Chung kết lượt về AFC Cup: Cơ hội nào cho 'Chelsea' Việt Nam?

Để thua ngay trên sân nhà ở trận đấu lượt đi, đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn đang gặp muôn vàn khó khăn ở trận tái đấu trên sân Hàng Đẫy vào tối nay. Trước một Hà Nội FC hùng mạnh, đang hừng hực khí thế, liệu rằng B.Bình Dương có thể vượt qua khó khăn để giành được chiến thắng cuối cùng?

Tối nay 7/8, Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ tái ngộ tại trận chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Trong buổi họp báo diễn ra vào chiều qua, cả hai đội bóng đều đánh giá rất cao đối thủ của mình nhưng họ cũng đặt mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng trong trận đấu này.

Tuy nhiên, "Chelsea" Việt Nam gặp đôi chút bất lợi khi ở trận đấu lượt đi diễn ra trên sân Gò Đậu, đội bóng này đã thất thủ với tỷ số 0-1 trước Hà Nội FC. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu trên sân khách cộng sẽ là áp lực cực lớn cho đội bóng đất Thủ. Bởi vậy, nếu muốn giành chiến thắng trong trận đấu này, B.Bình Dương buộc phải ghi được hai bàn thắng và không để thủng lưới thêm bất kỳ bàn thua nào.

Hoặc nếu muốn kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, B.Bình Dương ít nhất cũng phải ghi được bàn thắng và không để thủng lưới thêm. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi lẽ Hà Nội FC sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi hiện đang là trụ cột của các cấp độ ĐTQG.

Trận chung kết lượt về AFC Cup giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Trận chung kết lượt về AFC Cup giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Sẽ là rất khó khăn để đội bóng đất Thủ đô có thể triển khai tấn công nhanh và hiệu quả trước một hàng tiền vệ và hậu vệ đẳng cấp của Hà Nội FC. Tuy nhiên, đội khách Bình Dương trong trận đấu này sẽ có được lực lượng mạnh nhất cùng với việc thời tiết thuận lợi sẽ là điểm tựa để họ có thêm động lực để đánh bại đội bóng Thủ đô.

Còn bên phía đội chủ nhà, HLV Chu Đình Nghiêm đang không có lực lượng tốt nhất bởi các cầu thủ của ông không đạt được thể lực và phong độ cao nhất bởi họ đã phải thi đấu quá nhiều mặt trận trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, Quang Hải cũng đang gặp vấn đề ở cổ chân nên khả năng ra sân thi đấu của anh ở trận đấu tối nay đang còn bỏ ngỏ.

Thế nhưng, Hà Nội FC cũng có những lợi thế nhất định khi họ không cần phải thi đấu quá sức mà chỉ cần một kết quả hòa là giành chiến thắng. Kết quả hòa là khó xảy ra bởi HLV Chu Đình Nghiêm đã khẳng định tại buổi họp báo ngày hôm qua là sẽ cùng các học trò thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả và NHM một trận cầu hay và đẹp mắt nhất.

Ở trận đấu tối nay, chắc chắn hai đội sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể của mình để quyết giành chiến thắng. Bên phía đội chủ nhà Hà Nội FC, Văn Công chắc chắn vẫn sẽ là người được lựa chọn để bảo vệ khung thành. Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu sẽ là bộ tứ hậu vệ của đội bóng Thủ đô.

Với việc thiếu vắng Đức Huy do chưa bình phục chấn thương, hai cầu thủ thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ nhiều khả năng sẽ là Hùng Dũng và Moses. Nếu chấn thương không đáng ngại và có thể thi đấu thì Quang Hải và Thành Lương sẽ là hai mũi nhọn cực sắc nơi hành lang cánh để hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Văn Quyết và Omar.

Phía bên kia chiến tuyến, Đức Cường là sự lựa chọn tối ưu nhất của B.Bình Dương ở vị trí trấn giữ khung thành, Thanh Long, Sumeyko, Thanh Thảo, Tấn Tài sẽ thi đấu ở hàng phòng ngự. Tấn Tài, Anh Tỷ sẽ là bộ đôi tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ thu hồi và điều tiết nhịp độ trận đấu. Hai cánh của đội bóng này sẽ thuộc về Văn Vũ và Hoàng Max để hỗ trợ cho Pedro và Anh Đức.

Đội hình ra sân dự kiến:

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng và Moses, Quang Hải, Thành Lương, Văn Quyết, Omar.

B.Bình Dương: Đức Cường, Thanh Long, Sumeyko, Thanh Thảo, Tấn Tài, Lê Tấn Tài, Anh Tỷ, Văn Vũ, Hoàng Max, Pedro Anh Đức.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chung-ket-luot-ve-afc-cup-co-hoi-nao-cho-chelsea-viet-nam-a444663.html