Chứng khoán Á-Âu diễn biến trái chiều do quan ngại về dịch viêm phổi

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo, Kospi của thị trường Seoul, chỉ số Straits Times của thị trường chứng khoán Singapore đều để mất điểm trong phiên giao dịch ngày 28/1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán ở châu Á và châu Âu diễn biến trái chiều trong ngày giao dịch 28/1 trước những quan ngại về sự lan rộng của dịch viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra ở Trung Quốc khiến nhiều người tử vong có thể ảnh hưởng bất lợi tới kinh tế thế giới.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 28/1, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,55% (tương đương 127,80 điểm) xuống còn 23.215,71 điểm, sau khi giảm hơn 2% trong ngày giao dịch 27/1.

Trong khi đó, chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) hạ 3,09% (69,41 điểm) xuống 2.176,72 điểm khi đóng cửa, còn chỉ số Straits Times của thị trường chứng khoán Singapore để mất 58,77 điểm xuống còn 3.181,25 điểm.

Theo nhà phân tích thị trường Yutaka Masushima của Monex, việc thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trước đó do quan ngại về sự lan rộng của dịch viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra đã tiếp tục tác động tiêu cực tới tâm lý của các nhà đầu tư ở thị trường chứng khoán tại Nhật Bản.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến (Trung Quốc) vẫn đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán 2020 và sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 3/2.

Còn tại khu vực châu Âu, mở cửa phiên 28/1 chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,3% lên 7.435,76 điểm, chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,3% lên 13.243,48 điểm và chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 0,4% lên 5.885,81 điểm.

Tính đến ngày 28/1, toàn thế giới đã ghi nhận trên 4.500 trường hợp mắc viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV), trong đó có ít nhất 106 người tử vong. Cụ thể, dịch bệnh đã lan rộng ra 30/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và đã lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-aau-dien-bien-trai-chieu-do-quan-ngai-ve-dich-viem-phoi/620317.vnp