Chung kết King's Cup: Trông chờ 'họa mi' Công Phượng hót

Do Curacao quá mạnh, 'họa mi' Công Phượng và các cầu thủ Việt Nam được đá trận chung kết có lẽ chịu áp lực ít nhất trong sự nghiệp 'quần đùi, áo số'. Mục tiêu thử nghiệm được HLV Park Hang-seo đặt cao hơn việc làm thế nào để giành được Cúp vô địch.

Mục tiêu thử nghiệm được HLV Park Hang-seo đặt cao hơn việc làm thế nào để giành được Cúp vô địch (ảnh VietTimes)

Mục tiêu thử nghiệm được HLV Park Hang-seo đặt cao hơn việc làm thế nào để giành được Cúp vô địch (ảnh VietTimes)

Công bằng mà nói với một đội bóng mạnh như Curacao, nếu tung hết những con bài trong tay thì thầy trò HLV Park Hang-seo cũng khó có thể gây khó khăn cho những cầu thủ có kỹ thuật kiểu Mỹ La tinh, có kỷ luật của bóng đá châu Âu, của dàn sao da màu đang chơi tại Hà Lan và Anh. Thậm chí, các nhà báo thể thao Ấn Độ sau trận thua 1-3 còn cho rằng, kể cả trường hợp 3 đội còn lại lập thành một đội tuyển còn khó có cửa thắng Curacao. Đẳng cấp của họ đã vượt xa các đội dự King’s Cup!

Đón xem "Hà Lan thu nhỏ"

Chơi bóng nhà hạ nhưng họ cũng dễ dàng có tỷ số 3-1 trong khoảng 30 phút đầu trong trận gặp Ấn Độ - đội bóng từng hủy diệt Thái Lan 4-1 ở Asian Cup 2019. Ông HLV Park Hang-seo và các học trò đều có chung nhận định cho rằng các cầu thủ của HLV Remko Bencentini vẫn chưa chơi hết sức. Xem băng ghi hình các trận đấu đã qua của đội bóng này mới biết họ mạnh hơn rất nhiều 3 đội dự King’s Cup.

Đội tuyển Curacao, được ví như "Hà Lan thu nhỏ" (ảnh FAT)

Hàng thủ Việt Nam sẽ phải đối đầu với hàng tấn công rất mạnh bên phía Curacao mà trong đó nổi bật nhất là tiền vệ Leandro Bacuna. Tiền vệ trung tâm của Cardiff City (đá 11 trận mùa này ở Premier League) đã ghi được 1 bàn trong thắng lợi chung cuộc 3-1 của đội nhà trước Ấn Độ. Được xem như trái tim trong lối chơi của Cardiff, Bacuna không chỉ mạnh trong khả năng tắc bóng, đánh chặn mà còn giỏi trong nhiệm vụ chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại.

Các cầu thủ Curacao, với đẳng cấp vượt trội chắc chắn không chỉ trình diễn lối đá Taca – dada (tạt cánh đánh đầu) theo kiểu Anh truyền thống. Lâu nay,Curacao có phong cách chơi khá giống với các đội tuyển thuộc Bắc Trung Mỹ và Caribe. Với những cầuElson Hooi, Jafar Arias, Michael Maria, Roly Bonevacia hay Gevaro Nepomuceno trong trận đá với Ấn Độ họ chủ động đá chậm bên phần sân nhà rồi bất ngờ tăng tốc độ hay đảo hướng tấn công.

Curacao dựa khá nhiều vào lợi thế thể hình và tốc độ để phá sức đối thủ trong các cuộc tranh chấp. Khi có bàn thắng họ sẽ chủ động ban chuyền, đá chậm lại không cho đối phương có bóng để tổ chức tất công, khi cần chỉ 1 đường bóng dài, Curacao có thể tạo nên sự khá biệt.

Khán giả test thầy, thầy test trò

Ông Park đã sáng suốt khi quyết định dùng trận chung kết để làm bài test để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á, vốn quan trọng hơn nhiều so với King’s Cup. Dường như chiến thắng trong trận “derby Đông Nam Á” với Thái Lan đó đã giải tỏa được rất nhiều áp lực trước trận chung kết.

Đây là lúc cổ động viên Việt Nam test thầy Park, còn thầy thì lại test các học trò (ảnh VietTimes)

Thủ môn Nguyên Mạnh và “họa mi” Công Phượng là một trong những cái tên chắc suất có mặt tại trận chung kết này nhất. “Họa mi” đã nói lời chia tay với CLB Incheon (Hàn Quốc), anh đã có những phút thi đấu không tồi trong trận đấu với người Thái sau khi được ra sân từ ghế dự bị.

Khi được tung vào sân, nhiều pha đi bóng tốc độ Công Phượng buộc hàng thủ Thái Lan phải vào bóng thô bạo để ngăn cản tiền đạo này qua mặt để ghi bàn. Lối chơi của Công Phượng tiềm ẩn những nét đột biến nhờ vào nền kỹ thuật cực tốt, trong bối cảnh đội tuyển chúng ta buộc phải chơi pressing để hạn chế nhiều điểm mạnh của đối phương.

Sau cú Muay Thái của hậu vệH.Pansa (Thái) người hâm mộ lại mong muốn “họa mi” lại hót, ghi bàn vào lưới Curacao. Ông Park cần thử nghiệm phương án “không Anh Đức” khi đưa CP10 đá trung phong cắm trước một dàn hậu vệ cao 1,85m để thử nghiệm khả năng xoay xở của tiền đạo này.

Trong khi đó, Nguyên Mạnh sau khi rời đội tuyển quốc gia 3 năm có cơ hội trải nghiệm các màn không chiến với các cầu thủ có chiều cao từ 1,85m trở lên, đặc biệt có cầu thủ Curacao, tiền đạo Rangelo Janga cao tới 1,95m. Thủ thành gốc Nghệ sẽ được thử cảm giác bay người cản phá những cú “nã đại bác” mang thương hiệu Hà Lan chính gốc của những cầu thủ như Roly Bonevacia, Elson Hooi.

Tấm ảnh chế cổ động cho Công Phượng do các fan SLNA thực hiện trước trận chung kết đã nhận được hàng ngàn like (fb Nghệ An)

King’s Cup là nơi giúp đội tuyển Việt Nam có cơ hội gặp được những đội bóng mạnh như Curacao. Những cầu thủ như Văn Thanh, Văn Kiên, Thành Chung, Tấn Sinh khi được tung vào sân cọ xát sẽ tự đánh giá được trình độ của mình đang ở đâu so với phần còn lại của thế giới. Ông Park Hang-Seo và các thành viên BHL sẽ có 90 phút ngồi ngoài sân “xoay rubik” của sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ mà ông rất ưa thích.

Điều đọng lại

Khi không bị quá nhiều áp lực thắng-thua, thì đây đúng là “trận chung kết dễ thở nhất trong đời” của khá nhiều cầu thủ Việt Nam có cơ duyên ra sân sau khi ngồi dự bị trận đầu. Khán giả Việt Nam cũng đã được chuẩn bị tinh thần, nếu Cúp vàng không theo đội về nước.Trận chung kết thực sự là cơ hội lớn để các học trò HLV Park Hang-seo đối đầu với một đối thủ đẳng cấp vượt trội tới từ bên kia đại dương là Curacao.

Với người hâm mộ, sau trận thắng Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thua Curacao vì trình độ của họ quá cao cũng không phải là điều gì quá lo lắng!

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/chung-ket-kings-cup-trong-cho-hoa-mi-cong-phuong-hot-356683.html