Chung kết MU - Villarreal: Đi đúng hướng cùng Solskjaer

Trận chung kết Europa League với Villarreal là dịp để hiểu rõ hơn câu nói 'MU vẫn đang đi đúng hướng' mà Solskjaer thường nhắc tới.

1. Ngã ở đâu đứng lên ở đó, sau khi bị Sevilla loại khỏi bán kết mùa trước, MU tiếp tục theo đuổi giấc mơ Europa League và tiến vào chung kết mùa này. Vinh quang đang chờ Quỷ đỏ tại Gdansk.

Nếu đánh bại Villarreal đêm nay, Paul Pogba và các đồng đội hẳn sẽ khiến người hâm mộ thán phục về khả năng nhảy múa. HLV Solskjaer sẽ nở nụ cười mãn nguyện, thậm chí lè lưỡi tái hiện màn ăn mừng nổi tiếng trên sân Parc des Princes cách đây 2 năm.

Viễn cảnh thật hoàn hảo, ngoại trừ việc MU đã dự Europa League sau khi bị loại ngay vòng bảng Champions League. Nhưng không sao, MU bây giờ đá chung kết Champions League còn Man City đá chung kết Europa League mới… sai sai.

Màn ăn mừng nổi tiếng của Solskjaer. (Ảnh: Getty)

2. Nếu đêm nay, MU thua Villarreal. Các fan Quỷ đỏ chắc cũng không quá buồn, vì bây giờ “văn hóa chiến thắng”, “ADN Quỷ đỏ” hay “máu Quỷ” đã trở thành thứ lỗi mốt, ít nhất là với những fan MU thích hoạt động trên mạng xã hội.

Không ai hiểu rõ thực tế này hơn Roy Keane. Tiền vệ lừng danh một thời này liên tục chỉ trích MU của người đồng đội cũ Solskjaer suốt 2 năm qua trên sóng truyền hình. Cách đây hơn 1 tuần, Roy Keane đã nhắc lại thực tế rằng MU vào chung kết Europa League do bị loại ngay vòng bảng Champions League, nhấn mạnh thêm rằng MU đang tụt lại quá xa so với Man City, tiện thể chỉ trích Bruno Fernandes đã dành nửa trận thua Liverpool để lăn lộn ăn vạ và MU sẽ không thể giành danh hiệu lớn nào nếu còn dùng cặp tiền vệ Fred – Scott McTominay.

Trên các diễn đàn của cổ động viên, Roy Keane bị chỉ trích không thương tiếc, một gã huyền thoại chỉ biết nói mấy lời tiêu cực.

Roy Kean từng cùng MU giành 7 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Cúp Liên lục địa, 4 FA Cup, 4 Community Shield. (Ảnh: Getty)

3. “Đội bóng vẫn đang đi đúng hướng” – Đó là câu trả lời phỏng vấn kinh điển của Solskjaer. Nếu đêm nay MU thua Villarreal, có lẽ Solskjaer cũng tiếp tục nói vậy.

Sau 2 mùa giải rưỡi dưới bàn tay lèo lái của Solskjaer, MU đang đi đúng hướng trong việc học cách “an nhiên” giữa môi trường thể thao đầy tính cạnh tranh.

Hãy nhìn cách MU “buông” trận gặp Leicester, rồi trận gặp Liverpool để trao chức vô địch Premier League cho Man City. Họ “buông” nhẹ tênh. Thời Roy Keane còn thi đấu, MU sẽ phải đua vô địch đến cùng và đá Europa League là nỗi xấu hổ. Còn bây giờ, thời thế đã khác.

Quả thực thời thế bây giờ rất khác.

MU dâng chức vô địch Premier League 2020/2021 cho Man City sau khi sử dụng đội hình dự bị và thua dễ Leicester 1-2. (Ảnh: Getty)

4. Các ông chủ nhà Glazer đã mưu tính rời bỏ Champions League, Europa League để cùng Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Barca, Atletico Madrid, Juventus, AC Milan, Inter Milan tạo ra Super League. Tin đồn MU muốn rời bỏ Premier League đã có từ lâu, thậm chí còn được viết thành sách.

Không may kế hoạch Super League bị dập tắt quá nhanh chóng, sau cơn thịnh nộ của người hâm mộ bản địa, đối lập với sự háo hức của đa số người hâm mộ quốc tế.

Trước khi MU thông báo rút khỏi Super League, họ còn thông báo Phó Chủ tịch Ed Woodward sẽ ra đi. Tuy nhiên, các ông chủ nhà Glazer vẫn ở đó và đối đầu với cuộc biểu tình dữ dội của nhóm cổ động viên MU “gộc” nhất. Cuộc biểu tình đã khiến trận đại chiến với Liverpool hôm 2/5 bị hoãn. Cùng thời điểm, cộng đồng người hâm mộ quốc tế thắc mắc vì sao lại có diễn biến điên rồ như vậy ở Old Trafford.

Bữa tối của các ông chủ đội bóng lớn tại Premier League được xem là sự kiện bản lề cho sự ra đời của Super League. (Ảnh: Daily Mail)

CĐV biểu tình "chiếm" sân Old Trafford. (Ảnh: Getty)

Sau cuộc biểu tình ở Old Trafford, MU thua 2 và hòa 1 trong 3 trận cuối mùa trên sân nhà. (Ảnh: Getty)

5. MU đang đối diện với cuộc khủng hoảng bản sắc, với những mâu thuẫn đan xen và có thể sắp đổi chủ. Giới truyền thông Anh tiết lộ, nhà Glazer muốn bán MU với giá 4 tỷ bảng.

Trong khi đó, những cổ động viên biểu tình đã dương biểu ngữ đòi áp dụng luật “50+1” giống như bóng đá Đức để CLB không bị thâu tóm. Người hâm mộ quốc tế thì đang háo hức chờ xem MU liệu có mua được Jadon Sancho hay Harry Kane ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Giữa bối cảnh ấy, nếu phải căng thẳng vì chuyện thắng – thua trên sân thì tình hình còn rối ren đến nhường nào. Triết lý “thắng thì vui, thua thì thôi” mà Solskjaer bằng cách nào đó đã tạo ra ở MU mới thực sự hợp thời, chứ không phải những lời nhắc nhở về chuẩn mực trong quá khứ như người đồng đội cũ Roy Keane./.

Trận chung kết Europa League sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 27/5 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: UEFA)

Kim Bách/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/chung-ket-mu-villarreal-di-dung-huong-cung-solskjaer-860897.vov