Chung kết giải U21 quốc gia 2019: Cuộc chiến giữa những đồng đội cũ

Đương kim vô địch Hà Nội sẽ chạm trán tân binh Phố Hiến trong trận chung kết Giải Bóng đá U21 quốc gia - Thanh Niên 2019 diễn ra trên SVĐ Pleiku lúc 16 giờ ngày 20-10.

Đây là lúc cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cùng người đồng đội từng sát cánh trong màu áo tuyển quốc gia - cựu trung vệ Lê Phước Tứ - thi thố tài thao lược trong cương vị huấn luyện viên, đào tạo trẻ.

HLV Dương Hồng Sơn tỏ rõ quyết tâm giúp U21 Hà Nội bảo vệ "ngôi vương" trong lần đầu tiên dẫn dắt lứa trẻ tham dự Giải U21 quốc gia 2019. Càng vào sâu giải đấu, đội hình U21 Hà Nội càng kết dính và hiệu quả hơn nhưng họ sẽ tái đấu U21 Phố Hiến ở chung kết, một đối thủ thi đấu kỷ luật và mạnh mẽ. Màn so tài hấp dẫn giữa những chiến lược gia trẻ tuổi sẽ thu hút khán giả và đánh giá tầm cỡ chất lượng chuyên môn ở sân chơi dành cho lứa tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam.

Trận chung kết giữa U21 Hà Nội (trái) và U21 Phố Hiến sẽ đánh giá được chất lượng chuyên môn và tầm cỡ Giải U21 quốc gia 2019 Ảnh: KHẢ HÒA

Trận chung kết giữa U21 Hà Nội (trái) và U21 Phố Hiến sẽ đánh giá được chất lượng chuyên môn và tầm cỡ Giải U21 quốc gia 2019 Ảnh: KHẢ HÒA

Danh tiếng của cựu trung vệ Lê Phước Tứ trong màu áo tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ không cần bàn cãi. Anh là hình mẫu hậu vệ lý tưởng, một trung vệ thép, từng góp công giúp tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008. Bản chất mộc mạc của người con xứ Quảng giúp Phước Tứ được học trò kính mến khi theo nghiệp huấn luyện viên. Với vai trò là trợ lý của HLV Hứa Hiền Vinh ở đội Phố Hiến, Phước Tứ nhanh chóng truyền kinh nghiệm, lửa nghề cho các "đàn em", góp công đưa đội bóng giành suất play-off tranh vé lên V-League mùa giải năm sau.

Tham dự Giải U21 quốc gia 2019 tại TP Pleiku, các cầu thủ của U21 Phố Hiến nhận được nhiều cảm tình của người hâm mộ phố núi bởi tính chuyên nghiệp, gắn kết và luôn thi đấu hết mình, không toan tính. Trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi trẻ nhưng U21 Phố Hiến xuất sắc vào đến chung kết và thành tích ấy có công không nhỏ của trợ lý HLV Lê Phước Tứ.

Đối với Phước Tứ, đam mê lớn nhất là bóng đá và mỗi trận đấu được anh xem như một trận chung kết. Vì vậy, sự quyết tâm của mỗi cầu thủ U21 Phố Hiến trước lúc xung trận là điều không bàn cãi. Lần tái đấu với U21 Hà Nội này, các học trò của cựu trung vệ thép Việt Nam sẽ không dễ dàng chịu nhận thất bại như tại vòng bảng. Đây là cơ hội để Phước Tứ đòi món nợ trước người đồng đội năm xưa.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chung-ket-giai-u21-quoc-gia-2019-cuoc-chien-giua-nhung-dong-doi-cu-20191019221300481.htm