Chung kết U.19 Quốc gia 2019: Bản lĩnh á quân hay sức mạnh chủ nhà?

Sau hơn 10 ngày tranh tài, VCK U.19 Quốc gia đã đi đến trận đấu cuối cùng với sự góp mặt của 2 lò đào tạo trẻ đang góp quân số nhiều nhất cho Đội tuyển Quốc gia, vì thế trận chung kết giữa HAGL và Hà Nội sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ cả nước.

Bản lĩnh các nhà á quân liệu có giúp Hà Nội đánh bại chủ nhà HAGL để đoạt chức vô địch U.19 Quốc gia 2019? - ảnh: K.H

Bản lĩnh các nhà á quân liệu có giúp Hà Nội đánh bại chủ nhà HAGL để đoạt chức vô địch U.19 Quốc gia 2019? - ảnh: K.H

Lần thứ 3 liên tiếp đưa Hà Nội lọt vào trận chung kết U.19 Quốc gia, HLV Vũ Hồng Việt đặt quyết tâm bằng mọi cách phải đem bằng được chiếc cúp vô địch về Thủ đô. Trong lần dẫn dắt Hà Nội tham dự VCK U.19 năm 2017 ông Vũ Hồng Việt đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khi cùng các học trò đánh bại PVF với tỷ số 4-2 để giành chức vô địch.

Tuy nhiên ở năm 2018 một cú sốc thật sự đã đến với Hà Nội khi lứa cầu thủ trẻ được đánh giá rất cao như Văn Tới, Hồng Sơn, Việt Anh…đang băng băng về đích thì đụng phải một Đồng Tháp thi đấu quật cường ở trận chung kết và đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đã gục ngã trên chấm 11m may rủi, chấp nhận để chức vô địch lọt vào tay đội bóng miền Tây.

HLV Vũ Hồng Việt đã cho các cầu thủ tập trước loạt đá luân lưu để không lặp lại “cơn ác mộng” 2018

Trong lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết, mọi chuyện đang diễn ra như ý muốn của ông Việt, khi đối thủ mà ông từng chia sẻ là muốn gặp nhất trong trận chung kết đã đánh bại SLNA để bước vào trận đấu cuối cùng. “Sau trận bán kết tôi từng nói muốn gặp HAGL ở trận chung kết nhất và bây giờ điều đó đã thành hiện thực, tôi muốn gặp đội chủ nhà vì tôi đã tìm ra cách khắc chế lối chơi của HAGL”, HLV Vũ Hồng Việt tự tin cho biết.

Thực tế năm 2019, Hà Nội không sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ như những năm trước, đội bóng Thủ đô đã thi đấu thực dụng hơn, hiệu quả trong cách chơi ấy là đến bây giờ họ vẫn là đội bóng duy nhất bất bại tại giải. Việc sở hữu một hàng phòng ngự vững chắc tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai lối đá phản công tốc độ để đạt hiệu quả tối đa như trong trận bán kết với SHB Đà Nẵng.

Chiến thắng trước SHB Đà Nẵng đưa Hà Nội lọt vào trận chung kết - ảnh: K.H

Cách chơi trong các trận đấu vừa qua rất có thể sẽ được Hà Nội sử dụng trong trận chung kết vì hầu hết các đội bóng khi thi đấu với HAGL đều sử dụng lối đá phản công. SLNA được đánh giá rất cao và chọn lối chơi đôi công với đội chủ nhà và kết quả nhận thất bại 2-0, là bài học gần nhất cho Hà Nội học tập. HLV Vũ Hồng Việt đánh giá rất cao hàng tiền vệ của HAGL với Thanh Khôi và Vĩnh Nguyên vì thế nhiệm vụ khóa chặt 2 cầu thủ này sẽ là nhiệm vụ bắt buộc ông Việt yêu cầu các học trò.

HAGL vừa chơi một trận đấu xuất sắc nhất từ đầu giải, với đà tâm lý đang đi lên cộng với sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả nhà Đội bóng phố núi được kỳ vọng sẽ lại mang hình bóng của một thời “Công Phượng, Xuân Trường” chơi bóng làm nức nở các khán đài.

Thanh Khôi (áo trắng) sẽ vượt qua thử thách cuối cùng để bước lên ngôi vô địch?

HLV Nguyễn Văn Tiến của SLNA trước khi chia tay giải đã dự đoán chức vô địch sẽ ở lại phố núi khi HAGL đang chơi ngày càng tiến bộ, “tinh thần đang lên, cộng với lợi thế sân nhà, tôi nghĩ các cầu thủ của HLV Guillaume Graechen sẽ đoạt chức vô địch”, HLV SLNA nhận định.

HLV Guillaume Graechen từng nói thời điểm những Công Phượng, Xuân Trường ra mắt thì họ đã 18 tuổi, lứa cầu thủ khóa 4 năm nay ra mắt khi họ chỉ mới 16,17 tuổi rất khó để đòi hỏi ở các em quá nhiều điều, các em chưa tích lũy đủ kinh nghiệm thi đấu, cũng như chưa được du đấu nước ngoài.

Tuy nhiên nếu trong lần đầu tiên ra mắt khán giả, lứa cầu thủ khóa 4 của học viện HAGL JMG đã đem về chức vô địch U.19 Quốc gia thì đó sẽ là câu trả lời ấn tượng cho việc so sánh giữa chất lượng học viên khóa 1 và khóa 4.

Chung kết U.19 Quốc gia 2019: HAGL – Hà Nội 16 giờ ngày 17. 3

Lời cảm ơn

Nhà tài trợ, tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Cùng các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chung-ket-u19-quoc-gia-2019-ban-linh-a-quan-hay-suc-manh-chu-nha--109147.html