Chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – sức hút của sự hoành tráng ngay từ buổi tổng duyệt

Tất cả những hé lộ trong đêm tổng duyệt cho phép khán giả kỳ vọng vào một đêm 'Nhịp cầu Hữu nghị' đỉnh cao của sự giao thoa giữa nghệ thuật và giải trí.

Tối 29/6, tại sân khấu chính bên bờ sông Hàn, lễ tổng duyệt đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị” đã diễn ra sôi động và hoành tráng, hứa hẹn mang tới cho khán giả một đêm pháo hoa cuối cùng ấn tượng đến phút chót.

Chương trình tổng duyệt đêm “Nhịp cầu Hữu nghị” đã mở đầu trẻ trung bằng thước phim về hành trình của cuộc thi nhảy flashmob “Nhịp bước thanh xuân” cùng với màn trình diễn tràn đầy nhiệt huyết, sức trẻ của “quán quân” Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đội Đại học Đà Nẵng.

Ngay sau đó, “Nhịp cầu hữu nghị” được xây những nhịp đầu tiên qua ca khúc “Đà Nẵng cất cánh bay lên” được trình diễn bởi các nghệ sĩ nhà hát Trưng Vương và các em thiếu nhi Đà Nẵng.

Sau tiết mục “Những ước mơ rạng ngời” trình bày bởi nhóm Oplus hòa trong vũ điệu uyển chuyển của các vũ công từ vũ đoàn Mai Trắng, Hoàng Thông, Sắc Việt, các nghệ sĩ Ukraina và các sinh viên từ hai đội flashmob, đêm tổng duyệt đã bật mí những điều thú vị về hai đội pháo hoa Mỹ và Ý, để một lần nữa nhìn lại lý do đầy thuyết phục đưa hai đội vào chung kết.

Cũng trong đêm này, những thước phim được chuẩn bị công phu bằng tâm huyết của ekip làm nên DIFF 2018 đã đưa khán giả lên chuyến xe thời gian, đi qua hành trình sôi động, bất ngờ, phấn khích của DIFF 2018 trong suốt 2 tháng qua.

Lễ tổng duyệt đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị” đã diễn ra sôi động và hoành tráng.

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà xuất hiện với hàng loạt ca khúc quốc tế Roar, Fireworks, Imagine, We are the world. Cùng với đó, sự góp mặt của ca sỹ Phương Linh, Thùy Dung, Đinh Hương, Hoàng Hải… đã làm nên một đêm tổng duyệt thành công, hoành tráng.

Hé lộ trước đêm Chung kết về màn trình diễn pháo hoa quyết định đội Ý có tiếp tục giữ ngôi vị vô địch, đội trưởng đội Martarrelo cho biết, họ sẽ mang tới đêm chung kết màn trình diễn pháo hoa lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lung linh của những cây cầu bắc qua dòng sông Hàn, Đà Nẵng. Với bản giao hưởng sống động của âm thanh và sắc màu, màn trình diễn của đội Ý sẽ dìu dắt trí tưởng tượng của khán giả bay bổng vào thế giới của ước mơ, vẽ nên niềm vui và hạnh phúc, hướng đến tình hữa nghị giữa các quốc gia.

Trong khi đó, đội Mỹ sẽ thể hiện ý tưởng về những cây cầu đã giúp mở lối những ước mơ, khát vọng, để mọi dân tộc có thể tìm đến với nhau bằng một màn trình diễn ngoạn mục của những bông pháo, trên nền âm nhạc sôi động mà bất cứ khán giả nào cũng sẽ hưởng ứng.

Chương trình nghệ thuật quy mô với nhiều điểm nhấn thú vị, các màn pháo hoa hứa hẹn không thể tuyệt vời hơn, tất cả những hé lộ trong đêm tổng duyệt cho phép khán giả kỳ vọng vào một đêm “Nhịp cầu Hữu nghị” đỉnh cao của sự giao thoa giữa nghệ thuật và giải trí, dấu chấm tròn vẹn để mở màn cho một kỳ DIFF mới đáng mong đợi ở năm sau.

Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp vào hồi 20h00’ trên kênh VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam.

Một số hình ảnh tại lễ tổng duyệt đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị”:

.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/chung-ket-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang-suc-hut-cua-su-hoanh-trang-ngay-tu-buoi-tong-duyet-347338.html