Chung kết lượt đi Mekong Cup 2017 (18h ngày 23/12): Chỉ có một con đường

Được vào chơi trận chung kết nên Sanna Khánh Hòa chỉ có một con đường là chiến thắng. Đó chính là phát biểu mạnh mẽ của HLV Võ Đình Tân trước trận chung kết lượt đi trên sân Hàng Đẫy với Muangthong United chiều 23/12.

Trong khi đó, HLV Totchtawan Sripan của Muangthong hi vọng với nhiều tuyển thủ Thái có trong tay sẽ kiếm được kết quả có lợi trước đại diện của Việt Nam.

Sự tự tin sẽ có một kết quả tốt là điều cả 2 đội đều hướng tới.

Chủ nhà tự tin

Xuất sắc vượt qua đại diện của Campuchia là Boeungket FC ở vòng loại, cũng như chiến thắng vinh quang trong trận bán kết trước đối thủ từ Lào là Lao Toyota FC, Sanna Khánh Hòa của HLV Võ Đình Tân sẽ đá chung kết với CLB SCG Muangthong United FC đại diện của Thái Lan.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 4 năm tổ chức của giải TMCC, ghi nhận trận chiến đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan. Hơn nữa, Sanna Khánh Hòa và SCG Muangthong United FC đều là hai đội lần đầu tiên tham dự giải đấu này.

Lần đầu được chơi một trận chung kết và dù đối thủ rất mạnh nhưng sự tự tin là điều được HLV Võ Đình Tân không hề giấu diếm trong buổi họp báo trước trận.

“Muangthong United được xem là đội tuyển Thái Lan thủ nhỏ khi tập hợp rất nhiều tuyển thủ quốc gia nước này. Đây là đội bóng rất chất lượng. Họ cũng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều nên chắc chắn đây là một trận đấu khó khăn với Sanna.KH. Dù vậy, đây là trận chung kết nên chúng tôi chỉ có một con đường là phải hướng đến chiến thắng” - HLV Võ Đình Tân đã thẳng thắn chia sẻ trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi.

Đánh giá cao sức mạnh của Muangthong Utd, thầy trò Võ Đình Tân vẫn thể hiện quyết tâm lớn sẽ đánh bại Á quân Thai League nhằm tạo lợi thế sau trận chung kết lượt đi Toyota Mekong Cup 2017.

Nhận xét về các học trò của mình, HLV Võ Đình Tân cho biết: “3 trận đấu vừa qua, cả đội đã thi đấu cố gắng, thể hiện nỗ lực vượt bậc. Việc phải thi đấu liên tục khiến nhiều cầu thủ bị chấn thương, thẻ phạt. Tuy vậy, do Sanna.KH là tập thể đồng đều nên chúng tôi vượt qua được những khó khăn đó. Toàn đội muốn có được lợi thế nhất định trước khi gặp Muangthong ở chung kết lượt về”.

HLV Võ Đình Tân cũng chia sẻ thêm: “Ở trận lượt đi vòng sơ loại với đối thủ Boeung Ket Angkor, dù sân Hàng Đẫy không phải sân nhà thực thụ của chúng tôi nhưng S.Khánh Hòa vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, khiến các cầu thủ của tôi rất bất ngờ và hưng phấn. Tuy nhiên, cũng vì hưng phấn quá mức nên ở một số thời điểm của trận đấu đó các cầu thủ của tôi đã để sơ hở trong phòng ngự, dẫn tới kết quả hòa tại Hàng Đẫy. Ở trận chung kết lượt đi với Muangthong United thì chúng tôi sẽ cố gắng không để sai lầm đó lặp lại và quyết tâm tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành chiến thắng”.

Khách chẳng dễ

Dù đích thân HLV Totchtawan Sripan của Muangthong United lên tiếng thừa nhận đội bóng của mình không có sự chuẩn bị tốt nhất trước cuộc đối đầu với Sanna Khánh Hòa nhưng ông cũng khẳng định mục tiêu của Muangthong United sẽ là một kết quả có lợi trong trận lượt đi.

Tham gia Toyota Mekong Clubs Championship 2017 với tư cách là đội Á quân của Thái League, Muangthong được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch.

Trong đội hình sang Việt Nam thi đấu trận lượt đi này, Muangthong dù không có 4 ngoại binh của mình là Naoki Aoyama (Nhật Bản), Lee Ho (Hàn Quốc), De Andrade, Dos Santos và Leandro (Brazil) nhưng với đội hình có tới 9 tuyển thủ quốc gia Thái Lan, họ sẽ là thử thách không dễ với Sanna Khánh Hòa.

“Trong đội hình của chúng tôi mang sang Việt Nam lần này có 9 tuyển thủ Thái Lan. Ngoại trừ 4 ngoại binh được phép cho nghỉ theo quy định của đội, đây được xem là đội hình mạnh nhất của Muangthong Utd hiện tại. Chúng tôi có đôi chút lo ngại về thể lực của các cầu thủ khi đội mới chỉ tập được 3 buổi”.

HLV Tawan Sripan chia sẻ. Dẫu không có sự phục vụ của ngoại binh nhưng trong đội hình Muangthong United lúc này họ vẫn đang sở hữu hàng loạt những trụ cột của tuyển Thái Lan với những tên tuổi như Teerasil Dangda, hay như thủ môn số 1 của bóng đá Thái Kawin Thamsatchana.

Trong đó, Dangda được thừa nhận là chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Thái kể từ sau thời của Kiatisuk.

Thủ môn số 1 của bóng đá Thái Lan Kawin Thamsatchana cũng là cái tên nổi bật mà theo giới chuyên môn của Thái nhận định thì Kawin có đủ đẳng cấp để chơi cho những đội bóng hàng đầu của châu Âu.

Ngoài ra còn nhiều hảo thủ khác, những người đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào sức mạnh chung của bóng đá Thái Lan.

Với đội hình đầy chất lượng, nên mặc dù mới tập trung trở lại nhưng phát biểu trước trận đấu, HLV Totchtawan Sripan của Muangthong hi vọng sẽ kiếm được kết quả có lợi trước đại diện của Việt Nam.

“Tôi phải thừa nhận rằng chuyến đi này chúng tôi có rất ít thời gian để chuẩn bị. Tôi không có được đội hình mạnh nhất, tuy nhiên với những nhân sự trong tay toàn đội vẫn rất tự tin. Tôi đã có trong tay những cầu thủ có thể thay thế cho những sự vắng mặt còn việc sử dụng ai thì không thể nói trước được”- HLV Totchtawan Sripan phát biểu trước trận.

Đánh giá về đối thủ của mình, HLV Muangthong có những đánh giá cao đội quân của HLV Võ Đình Tân: “Tôi đã xem qua băng hình các trận đấu của Sanna.KH. Theo đánh giá của tôi, họ là đội bóng tốt. Lối chơi của Khánh Hòa là bóng ngắn và kiểm soát. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu không dễ dàng với Muangthong Utd. Chúng tôi hi vọng sẽ giành chiến thắng hoặc một kết quả có lợi ở trận lượt đi. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng trong trận lượt về”.

Cũng tự tin như ông thầy của mình, thủ môn Kawin Thamsatchanan cho rằng: “Trận này chúng tôi chỉ có 3-4 ngày để chuẩn bị nhưng mọi thứ vẫn rất ổn. Chúng tôi cam kết sẽ cống hiến trận đấu hay nhất có thể. Tôi tin tưởng đây sẽ là trận đấu đầy thú vị. Chúng tôi không thể đánh giá thấp họ, để giành chiến thắng toàn đội phải cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều vì phải chơi trên sân khách”.

Trận chung kết lượt đi Mekong Cup 2017 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. Đặc biệt, trận lượt đi có sự tham gia của 2 khách mời là Rocker Anh Khoa và ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào ngày 6/1 tại Thái Lan.

Cả 2 trận sẽ được truyền hình trực tiếp đồng thời trên 2 kênh Website và Facebook chính thức của TMCC và thông qua kênh FOX Sport Asia – kênh thể thao phát sóng độc quyền tại châu Á của tập đoàn FOX Network.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/chung-ket-luot-di-mekong-cup-2017-18h-ngay-23-12-chi-co-mot-con-duong-tintuc389829