Chung kết Cúp C1 Man City vs Inter: Chờ bàn thắng cuối trận

Trận chung kết Cúp C1 hứa hẹn hấp dẫn về những phút cuối, khi mà Man City và Inter đều là những đội bóng rất hiệu quả trong hiệp hai.

Sẽ không hợp lý khi một số người ví von trận chung kết Champions League mùa giải 2022-23 là lời thách thức của David với Goliath.

Bởi vì, Inter đã giành được 3 danh hiệu vô địch Cúp C1/Champions League, trong khi Man City chưa từng giành vinh quang.

Phần lớn các dự đoán đều nghiêng về Man City

Tóm lại, Inter có giá trị rất riêng, thứ mà Man City không sánh được: lịch sử, truyền thống, bảng thành tích phong phú hơn đối thủ.

Tuy nhiên. Vâng, tuy nhiên, trên mọi góc độ, vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu trên sân Ataturk ở Istanbul, trận chung kết Champions League giữa Man City của Pep Guardiola và Inter của Simone Inzaghi dường như nghiêng hẳn sang một bên.

Phần lớn nghiêng cán cân về nhà vô địch bóng đá Anh 3 mùa gần nhất.

Các nhà cái xác nhận điều đó, những người coi Erling Haaland và các đồng đội vượt trội so với đối thủ.

Hơn hết, họ lý giải một cách "khoa học" hơn về giá trị đội hình và số tiền hai CLB chi ra trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian qua.

Theo CIES, cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế, City kiểm soát biên chế 46 cầu thủ so với 31 của Inter, bao gồm cả những hợp đồng cho mượn.

Theo dữ liệu được cung cấp bởi chuyên trang Transfermarkt, Man City sở hữu đội hình giá trị nhất châu Âu với 1,05 tỷ euro, gần gấp đôi so với Inter ở mức 534,45 triệu euro.

Một bên là người máy Haaland - người vừa được Sergi Busquets khen ngợi: "Tôi chưa từng thấy ai có sải chân rộng và mạnh mẽ như vậy" - kết hợp với cầu thủ toàn diện Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Grealish...

Phía bên kia là nhà vô địch Lautaro Martinez, tiền đạo toàn diện, thông minh, nhanh nhẹn, sắc sảo, kỹ thuật, với đối tác Edin Dzeko - người từ lâu bị chính Man City loại bỏ trong quá trình nâng cấp sức mạnh, với trái tim Barella, cùng các hợp đồng miễn phí Calhanoglu hay Mkhitaryan...

Chờ hiệp hai bùng nổ

371 bàn thắng đã được ghi ở Champions League mùa này, với hơn 53,36% được thực hiện trong hiệp hai (198 bàn).

Có đến 19 bàn thắng được các đội ghi khi trận đấu trôi qua phút 90. Dù vậy, chưa có bàn nào diễn ra trong hiệp phụ.

Man City cũng như Inter đều là những đội bóng bùng nổ trong hiệp hai, yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả trận chung kết đêm nay.

Đội quân của Pep Guardiola mới chỉ có 1 bàn trong 15 phút đầu trận, tổng cộng 10 bàn trong hiệp đầu. Ngược lại, họ có 21 bàn sau giờ nghỉ.

Trong khi đó, có đến 26,3% (5 bàn) số bàn của Inter được ghi trong khoảng thời gian từ phút 60-75. Các học trò của Inzaghi cũng có chừng đó bàn trong 15 phút cuối.

Ngoài ra, có một chi tiết mà Man City phải cảnh giác: Inter cũng nhập cuộc rất tốt, với 3 bàn thắng được thực hiện khi hiệp một chưa đi qua 1/3 thời gian.

"Inter gây ấn tượng với tôi, họ có thể đánh bại chúng tôi", Pep Guardiola cảnh báo các cầu thủ Man City.

Hai trường phái khác nhau, hai phong cách bóng đá với triết lý trái ngược, trận chung kết ở Istanbul được chờ đợi trở thành bữa tiệc về trình diễn chiến thuật.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chung-ket-cup-c1-man-city-vs-inter-bung-no-hiep-hai-2153210.html