Chung kết hội thi 'Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022'

Tối 5/11, tại sân khấu Quảng trường 25/12 (thị trấn Bình Liêu) đã diễn ra chung kết hội thi 'Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022'. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hấp dẫn của Hội Mùa vàng Bình Liêu năm 2022.

Tiết mục văn nghệ mở màn đêm chung kết Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022".

Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022" lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút 61 thí sinh nữ từ 15 - 40 tuổi là học sinh, giáo viên các trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, cán bộ, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký tham gia.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh dự thi vòng chung kết đều có khả năng thuyết trình, có hiểu biết về những nét văn hóa đặc sắc của huyện, có ngoại hình cân đối, ưa nhìn, vẻ đẹp tự nhiên, có sức khỏe, đạo đức tốt.

Trang phục Tày cổ qua phần trình diễn của thí sinh Chi Thị Hạnh (xã Lục Hồn).

Trang phục truyền thống của dân tộc Sán Chỉ.

Thí sinh Lục Thanh Thùy (Trường Tiểu học Húc Động) xinh tươi trong trang phục cô dâu Sán Chỉ.

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 vòng: Sơ khảo, tuyển chọn và chung kết xếp hạng.

Hội thi nhằm mục đích giáo dục thẩm mỹ văn hóa và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ huyện Bình Liêu. Qua đó, không ngừng giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về chính trị, văn hóa xã hội, có định hướng đúng đắn trong học tập, công tác và lao động.

Hội thi cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu nét đẹp trang phục truyền thống, hình ảnh quê hương, con người Bình Liêu thân thiện, hiếu khách và để người dân, du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về những nét văn hóa và những điểm du lịch đặc sắc của huyện Bình Liêu.

Trang phục dân tộc Dao Thanh Phán rực rỡ sắc màu với phần trình diễn của thí sinh Hoàng Quỳnh Trâm (Trường THPT Bình Liêu).

Thí sinh Dường Nhì Múi (Trường THCS - THPT Hoành Mô) trong phần trình diễn trang phục cô dâu của đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán.

Đêm chung kết có sự tranh tài của 16 thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng tuyển chọn. Tại đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua 2 phần thi gồm: Giới thiệu clip thuyết trình điểm đến du lịch Bình Liêu đã chuẩn bị trước (trong vòng 3 phút) và trình diễn trang phục dân tộc.

Sau 2 phần thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn 6 thí sinh xuất sắc tham dự phần thi ứng xử để tìm ra ngôi vị cao nhất của hội thi.

Thí sinh Vũ Ngọc Anh (Trường THCS-THPT Hoành Mô) thể hiện sự duyên dáng, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.

Thí sinh Lê Thị Liên (Trường Mầm non Vô Ngại) trình diễn trang phục của dân tộc Dao Thanh Y với hoạt cảnh sinh động.

6 thí sinh xuất sắc tham dự phần thi ứng xử.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Ngọc Anh.

Kết thúc hội thi, thí sinh Vũ Ngọc Anh, học sinh Trường THCS-THPT Hoành Mô, đã xuất sắc giành giải Nhất.

Ban Tổ chức cũng trao các giải nhì, ba, khuyến khích và giải phụ (thí sinh có lượt bình chọn ảnh nhiều nhất, thí sinh có lượt bình chọn clip nhiều nhất, thí sinh có gương mặt khả ái nhất, thí sinh thân thiện nhất) cho các thí sinh.

Nguyễn Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chung-ket-hoi-thi-nguoi-trinh-dien-trang-phuc-dan-toc-dep-nhat-huyen-binh-lieu-nam-2022-3211727.html