Chung kết World Cup 2018: Sự tương phản giữa Pháp và Croatia

Trận chung kết World Cup năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi sự khác biệt giữa 2 đội tuyển góp mặt là Pháp và Croatia.

Lão tướng và sức trẻ

Pháp mang đến World Cup 2018 với một dàn sao trẻ trung, và độ tuổi trung bình chỉ 26 (trẻ thứ 3 giải sau Nigeria và Anh).

Sức trẻ và nhiệt huyết có thắng được kinh nghiệm và sự khôn ngoan?

Trong khi đó, Croatia nằm trong nhóm những đội tuyển già nhất World Cup năm nay. Độ tuổi trung bình của họ đã là 28.

Giá trị cầu thủ

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Pháp là đội có giá trị cầu thủ trung bình cao nhất ở World Cup 2018, với 44,3 triệu euro.

Trong khi đó, giá trị cầu thủ trung bình của Croatia chỉ là 14,9 triệu euro. Có nghĩa là kém hơn 29,4 triệu euro so với ĐT Pháp.

Đây cũng là trận chung kết có sự chênh lệch giá trị cầu thủ giữa 2 đội cao bậc nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Cách tiến vào trận chung kết

Pháp đi đến trận đấu cuối cùng một cách thong dong bằng lối chơi chắc chắn và lạnh lùng. Thầy trò HLV Deschamps luôn biết cách giải quyết đối thủ trong 90 phút. Ngoài ra, từ đầu giải đến giờ, họ chưa từng bị đối phương dẫn trước một lần nào.

Còn với Croatia, từ khi bước vào vòng knock-out, họ đã phải băng qua 3 trận đấu kéo dài đến hiệp phụ, trong đó có 2 trận phải đá thêm cả loạt sút 11m. Đặc biệt, ở cả 3 trận đấu đó, Croatia đều là đội bị đẩy vào thế phải rượt đuổi, khi luôn bị đối phương ghi bàn trước.

Cơ bắp và sự sáng tạo

Pháp vững vàng nhờ một hàng tiền vệ giàu cơ bắp của những N’Golo Kante, Blaise Matuidi và phần nào là Paul Pogba.

Sức mạnh của Pogba và Kante sẽ khiến các tiền vệ "mỏng manh" của Croatia gặp khó khăn.

Trong khi đó, lại có một Croatia mềm mại trong lối chơi, tất cả là nhờ vào sự sáng tạo từ tuyến giữa của họ. Song tấu Luka Modric và Ivan Rakitic đã tạo nên sức sống cho đội tuyển áo caro.

Ứng viên vô địch và ngựa ô

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, Pháp đã nằm trong nhóm những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup năm nay. Với một dàn sao trong đội hình, giá trị cầu thủ cao ngất ngưỡng và thành tích quá khứ đáng nể (6 kỳ World Cup gần nhất, Pháp có tới 3 lần lọt vào trân chung kết).

Còn với Croatia, họ chỉ đến World Cup 2018 bằng con đường play-off, nhưng với một “thế hệ vàng” đang có, đội tuyển áo caro vẫn được kỳ vọng là một ngựa ô đáng chú ý ở kỳ World Cup năm nay. Và đây là lần đầu tiên Croatia có thể tiến vào một trận chung kết World Cup.

Có thể thấy, đang có rất nhiều sự tương phản giữa Pháp và Croatia trước khi họ bước vào trận đấu cuối cùng ở World Cup năm nay. Đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu rất hấp dẫn và đáng để chờ đợi.

(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/chung-ket-world-cup-2018-su-tuong-phan-giua-phap-va-croatia-d455035.html