” mang tính thực tế cao, nhóm tác giả Nguyễn Anh Kiệt và Đỗ Vũ Duy Anh - học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình đã xuất sắc đạt giải Nhất Cuộc thi.

Ban Tổ chức cũng đã trao giải Nhì cho 2 Dự án "Easy Learning - Nền tảng học tập trực tuyến kết nối học sinh, sinh viên” của nhóm tác giả Nguyễn Đình Bắc và Lê Phương Chi - học sinh lớp 11, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên và Dự án "Chế tạo phân hữu cơ TNV để trồng rau an toàn” của nhóm tác giả Đỗ Mai Hạ và Nguyễn Thị Minh Hà - học sinh lớp 11, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên; trao 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động trong học sinh, sinh viên; phát huy vai trò xung kích, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ trong phát triển, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đồng thời tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thu Trang – Hoài Văn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chung-ket-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-trong-hoc-sinh-sinh-vien-tinh-yen-bai-nam-2020-20200904205334974.htm