Chung kết đơn nữ và đôi nam

Ngày thi đấu thứ tám của môn quần vợt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 tiếp tục diễn ra với những trận đấu thuộc vòng bán kết các nội dung đơn nữ và đôi nam. Đoàn Đà Nẵng và Bình Dương khẳng định sức mạnh khi các tay vợt đều giành quyền vào chung kết.

Hạt giống số 3 Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) sẽ chạm trán người đồng đội Fodor Csilla ở trận chung kết đơn nữ.

Hạt giống số 3 Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) sẽ chạm trán người đồng đội Fodor Csilla ở trận chung kết đơn nữ.

NDĐT – Ngày thi đấu thứ tám của môn quần vợt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 tiếp tục diễn ra với những trận đấu thuộc vòng bán kết các nội dung đơn nữ và đôi nam. Đoàn Đà Nẵng và Bình Dương khẳng định sức mạnh khi các tay vợt đều giành quyền vào chung kết.

Cuộc so tài được trông đợi nhất trong ngày là trận đấu nội dung đơn nữ giữa hai tay vợt Việt kiều của đoàn Đà Nẵng và Quân đội: Fodor Csilla (hạt giống số 4) và Savanna Lý Nguyễn (hạt giống số 2).

Xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ, màn đối đầu được dự đoán cân tài cân sức diễn ra hấp dẫn ngay từ những game đấu đầu tiên. Savanna với lối chơi tấn công tỏ ra lấn át đối thủ ở những game cầm giao bóng. Dù vậy, Csilla cũng thể hiện sự tiến bộ đáng ngạc nhiên chỉ sau chưa đầy một năm làm quen và tập luyện tại Việt Nam.

Không còn bị động trong phòng thủ, tay vợt Việt kiều Hungary hiện tại đã cải thiện nhiều trong những phương án tấn công, biết chớp lấy thời cơ để phản công bất ngờ. Nắm được điểm yếu về chiều cao khiêm tốn của Savanna, Csilla khéo léo đưa bóng liên tục sang hai đường biên ngang khiến đối thủ nhiều lần bị hụt hơi. Chung cuộc, sau hai set đấu với các tỷ số lần lượt là 7-5 và 6-4, Csilla giành thắng lợi để tiến vào trận chung kết.

Trận bán kết còn lại ở nội dung này là cuộc so tài giữa hạt giống số 3 Phan Thị Thanh Bình của đoàn Đà Nẵng và Trần Thụy Thanh Trúc (hạt giống số 1 - TP Hồ Chí Minh). Set đấu đầu tiên diễn ra suôn sẻ với Thanh Trúc khi tay vợt hạt giống số 1 dễ dàng có được chiến thắng 6-3. Không dễ dàng bỏ cuộc, Thanh Bình đã thay đổi chiến thuật khi sử dụng những pha cắt bóng ngắn rồi bung những cú thuận tay chuẩn xác về phía cuối sân ở những set đấu sau đó. Thay đổi bất ngờ nhưng hợp lý của tay vợt đoàn Đà Nẵng khiến hạt giống số 1 gặp vô vàn khó khăn và đành chịu gác vợt ở hai set đấu sau đó với cùng tỷ số 0-6. Như vậy, Thanh Bình cũng giành quyền vào chung kết đơn nữ để tái ngộ với người đồng đội ở đoàn Đà Nẵng Fodor Csilla, cuộc so tài này sẽ diễn ra vào ngày 29-11 tới đây.

Cặp hạt giống số 1 Hoàng Nam - Linh Giang (Bình Dương) nhẹ nhàng giành thắng lợi để tiến vào trận chung kết đôi nam.

Trong khi đó, các trận đấu ở nội dung đôi nam không có nhiều bất ngờ. Cặp đôi của chủ nhà Hà Nội Đắc Tiến - Xuân Hậu không thể tạo nên bất ngờ trước cặp hạt giống số 1 của Bình Dương là Hoàng Nam - Linh Giang, tỷ số sau hai set lần lượt là 0-6 và 2-6. Trận bán kết còn lại, cặp đôi “lão tướng” Minh Quân - Quốc Khánh (TP Hồ Chí Minh) cũng đành gác vợt trước sức trẻ của cặp Khánh Duy - Văn Phương sau ba set khá căng thẳng (0-6, 6-1 và 6-10). Đoàn TP Hồ Chí Minh chỉ còn hy vọng cạnh tranh huy chương ở nội dung đôi nam nữ, khi họ vẫn còn hai cặp đôi rất mạnh là Minh Quân - Minh Trang và Quốc Khánh - Đài Trang.

Các lượt trận bán kết đơn nam, chung kết đôi nữ, chung kết đôi nam và chung kết đôi nam nữ của môn quần vợt Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (28-11) tại Cung điền kinh Hà Nội.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38391202-chung-ket-don-nu-va-doi-nam.html