Chung kết Speak Up 2019: Thí sinh Lê Thị Phương Anh đăng quang sau đêm thi giàu cảm xúc

Vượt qua hàng loạt đối thủ ngang tài ngang sức khác, thí sinh Lê Thị Phương Anh được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại chung kết Speak Up 2019. Cô nàng đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những màn thể hiện ấn tượng và phong độ ổn định xuyên suốt các vòng thi để đăng quang ngôi vị Quán quân sau một đêm thi giàu cảm xúc.

Top 11 cái tên xuất sắc nhất tranh tài tại đêm chung kết Speak Up 2019

Đêm thi đầy kịch tính với những Format mới lạ

Tối 17/4, đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng MC – Speak Up 2019 diễn ra tại Hội trường C Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mang đến cho khán giả rất nhiều những bất ngờ thú vị. Với format mới lạ, khai thác tốt kĩ năng của các thí sinh từ chất chất giọng, khả năng xử lý tình huống, tư duy phản biện,… 11 thí sinh với 11 cá tính khác nhau đã làm nên những sắc màu riêng trên sân khấu Speak Up.

Vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi MC dành cho sinh viên, đêm thi còn thu hút được sự góp mặt của những MC, BTV “gạo cội”, được rất nhiều nhiều khán giả yêu thích trong vai trò ban giám khảo như: BTV Ngọc Trinh, BTV Anh Tuấn, MC Vũ Mạnh Cường và nhà báo Lại Bắc Hải Đăng. Ngoài ra, chương trình còn đón chào sự xuất hiện của dàn khách mời đặc biệt gồm: nhóm nhạc Plus- Á quân cuộc thi Ban nhạc Việt; giọng ca “Mùa yêu đầu”- Đinh Mạnh Ninh và đại diện các nhà tài trợ, các đơn vị bảo trợ truyền thông đã đồng hành trong xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình.

Bộ tứ giám khảo quyền lực - những người đóng vai trò “cầm cân nảy mực” cho đêm thi chung kết Speak Up 2019

Mở màn cho đêm chung kết là phần dự thi của thí sinh Bùi Ngọc Ánh trong thử thách dẫn sau tấm màn chiếu bóng với một chủ đề bất kì. Tại vòng thi này, cả 11 thí sinh sẽ chỉ có 3 phút để thể hiện phần thi của mình và chinh phục Ban giám khảo bằng chất giọng cùng những thông điệp muốn gửi gắm. Kết thúc các phần dự thi đầy căng thẳng, 6 cái tên bao gồm: Bùi Ngọc Ánh, Hoàng Tú Uyên, Lê Thị Phương Anh, Mộc Miên, Ngô Công Lưu và Nguyễn Thùy Linh đã xuất sắc điền tên mình vào vòng thì tiếp theo.

Với quan điểm “Năng lực là thứ tồn tại lâu nhất và không mất giá theo thời gian” thí sinh Bùi Ngọc Ánh đã có màn mở đầu ấn tượng cho đêm chung kết

Với quan điểm “Năng lực là thứ tồn tại lâu nhất và không mất giá theo thời gian” thí sinh Bùi Ngọc Ánh đã có màn mở đầu ấn tượng cho đêm chung kết

Thí sinh Mộc Miên đã đưa khán phòng Speak Up trở lại với những cảm xúc thăng hoa tột độ xung quanh câu chuyện về chức vô địch AFF Cup 2018 của Đội tuyển Việt Nam

Ở vòng thi thứ 2, Top 6 đã được đặt vào một hoạt cảnh để thể hiện khả năng xử lý tình huống của bản thân trước những tình huống bất ngờ được các tạo ra bởi các diễn viên đến từ đội Kịch - đội Văn nghệ Xung kích. Bằng sự tự tin và cách giải quyết tình huống cực “ngọt”, 3 thí sinh Mộc Miên, Lê Phương Anh, Bùi Ngọc Ánh đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo để giành lấy tấm vé bước vào thử thách cuối cùng để tìm ra ngôi vị Quán quân của Speak Up 2019.

Các tình huống bất ngờ liên tục được đưa ra để làm khó các thí sinh

Mỗi thí sinh đều có cơ hội thể hiện tài năng MC

Xen giữa những phần tranh tài của các thí sinh còn là những không gian âm nhạc được trình diễn bởi những ca sĩ khách mời

Đinh Mạnh Ninh với câu chuyện tình yêu lãng mạn trong hit “Dù có cách xa”

Tại vòng thi cuối cùng, Top 3 thể hiện khả năng tư duy về một vấn đề của bản thân qua phần phản biện và tranh luận cùng các thành viên trong Ban giám khảo. Vượt qua ý nghĩa của một cuộc thi, 3 cá tính đại diện cho những suy khác nhau đã nói lên những góc nhìn, quan điểm của bản thân về những vấn đề gây tranh cãi trong xã hội hiện đại. Cùng với đó là hàng loạt những thông điệp nhân văn mà các thí sinh muốn truyền tải tới Ban giám khảo cũng như những khán giả có mặt tại chương trình. Đó là những khoảnh khắc ấn tượng khép lại chặng đường gần 2 tháng của Speak Up mùa 3.

Đăng quang sau đêm thi giàu cảm xúc

Sau tất cả sự chờ đợi, thí sinh Lê Thị Phương Anh đã được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của Speak Up 2019. Đặc biệt, đây là cú lộn ngược dòng đầy ngoạn mục của Phương Anh vì trước đó cô chỉ được quay lại đêm chung kết bằng “chiếc vé may mắn” đến từ sự bình chọn của khán giả. Nhưng bằng sự nỗ lực cô nàng đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xuất sắc đăng quang Quán quân bằng những màn trình diễn bùng nổ, đầy thuyết phục trong đêm chung kết.

Tuy là sinh nhỏ tuổi nhất những bằng tài năng và sự thông minh, Lê Phương Anh đã trở thành tân Quán quân của Speak Up mùa 3

Trong phần dẫn sau màn chắn, Phương Anh đã chinh phục toàn bộ Ban giám khảo bằng bằng những góc nhìn đầy trăn trở về quốc nạn tham nhũng với đề bài từ câu nói “Quan lấy tiền của dân thi được nhưng dân lấy tiền của quan thì tội lắm” gây bão trong Quán quân 2019 vừa qua. Chính nhờ sức hút từ chất giọng và những thông điệp nhân văn, cô nàng đã dễ dàng bước tiếp vào Top 6 trong “cơn mưa” lời khen đến từ đội ngũ Ban giám khảo

Ở vòng thi thứ 2, cô nàng tiếp tục gây ấn tượng với Ban giám khảo với kỹ năng xử lý tình huống thông minh của mình. Tuy phải đối mặt với đề bài khá “khó nhằn” trong hoạt cảnh phải dẫn hiện trường một trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan với những diễn biến bất ngờ liên tục được tạo ra. Nhưng các diễn viên đã không thể làm khó được cô nàng mà trái lại Phương Anh còn mang đến một không khí bóng đá hết sức sống động ngay trên sân khấu Speak Up bằng sự thông minh và bản lĩnh. Nhờ vậy, cô nàng tiếp tục góp mặt trong top 3 một cách đầy xứng đáng.

Một không khí bóng đá sôi động đã được Phương Anh đem tới tại vòng 2 trên sân khấu của Speak Up

Bằng quan điểm “ không nên công bố các thí sinh được nâng điểm trên các phương tiện truyền thông” thêm một lần nữa khẳng định được tài năng của mình bằng một lối dẫn dắt rất tự nhiên cùng những góc nhìn rất sắc sảo. Phần phản biện của Phương Anh với 4 vị Ban giám khảo cũng được đánh giá rất cao bởi những luận điểm thông minh được cô nàng đưa ra để bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. Với những màn thể hiện thuyết phục ấy, Phương Anh đã đăng quang ngôi vị Quán quân đầy xứng đáng sau một đêm chung kết với đầy đủ cung bậc cảm xúc tại Speak Up 2019. Chiến thắng kịch tính này chính là quả “ngọt” sau những sự đầu tư nghiêm túc của của cô nàng trong cuộc thi và là bước đệm vững chắc để Phương Anh có thể tự tin trên con đường trở thành một MC chuyên nghiệp.

Vị trí Á quân thuộc về thí sinh Mộc Miên còn Bùi Ngọc Ánh về đích ở hạng 3 chung cuộc

Bên cạnh Quán quân thuộc về thí sinh nhỏ tuổi nhất Lê Phương Anh , cuộc thi cũng đã tìm ra được chủ nhân cho những giải thưởng phụ khác. Danh hiệu thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Hoàng Tú Uyên; Thí sinh có giọng nói hay nhất được trao cho Á quân - Mộc Miên. Tất cả đã tạo nên một đêm chung kết đầy sắc màu cho Speak Up 2019.

Duy Khánh

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/chung-ket-speak-up-2019-thi-sinh-le-thi-phuong-anh-dang-quang-sau-dem-thi-giau-cam-xuc-n13124.html